Cường quốc "soán ngôi" Mỹ, trở thành quốc gia thù địch nhất trong mắt người Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Theo kết quả một cuộc khảo sát, lần đầu tiên sau 13 năm, người Nga không còn xem Mỹ là quốc gia “thù địch nhất”. 

Quân đội Nga tham gia diễn tập vào tháng 4/2025. Ảnh: Daily Sabah

Quân đội Nga tham gia diễn tập vào tháng 4/2025. Ảnh: Daily Sabah

Người Nga không còn xem Mỹ là “quốc gia thù địch nhất”, vị trí này hiện thuộc về Đức, theo kết quả một cuộc khảo sát của Trung tâm Levada – tổ chức nhận tài trợ từ phương Tây và đã bị chính quyền Nga liệt vào danh sách 'tổ chức hoạt động dưới ảnh hưởng nước ngoài'.

Mỹ lần đầu tiên sau 13 năm không đứng đầu danh sách này, rơi xuống vị trí thứ 4 trong bảng khảo sát công bố ngày 5/6.

Theo hãng tin DPA (Đức), trung tâm Levada cho biết cuộc khảo sát mang tính đại diện được thực hiện từ ngày 22/5 đến ngày 28/5, với sự tham gia của 1.613 người Nga từ 18 tuổi trở lên. 

Theo khảo sát, Đức - cường quốc kinh tế và chính trị hàng đầu châu Âu - hiện giữ vị trí số một với 56% người được hỏi mô tả nước này là “quốc gia thù địch” với Nga, tiếp theo là Anh (49%) và Ukraine (43%).

Chỉ 40% người được hỏi liệt kê Mỹ vào nhóm các đối thủ chính của Nga, giảm 36% so với năm ngoái.

Theo trung tâm Levada, thái độ của người dân Nga đối với Mỹ đã thay đổi kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền. Từ đó, Nhà Trắng đã có những nỗ lực nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine và nỗ lực cải thiện quan hệ Nga - Mỹ so với thời người tiền nhiệm.

Trước thời điểm xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, chỉ 16% người Nga tham gia khảo sát xem Berlin là kẻ thù, theo dữ liệu của Levada.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, nhậm chức vào đầu tháng 5/2025, đã gia tăng các tuyên bố cứng rắn với Nga và đẩy mạnh hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Tháng trước, ông Merz tuyên bố Ukraine có thể sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công Nga mà không bị giới hạn về tầm bắn. Ông cũng cho rằng việc cấp tên lửa hành trình Taurus cho Kiev là “khả thi”. Đây là loại vũ khí có tầm bắn trên 500km, đủ sức vươn tới nhiều mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow. Vị Thủ tướng mới cũng cam kết hỗ trợ chính quyền ông Zelensky phát triển vũ khí tầm xa ngay tại Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phản ứng trước phát biểu của ông Merz bằng cách nhấn mạnh rằng “sự tham gia trực tiếp của Berlin vào cuộc xung đột hiện đã trở nên rõ ràng”.

“Đức đang trượt dài trên chính con dốc nguy hiểm mà họ từng sa vào vài lần trong thế kỷ trước – con đường dẫn tới sự sụp đổ của chính nước này", ông Lavrov nói, ám chỉ tới 2 thất bại của Đức trong Thế chiến I và II.

Khảo sát của Levada hồi cuối tháng 5 cũng hỏi người dân Nga về các quốc gia “thân thiện nhất” với Nga. Năm nước đứng đầu gồm: Belarus (80%), Trung Quốc (64%), Kazakhstan (36%), Ấn Độ (32%) và Triều Tiên (30%).

Cuộc thăm dò gần đây ở Ukraine cho thấy xu hướng đã đảo chiều so với trước đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Thái - RT, DPA ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN