Chuyên gia y tế hàng đầu Singapore trả lời câu hỏi nCoV có lây qua không khí, vật nuôi...

Trong cuộc họp báo vào hôm thứ Hai (10.2), các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Singapore đã giải đáp những câu hỏi liên quan đến virus Corona (nCoV).

Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho hành khách tại một ga tàu ở Nam Kinh (Trung Quốc) (ảnh: SCMP)

Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho hành khách tại một ga tàu ở Nam Kinh (Trung Quốc) (ảnh: SCMP)

Sau đây là những câu hỏi và trả lời từ ông Tan Chorh Chuan – chuyên gia đến từ Bộ Y tế Singapore cùng ông Wang Linfa – giáo sư làm việc tại Đại học y Duke NUS.

Hỏi: Virus Corona phát triển mạnh nhất ở môi trường nào?

Trả lời: Đó là môi trường lạnh và khô, ví dụ như phòng máy lạnh. Tại môi trường này, chúng (virus Corona) còn có thể tồn tại khá lâu trên các bề mặt.

Rất nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng, virus Corona bị suy yếu khi ở môi trường nóng ẩm. Cụ thể là trong nhiệt độ 30 độ C và độ ẩm từ 80% trở lên. Ở môi trường như vậy, virus Corona chỉ có thể sống từ một đến ba giờ.

Có lẽ đây là lúc chúng ta nên tắt điều hòa, tận hưởng những cơn gió mát lành và ánh sáng mặt trời. Không khí thoáng đãng sẽ làm giảm nguy cơ virus lây lan.

Hỏi: Virus Corona có thể lây truyền qua không khí không?

Trả lời: Virus Corona không thể lây truyền qua không khí thông thường. Trong điều kiện sống và làm việc hàng ngày, chúng ta chỉ cần đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng ngừa đúng cách, ví như rửa tay, lau dọn nhà cửa, giữ cho không gian sống thoáng mát là có thể phòng ngừa dịch bệnh.

Phun thuốc khử trùng tại một khu công nghiệp ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) (ảnh: SCMP)

Phun thuốc khử trùng tại một khu công nghiệp ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) (ảnh: SCMP)

Hỏi: Vật nuôi có thể lây nhiễm virus Corona sang người không?

Trả lời: Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy những vật nuôi như chó, mèo, chim cảnh có thể là nguồn lây nhiễm virus Corona. Tin đồn nói rằng thú cưng có lây lan virus đã khiến một số chó mèo bị ném chết tại Trung Quốc, đây là thông tin sai lệch. Ngay cả khi có bằng chứng cho thấy chó và mèo dễ nhiễm virus Corona, điều đó cũng không chỉ ra chúng là nguồn lây bệnh.

Hỏi: Vậy virus Corona rút cục đến từ đâu?

Trả lời: Không dễ để có thể trả lời ngay lập tức về nguồn gốc của loại virus này. Trước đây, các nhà khoa học cho rằng, dơi là vật chủ của virus Corona. Trình tự gene của virus Corona ở loài dơi giống trình tự gene của virus nCoV trên người tới 96%.

Một số nghiên cứu gần đây lại chỉ ra rằng, tê tê mới chính là loài động vật nằm trong diện tình nghi số một. Trình tự gene của chủng virus Corona trên cơ thể của loài này giống 99% virus nCoV ở người.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy dơi hay tê tê là loại động vật đã truyền virus Corona cho người. Dù sao, chúng ta cũng không nên tiếp xúc hay ăn thịt động vật hoang dã vào thời điểm này.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Tập xuống phố thị sát việc chống dịch Corona, tự tin TQ sẽ chiến thắng toàn diện

Ngày 10.2, Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc – ông Tập Cận Bình đã trực tiếp đi thị sát công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Cách phòng tránh Covid-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN