Cô gái Việt bị bắt vì ăn cắp hơn 8.300 mỹ phẩm trên khắp nước Nhật

Một phụ nữ trẻ người Việt bị phát hiện ăn trộm tới 8.300 sản phẩm mỹ phẩm trị giá 28 triệu yen (khoảng 256.000 USD) từ các cửa hàng trên khắp nước Nhật.

Một cửa hàng mỹ phẩm ở Nhật. Ảnh minh họa.

Một cửa hàng mỹ phẩm ở Nhật. Ảnh minh họa.

Theo Japan Times, cảnh sát thông báo nghi phạm Nguyen Thi Phuong Uyen, 21 tuổi, bị bắt vì nghi thực hiện 161 vụ trộm cắp và lấy trộm khoảng 8.300 sản phẩm mỹ phẩm cùng nhiều mặt hàng khác kể từ tháng 10.2018 cho đến khi bị bắt giữ.

Phuong Uyen bị bắt hôm 17.9 với cáo buộc lấy cắp 30 món hàng trị giá khoảng 80.000 yen (730 USD) tại một cửa hàng mỹ phẩm tại Fujinomiya, tỉnh Shizuoka.

Nghi phạm chủ yếu thực hiện hành vi này ở các cửa hàng cùng một chuỗi mỹ phẩm, theo báo Nhật.

Mở rộng cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện nghi phạm người Việt sống ở Tokyo rất có thể có đồng phạm.

Hồi tháng 10, cảnh sát Nhật Bản cũng bắt giữ 7 công dân Việt Nam với cáo buộc ăn cắp thực phẩm chức năng và mỹ phẩm trong vòng 4 năm qua, với mục đích bán về nước kiếm lời. Nhóm người này ước tính ăn cắp 226.000 USD giá trị hàng hóa tại ít nhất 18 tỉnh ở Nhật.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Nhật: Bị ông chủ mắng làm ”mất mặt”, thực tập sinh Việt xông vào ẩu đả

Video ghi lại vụ việc cho thấy sau khi bị ông chủ người Nhật lớn tiếng mắng mỏ, thực tập sinh Việt cùng một đồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Japan Times ([Tên nguồn])
Người Việt Nam ở nước ngoài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN