Hãi hùng điều xảy ra khi du khách động vào tổ 700 con ong bắp cày khổng lồ châu Á

Thợ bắt ong được cử tới hiện trường và phát hiện tổ ong nằm gần gốc cây, có khoảng 700 con ong bắp cày khổng lồ châu Á.

Video: Du khách được đưa tới bệnh viện sau khi bị loài ong "sát thủ" tấn công. Nguồn: UDN

Theo Taiwan News, một nhóm du khách đi bộ đến bảo tàng ngoài trời Sazasa ở huyện Đài Đông, phía đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), vào sáng 8/11 đã bị một đàn ong bắp cày khổng lồ châu Á tấn công. 

Nhiều người bị ong đốt la hét rồi bỏ chạy. Hai phụ nữ bị ngừng tim, đổ gục xuống đất trước khi được những người xung quanh đưa đi cấp cứu. Chín du khách khác bị thương phải nhập viện.

Những người bị ong đốt là thành viên của nhóm du lịch gồm 120 người tới từ Hiệp hội người cao tuổi Thổ Thành ở thành phố Tân Đài Bắc. Đoàn du lịch chia thành 2 nhóm khi đi thăm bảo tàng ngoài trời Sazasa.

Theo truyền thông địa phương, giới chức Đài Đông đã cử người tới thăm hỏi sức khỏe các du khách và hỗ trợ một khoản tiền. Sau khi được chăm sóc, 11 du khách đều trong tình trạng ổn định và được ra viện.

Hàng trăm con ong bắp cày bị tiêu diệt trong vụ tấn công du khách ở huyện Đài Đông. Ảnh: TCG

Hàng trăm con ong bắp cày bị tiêu diệt trong vụ tấn công du khách ở huyện Đài Đông. Ảnh: TCG

Sở Nông nghiệp huyện Đài Đông cũng cử ông Hong Jin-sheng, một thợ bắt ong, tới để loại bỏ tổ ong nguy hiểm vào chiều 8/11. Ông Hong xác định được tổ ong gần gốc cây bên cạnh đường dẫn vào bảo tàng.

Ông Hong xác nhận đây là tổ ong bắp cày khổng lồ châu Á (Vespa Mandarinia), thường được gọi là "ong sát thủ" vì có xu hướng ăn các loài côn trùng như ong mật. Loài này rất háu ăn và chỉ cần 6 con cũng có thể phá cả một tổ ong mật chỉ trong vài giờ.

Thợ bắt ong cho biết, khi tới gần tổ, ông thấy khá nhiều ong bắp cày bay về phía mình nên chọn cách bịt kín tổ trước khi phun thuốc trừ sâu vào trong, diệt khoảng 700 con ong bắp cày. Theo CNA, ong bắp cày khổng lồ châu Á là loài ong bắp cày lớn nhất và ngòi của nó có lượng nọc độc khá lớn. Nạn nhân có thể bị sốc và tử vong nếu bị nhiều vết đốt. Theo ông Hong, có thể nhóm du khách vô tình vấp phải tổ ong và gây ra vụ việc.

Ong bắp cày thường làm tổ trên cây cao nhưng ong bắp cày khổng lồ châu Á thường xây tổ dưới lòng đất và rất khó phát hiện. Nếu con người vô tình đạp phải, đàn ong bắp cày sẽ lao ra tấn công để bảo vệ tổ.

Nguồn: [Link nguồn]

Thái Lan: Hàng nghìn con ong bắp cày đốt chết hướng dẫn viên, vây lấy thi thể suốt 4 ngày

Một hướng dẫn viên du lịch phải nhận cái chết đau đớn khi vô tình đưa khách du lịch "xâm phạm" khu vực có tổ ong bắp cày châu Á khổng lồ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Nhã Du - Taiwan News ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN