Covid-19: Thiết bị thông minh ngăn người cách ly ra khỏi nhà ở Trung Quốc

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Các khu dân cư ở Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng niêm phong cửa điện tử, để kiểm soát những người nhiễm virus Covid-19 đang cách ly tại nhà.

Các thành phố tại tỉnh Chiết Giang, Hà Nam và Quảng Đông ở Trung Quốc đã lắp đặt thiết bị niêm phong điện tử lên cửa ra vào của những người dân bị cách ly do nghi nhiễm virus Covid-19.

Thiết bị thông minh này sẽ cảnh báo các nhà chức trách địa phương, khi người dân cố gắng rời khỏi nhà mình trong thời gian cách ly.

Đoạn video đăng tải trên trang Pear Video cho thấy các công nhân lắp đặt niêm phong điện tử lên cửa nhà những người dân tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Các nhà chức trách tin rằng hệ thống giám sát 24/7 sẽ giúp theo dõi hoạt động của những người dân đang bị cách ly, cũng như làn sóng người di cư đang trở lại các thành phố để làm việc.

Thiết bị niêm phong điện tử được gắn lên cửa nhà dân ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Thiết bị niêm phong điện tử được gắn lên cửa nhà dân ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Khi người dân mở cửa nhà của họ, hệ thống cảm ứng trên thiết bị niêm phong sẽ được kích thoạt và gửi cảnh báo trực tiếp tới các nhà chức trách địa phương thông qua ứng dụng trên điện thoại di động.

Nhiều thành phố ở Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp cách ly để đối phó với dịch Covid-19. Các khu dân cư được yêu cầu thường xuyên kiểm tra người dân khi họ đang trong thời gian cách ly tại nhà.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàn Quốc: Thêm 256 ca mới nhiễm Covid-19, tổng số người lây nhiễm vượt 2.000

Khi giới chức Hàn Quốc tích cực kiểm soát virus Corona lây lan bằng cách mở rộng quy mô xét nghiệm, số ca nhiễm mới vì...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN