Đạt bước tiến nhanh ở Kharkiv, Ukraine lo binh sĩ "tiến quá đà"

Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov cho rằng đợt phản công "diễn ra vượt mong đợi", nhưng bày tỏ lo ngại tình huống rủi ro nếu binh sĩ quá tự tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov.

Tính đến ngày 11/9, quân đội Ukraine thông báo đã giành lại 3.000km2 lãnh thổ, bao gồm các khu vực ở vùng đông bắc do Nga kiểm soát từ tháng 3/2022.

"Chúng tôi đã phản công giành lại lãnh thổ và cần sẵn sàng để giữ vững các vùng lãnh thổ này", ông Reznikov trả lời trên báo Anh Financial Times  (FT). "Dĩ nhiên, chúng tôi có lý do để lo lắng".

Hôm 11/9, Nga giáng đòn đáp trả đầu tiên bằng loạt đạn pháo và tên lửa phóng từ Biển Đen. Ở Kharkiv, đợt tấn công của Nga đánh trúng một nhà máy nhiệt điện lớn, khiến khu vực chìm trong bóng tối.

Vùng Donetsk cũng bị mất điện còn Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk và vùng Sumy bị mất điện một phần.

Trả lời trên báo Anh, ông Reznikov mô tả đợt phản công của Ukraine ở tỉnh Kharkiv giống như "hiệu ứng quả cầu tuyết", nghĩa là càng ngày càng nhanh và không thể ngăn cản.

"Quân đội Ukraine đang tiếp tục giành lại nhiều vùng lãnh thổ từ tay Nga", tướng Valerii Zaluzhnyi, tư lệnh quân đội Ukraine, nói. "Kể từ đầu tháng 9, 3.000km2 lãnh thổ đã được giành lại".

Ông Reznikov nói các binh sĩ Ukraine có phần mệt mỏi sau 6 ngày giao tranh liên tiếp, nhưng ý chí chiến đấu của quân đội vẫn đang ở mức cao, vì "đã có dấu hiệu cho thấy Nga cũng có thể bị đẩy lùi".

Các vùng lãnh thổ màu xanh do Ukraine giành lại trong đợt phản công Nga ở miền nam và đông bắc. Ảnh: Al Jazeera.

Các vùng lãnh thổ màu xanh do Ukraine giành lại trong đợt phản công Nga ở miền nam và đông bắc. Ảnh: Al Jazeera.

Ông Reznikov cảnh báo Nga sẽ sớm tăng viện tới miền đông, tổ chức các đợt tấn công mới, đặc biệt là các đòn tấn công nhằm vào mạng lưới hậu cần của Ukraine. Các binh sĩ Ukraine cũng đối mặt nguy cơ bị quân tiếp viện Nga bao vây nếu quá tự tin và tiến xa hơn so với những gì lực lượng hậu cần có thể tiếp tế, theo ông Reznikov.

Cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các binh sĩ đã được lệnh rút khỏi thành phố Izyum ở tỉnh Kharkiv để tái tổ chức và chờ các mệnh lệnh mới.

Các chuyên gia quân sự cũng cảnh báo thành công bước đầu của Ukraine ở Kharkiv không có nghĩa là quân đội Nga sẽ bị đẩy lùi hoàn toàn về phía biên giới, theo FT.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói 1.200 binh sĩ Chechnya tinh nhuệ đã được điều động để gia cố các tuyến phòng thủ của Nga ở phía đông và ngăn chặn đà tiến công của Ukraine.

Theo ông Reznikov, đợt phản công của Ukraine ở Kherson đạt bước tiến chậm hơn do vùng nông nghiệp trọng điểm này "có các kênh tưới tiêu" mà Nga có thể sử dụng làm chiến hào để gia cố phòng thủ.

Nguồn: [Link nguồn]

Dấu ấn Mỹ trong đợt phản công của Ukraine ở tỉnh Kharkiv?

Kiev và Washington đã liên tục thảo luận về phương án tác chiến nhằm đẩy lùi Nga trong đợt phản công ở tỉnh Kharkiv, phía đông bắc Ukraine, báo Mỹ New York Times tiết lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - FT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN