Covid-19: Tình cờ tìm ra cách vô hiệu hóa Omicron, Delta và các biến thể khác

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một loại kháng thể mới có thể vô hiệu hóa biến thể Omicron và các biến thể khác trong tương lai của virus SARS-CoV-2.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc gần đây tạo ra kháng thể mới ngăn ngừa biến thể Omicron. Ảnh minh họa.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc gần đây tạo ra kháng thể mới ngăn ngừa biến thể Omicron. Ảnh minh họa.

Các nhà nghiên cứu tình cờ phát hiện kháng thể mới có thể ngăn ngừa Covid-19 khi tìm hiểu một căn bệnh khác, giáo sư Huang Jinghe, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu tại Đại học Phúc Đán ở thành phố Thượng Hải, cho biết.

Bà Huang nói phát hiện mới giúp con người "đi trước một bước" trong cuộc chạy đua với đại dịch Covid-19, theo SCMP.

Kháng thể mới được tổng hợp từ các thành phần của hai loại kháng thể do tế bào miễn dịch của con người tạo ra. Khi được tổng hợp, chúng có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của biến thể Omicron.

Nhóm của bà Huang cùng các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Lâm sàng Quốc gia về bệnh đường hô hấp ở Quảng Châu, đã phát triển được 8 kháng thể chống Omicron.

"Có rất ít loại kháng thể có thể vô hiệu hóa Omicron trên thế giới. Tôi cảm thấy như mình có được thứ trời cho", bà Huang nói.

Nhóm của bà Huang đã công bố nghiên cứu mới trên trang Biorxiv vào ngày 31.1.

"Đây là phát hiện mới rất ý nghĩa", giáo sư Wen Yumei, giám đốc Viện Vi sinh vật gây bệnh tại Đại học Phúc Đán, nói.

Bà Huang nói kháng thể mới ban đầu được tạo ra ban đầu để chữa bệnh truyền nhiễm khác, nhưng gây bất ngờ khi ngăn chặn được Omicron.

“Kháng thể mới khá hiệu quả, nên chúng tôi thử cho chúng phản ứng với biến thể Omicron và điều bất ngờ xảy ra”, bà Huang nói, không tiết lộ bệnh truyền nhiễm trong nghiên cứu là bệnh gì.

Kháng thể mới cũng có thể vô hiệu hóa các biến thể khác của virus SARS-CoV-2 như Delta, cũng như tiềm năng ngăn chặn các biến thể mới trong tương lai.

Trong 2 năm qua, các nhà khoa học luôn đi sau virus SARS-CoV-2 vì các phương pháp chữa trị không theo kịp sự xuất hiện của các đột biến mới.

Với cách tiếp cận mới, các kháng thể được sản xuất bằng phương pháp cơ bản có thể trở thành vũ khí mạnh mẽ trong cuộc chiến chống Covid-19.

“Sản xuất đại trà các kháng thể này không phải vấn đề”, bà Huang nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Omicron ”thay đổi tình hình đại dịch”

Thế giới từng sợ hãi trước sự xuất hiện của biến thể Omicron vào cuối tháng 11 năm ngoái tại Nam Phi nhưng cục diện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN