Đám đông tiễn đưa vị vua có 6 bà vợ và phong cách sống xa hoa bậc nhất thế giới

Đám đông thành viên bộ lạc Zulu mặc trang phục da báo đến tiễn đưa nhà vua Goodwill Zwelithini, người nổi tiếng bởi cuộc sống đế vương xa hoa cùng 6 bà vợ.

Người Zulu trong trang phục truyền thống tiễn đưa nhà vua Goodwill Zwelithini.

Người Zulu trong trang phục truyền thống tiễn đưa nhà vua Goodwill Zwelithini.

Vua Goodwill Zwelithini qua đời hôm 12.3 ở tuổi 72. Trước khi qua đời, sức khỏe nhà vua chuyển biến xấu sau nhiều tuần điều trị bệnh tiểu đường ở bệnh viện.

Trong 49 năm làm vua của người Zulu, ông Zwelithini là nhân vật gây nhiều tranh cãi vì cuộc sống xa hoa bậc nhất cũng như hàng năm tổ chức lễ hội, trong đó các trinh nữ ngực trần nhảy trước mặt vua.

Phụ nữ Zulu để ngực trần, diễu hành trên đường phố.

Phụ nữ Zulu để ngực trần, diễu hành trên đường phố.

Sau khi nhà vua qua đời, các phụ nữ bộ lạc Zulu để ngực trần, đeo những chiếc vòng cổ tinh xảo, tham gia diễu hành đến nơi lưu giữ thi thể nhà vua.

Hôm 17.3, vua Zwelithini được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà ở phía đông nam thị trấn Nonoma, tỉnh Kwa-Zulu Natal, Nam Phi.

Đàn ông bộ lạc Zulu.

Đàn ông bộ lạc Zulu.

Đàn ông bộ lạc tháp tùng nhà vua trong hành trình cuối cùng, mặc trang phục da báo, cầm trên tay giáo, khiên và gậy. Họ diễu hành với khẩu hiệu “cảm ơn ngài vì đã trở thành ánh sáng của hi vọng”.

Đến đúng nửa đêm, thi hài vua Zwelithini được chôn cất theo nghi thức truyền thống. Người Zulu coi việc an táng người chết là nghi thức “trồng cây”, thay vì chôn cất.

Người Zulu đau buồn sau khi vua Goodwill Zwelithini qua đời.

Người Zulu đau buồn sau khi vua Goodwill Zwelithini qua đời.

Vua Goodwill Zwelithini là người trị vì lâu nhất trong lịch sử Zulu. Ông nắm quyền trong nửa thế kỷ, qua giai đoạn phân biệt chủng tộc apartheid và sự hình thành nền dân chủ ở Nam Phi.

“Nhà vua là biểu tượng của sự tôn trọng, sự thống nhất. Ông ấy yêu tất cả mọi người”, Mazwi Zulu, 31 tuổi, một người anh em họ xa với nhà vua, nói. “Ông ấy luôn khuyến khích chúng tôi làm những điều tốt đẹp”.

Người dân bộ lạc tháp tùng nhà vua trong chuyến đi cuối cùng.

Người dân bộ lạc tháp tùng nhà vua trong chuyến đi cuối cùng.

Vua Zwelithini nổi tiếng trên khắp thế giới bởi phong cách ăn chơi xa hoa bậc nhất. Ông không tiếc tiền xây những cung điện xa hoa cho 6 bà vợ, chi số khoản tiền không nhỏ cho 28 người con.

Vua Zwelithini chỉ nắm quyền mang ý nghĩa biểu tượng, không có quyền lực thực sự ở Nam Phi. Ông là người có lập trường cứng rắn về trinh tiết, cho rằng phụ nữ phải kết hôn mới được quan hệ tình dục. Ông nghĩ truyền thống từ xa xưa này cũng giúp cuộc chiến chống HIV/AIDS ở Nam Phi.

Người dân bộ lạc Zulu.

Người dân bộ lạc Zulu.

Hiện chưa rõ ai sẽ thừa kế ngôi vua sau khi ông Zwelithini qua đời. Con trai cả là thái tử, bị sát hại ở Johannesburg vào tháng 11 năm ngoái.

Nhà vua từng nộp đơn xin phá sản năm 2014, dù chính phủ Nam Phi đã chi số tiền 5 triệu USD để ông Zwelithini có thể tiếp tục giữ vai trò biểu tượng này.

Nhà vua Goodwill Zwelithini được chôn cất theo nghi thức truyền thống.

Nhà vua Goodwill Zwelithini được chôn cất theo nghi thức truyền thống.

Đám cưới cuối cùng của vua Zwelithini diễn ra vào năm 2014. Cô dâu là công chúa 28 tuổi, tên Zola Mafu, đến từ vương quốc Swaziland lân cận. Đám cưới được tổ chức linh đình với 5.000 khách mời.

Theo tờ Sunday Times của Nam Phi, nhà vua đã chi hơn 82 ngàn USD cho đồ ăn trong tiệc cưới, 15 ngàn USD cho hệ thống âm thanh và hơn 22 ngàn USD dành riêng cho hoa trang trí. Tổng cộng ông tiêu tốn hơn 375 ngàn USD cho đám cưới.

Vua Goodwill Zwelithini.

Vua Goodwill Zwelithini.

Tất cả những người vợ, con cái, cháu chắt của nhà vua đều được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, không phải chi trả bất kì khoản chi phí nào.

Zulu là cộng đồng người bản địa lớn nhất ở Nam Phi với số dân lên tới 11 triệu người. Vua Zwelithini là người đóng vai trò biểu tượng và tinh thần, được hiến pháp Nam Phi công nhận.

Vua Goodwill Zwelithini cưới người vợ thứ 6 năm 2014.

Vua Goodwill Zwelithini cưới người vợ thứ 6 năm 2014.

Nhà vua có quyền tư vấn cho các nhà lập pháp, được phép quản lý đất đai và quản lý tư pháp trong lãnh thổ riêng.

Khi còn sống, nhà vua là người đặc biệt nhạy cảm với quyền sở hữu đất đai. Ông kiểm soát 2,8 triệu hécta đất thông qua Quỹ Ingonyama của hoàng gia.

Vua Goodwill Zwelithini tặng món quà cho nữ hoàng Anh năm 1995.

Vua Goodwill Zwelithini tặng món quà cho nữ hoàng Anh năm 1995.

Nhà vua từng cảnh báo không ai được động vào mảnh đất thuộc sở hữu riêng của ông sau khi chính phủ Nam Phi muốn dành một phần mảnh đất trên để bù đắp cho những người da đen chịu thiệt thòi trong giai đoạn phân biệt chủng tộc.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc vương quốc gia giàu dầu mỏ Trung Đông qua đời ở tuổi 91

Quốc vương Kuwait Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, người trị vì quốc gia giàu dầu mỏ ở Trung Đông từ năm 2006 và là Ngoại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN