Cụ ông lấy vợ xinh kém 30 tuổi, sử dụng độc chiêu níu chân khiến ai nấy choáng váng

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Cưới được người vừa xinh vừa trẻ, cụ ông 71 tuổi không khỏi lo lắng, cuối cùng nghĩa ra độc chiêu giữ vợ gây sốc.

Theo lời kể của ông Lương, vợ ông là người ở tỉnh Quý Châu. Vào năm 1994, ông Lương đến Quảng Đông làm việc đã gặp gỡ vợ mình. Thời điểm đó, ông Lương đã 49 tuổi trong khi vợ ông mới 19 tuổi.

Mặc dù có khoảng cách lớn về tuổi tác, ông Lương và vợ vẫn yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân. Cả hai chào đón con gái đầu lòng sau 1 năm kết hôn. Vì muốn có điều kiện sống thoải mái hơn, ông Lương đưa vợ con về vùng núi ở Quảng Tây sinh sống, mưu sinh bằng nghề cắt nhựa thông.

Thời điểm đó, người vợ xinh đẹp kém 30 tuổi của ông Lương khiến nhiều chàng trai trong làng không khỏi xao xuyến. Một số bà mai thậm chí còn đến tận nhà thuyết phục vợ ông Lương bỏ chồng, tái hôn với người khác. Vậy nhưng, lần nào họ cũng bị từ chối thẳng thừng.

Cụ ông lấy vợ xinh kém 30 tuổi, sử dụng độc chiêu níu chân khiến ai nấy choáng váng - 1

Ông Lương bên vợ và 15 người con.

Việc trai làng và các bà mai để mắt tới người vợ xinh đẹp khiến ông Lương không khỏi lo lắng. Sau một thời gian suy nghĩ, ông đã tìm ra độc chiêu níu chân để vợ ở bên mình mãi mãi. Kế hoạch của ông Lương chính là để cho vợ mang thai và sinh con liên tục.

Vào năm 1996, vợ ông Lương sinh con gái thứ 2. Tới cuối năm 1997, con gái thứ 3 của ông Lương chào đời. Đến đầu năm 1999, gia đình ông có thêm cậu con trai thứ 4. Đầu năm 2000, vợ ông Lương tiếp tục sinh con trai thứ 5. Tới tháng 11 cũng năm đó, gia đình ông đón một cặp sinh đôi 2 cô con gái. Cứ như vậy, trong vòng 21 năm qua, vợ chồng ông Lương đã có tới 15 đứa con.

Đa số các con của ông Lương sau khi chào đời đều do vợ ông tự tay cắt dây rốn. Dụng cụ là một cây kéo không hề được vệ sinh. Sau khi con chào đời, vợ ông Lương bôi một ít dầu trà lên rốn đứa bé để khử trùng. Mãi đến đứa con thứ 13, vợ ông Lương mới đến bệnh viện sinh con.

Mặc dù Trung Quốc thời đó có những quy định rất khắt khe về vấn đề sinh nở, chính quyền địa phương lại rất khoan dung đối với gia đình ông Lương. Gia đình ông không bị phạt khi sinh quá nhiều con. Các cán bộ làng còn giúp đỡ tất cả những đứa con của ông được đăng ký hộ khẩu.

Ngoài ra, gia đình ông cũng được đưa vào diện hộ nghèo, mỗi tháng được nhận 2000 NDT (khoảng 7,1 triệu đồng) tiền trợ cấp. Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình ông không đến nỗi quá khó khăn.

Nguồn: [Link nguồn]

Ba việc lớn 'nặng như núi' của đàn ông Trung Quốc: Mua xe, tậu nhà, lấy vợ

Một bài báo trên Tân Hoa Xã mô tả "ba việc lớn nặng như núi”, có người tốn hàng triệu đô la để tổ chức đám...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN