Cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo bóng gió "phê" ông Trump

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 16/11 đưa ra tuyên bố nói về tố chất cần thiết của một ứng viên đảng Cộng hòa tương lai, sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tái tranh cử.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã giảm tới 40kg sau khi rời nhiệm sở.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã giảm tới 40kg sau khi rời nhiệm sở.

Ông Trump sẽ cần nhận được sự ủng hộ trong nội bộ đảng Cộng hòa để được chọn làm ứng viên đại diện cho đảng ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

"Chúng ta cần một nhà lãnh đạo nghiêm túc hơn, bớt ồn ào hơn, người luôn nhìn về phía trước, chứ không phải nhìn vào gương và liên tục cho rằng mình là nạn nhân", ông Pompeo đưa ra tuyên bố, theo tờ The Hill.

Mặc dù ông Pompeo không nhắc tên ông Trump trong tuyên bố, nhưng bình luận được đưa ra vài giờ sau khi ông Trump có bài phát biểu tuyên bố sẽ tái tranh cử.

Trong bài phát biểu, ông Trump một lần nữa khẳng định cuộc bầu cử năm 2020 có gian lận và có những âm mưu nhằm khiến ông thất cử.

"Tôi là nạn nhân. Tôi nói với mọi người như vậy. Tôi là nạn nhân", ông Trump phát biểu truóc đám đông người ủng hộ ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Ông Trump đưa ra tuyên bố gây chú ý về việc chạy đua vào Nhà Trắng, một tuần sau khi đảng Cộng hòa gây thất vọng với kết quả bầu cử giữa kỳ.

Ông Pompeo (trái) giữ chức Ngoại trưởng Mỹ dưới thời ông Trump.

Ông Pompeo (trái) giữ chức Ngoại trưởng Mỹ dưới thời ông Trump.

"Làn sóng đỏ" càn quét các địa điểm bầu cử mà ông Trump kỳ vọng đã không xảy ra. Ông Trump đổ lỗi cho lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Thượng viện với lý do chưa ủng hộ và hỗ trợ các ứng viên tranh cử một cách hết mức có thể.

Các cuộc khảo sát mới nhất cho thấy ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ lớn nhất từ cử tri đảng Cộng hòa, nhưng ứng viên tiềm năng Ron DeSantis cũng đang rút ngắn khoảng cách.

Cựu Ngoại trưởng Pompeo hiện đứng về phía phe ủng hộ một sự thay đổi, kêu gọi đảng Cộng hòa chọn ứng viên khác tranh cử thay vì ông Trump.

Ivanka Trump, con gái của ông Trump, ngày 15/11 tuyên bố đứng ngoài các vấn đề chính trị và sẽ không tham gia vào chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump.

Nguồn: [Link nguồn]

Cơ hội và thách thức của ông Trump khi ông tái tranh cử

Cùng với thông báo tái tranh cử của ông Trump là sự chờ đợi của giới quan sát với màn thể hiện và trở lại của ông khi cơ hội và thách thức chia đều cho nhân vật đầy tranh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Hill ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN