Dịch Covid-19: Các bác sĩ Hàn Quốc ở tuyến đầu chống dịch nói gì?

Những bác sĩ làm việc tại thành phố Daegu, tuyến đầu chống dịch Covid-16 tại Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn khi giường bệnh, vật tư y tế thiếu thốn, cùng với lịch trình công việc dày đặc, mệt mỏi.

Theo số liệu mới nhất, tính đến chiều ngày 4.3, Hàn Quốc có hơn 5.600 ca nhiễm Covid-19 với 33 người tử vong. Số người nhiễm mới virus tăng liên tục, thậm chí có ngày còn tăng đến gần 1.000 người đã tạo áp lực không nhỏ đối với đội ngũ y bác sĩ Hàn Quốc, đặc biệt là tại tâm dịch Daegu.

“Nếu không sợ hãi thì đúng là tôi đang nói dối”, Kim Eun-yong, một bác sĩ làm công tác chống dịch tại thành phố Daegu, cho biết.

Bác sĩ Kim đang làm việc tại một trung tâm điều trị Covid-19 thuộc Bệnh viện Dongsan, quận phía Tây thành phố Daegu. Bác sĩ Kim cho biết mình phải liên tục di chuyển giữa các cơ sở y tế khác nhau trong thành phố để điều trị cho bệnh nhân ở những nơi đang cần nhiều giúp đỡ nhất.

“Tôi được báo trước lịch trình làm việc của mình trước một vài ngày”, bác sĩ Kim nói.

Bác sĩ Kim Eun-yong đang làm công tác chống dịch tại thành phố Daegu (ảnh: Koreaherald)

Bác sĩ Kim Eun-yong đang làm công tác chống dịch tại thành phố Daegu (ảnh: Koreaherald)

Chia sẻ về vấn đề sinh hoạt trong vùng dịch, bác sĩ Kim Eun-yong cho biết:

“Vì bộ đồ bảo hộ rất khó để cởi ra, tôi và các nhân viên y tế khác thường không có những bữa ăn đầy đủ, thay vào đó, chúng tôi chọn các thức ăn nhanh như mỳ cốc.

Chúng tôi nhận được nhiều hộp cơm gửi từ các nhà tài trợ và nhà hàng trong khu vực. Tuy nhiên, vì khó mà có thời gian ăn giữa các ca, chúng tôi buộc phải từ chối chúng”.

Khi được đặt câu hỏi về điều gì khiến mình cảm thấy khó khăn trong công việc nhất lúc này, bác sĩ Kim trả lời:

“Tại đây, mọi người đều đã làm việc đến giới hạn nhưng số ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Đây là một điều rất đáng sợ”.

Nhân viên y tế nghỉ trưa tại thành phố Daegu, Hàn Quốc (ảnh: Koreaherald

Nhân viên y tế nghỉ trưa tại thành phố Daegu, Hàn Quốc (ảnh: Koreaherald

Tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 cũng là điều mà bác sĩ Kim Eun-yong và các đồng nghiệp phải chấp nhận.

“Tại bệnh viện nơi tôi đang công tác, chỉ có khoảng 2.000 bộ đồ bảo hộ cho y bác sĩ và nhân viên y tế, chừng đó đủ để kéo dài khoảng 4 ngày nữa”, bác sĩ Kim cho biết.

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Daegu – ông Lee Seong-gu cho biết, nhờ các nhân viên y tế tình nguyện đến từ khắp nơi trong cả nước trong vài tuần qua, tình trạng thiếu bác sĩ tại Daegu đã giảm bớt.

“Chúng tôi đã có thêm khoảng 350 bác sĩ tình nguyện, nhưng các thiết bị y tế như khẩu trang và đồ bảo hộ đã cạn kiệt mà không có cách nào mua thêm đồ mới. Chúng tôi chủ yếu phải dựa vào nguồn ủng hộ”, ông Lee nói.

Binh sĩ Hàn Quốc tham gia công tác chống dịch Covid-19 (ảnh: Yonhap)

Binh sĩ Hàn Quốc tham gia công tác chống dịch Covid-19 (ảnh: Yonhap)

Trong khi Phó Thủ tướng Hàn Quốc - ông Hong Nam-ki phát biểu trong phiên họp quốc hội hôm 3.3 rằng, tình trạng thiếu giường bệnh ở tỉnh Daegu và tỉnh Gyeongsang đã cơ bản được giải quyết, ông Lee Seong-gu cho biết, điều đó là không đúng.

“Vẫn còn quá nhiều bệnh nhân không được điều trị tại bệnh viện”, ông Lee nói.

Ông Lee cho biết, có khoảng 110 bác sĩ đang phải tư vấn qua điện thoại cho gần 2.000 người nghi nhiễm virus đang cách ly tại nhà. Việc này nhằm giúp cho những người nghi nhiễm Covid-19 không cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Ông Bang Sang-hyok, người đang chỉ đạo công tác chống dịch của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc tại Daegu, cho biết, ông hy vọng tiếng nói của các nhân viên y tế tại thành phố này sẽ được các nhà chức trách lắng nghe.

“Chúng ta phải lắng nghe những người có hiểu biết nhất về Covid-19 đang chăm sóc cho các bệnh nhân hàng ngày. Nếu không, các biện pháp đưa ra không chỉ vô ích mà còn gây khó khăn cho những người đang ở tuyến đầu chống dịch”, ông Bang nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Deagu thiếu giường bệnh nghiêm trọng, 2.300 người chưa được nhập viện

Hàn Quốc đang ở trong tình trạng thiếu vật tư y tế và giường bệnh nghiêm trọng. Ngày 4.3, hàng ngàn người vẫn đang phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Koreaherald ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN