Chủng Covid-19 mới gây hỗn loạn, thế giới "đóng cửa" với Anh

Hàng loạt quốc gia ra lệnh đóng cửa biên giới với Anh sau khi đảo quốc sương mù công bố thông tin về chủng Covid-19 mới, có khả năng lây nhiễm cao hơn bình thường 70%.

Hôm 21.12, Ấn Độ, Ba Lan, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Hong Kong đã đình chỉ nhập cảnh với người đến từ Anh sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo về độ nguy hiểm của chủng Covid-19 mới được phát hiện.

Nhật Bản và Hàn Quốc tuyên bố đang theo dõi kỹ diễn biến dịch bệnh ở Anh và sẽ sớm có quyết định.

Trước đó, nhiều quốc gia khác như Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Áo, Ireland, Bỉ, Israel và Canada đã đình chỉ nhập cảnh với người đến từ Anh.

Pháp đóng cửa biên giới với Anh đồng nghĩa với việc một trong những tuyến thương mại quan trọng nhất châu Âu bị đình trệ.

Chủng Covid-19 mới với khả năng lây lan mạnh xuất hiện chỉ vài tháng trước khi nhiều nước triển khai tiêm vắc xin hàng loạt đang gieo rắc nỗi sợ hãi và khiến giới chuyên gia lo ngại về nguy cơ virus kháng vắc xin.

Đến ngày 21.12, khoảng 1,7 triệu người trên thế giới đã tử vong vì Covid-19.

Nhà ga vắng vẻ ở Anh sau khi thông tin về chủng Covid-19 mới được công bố (ảnh: Reuters)

Nhà ga vắng vẻ ở Anh sau khi thông tin về chủng Covid-19 mới được công bố (ảnh: Reuters)

Cùng ngày, Thủ tướng Johnson chủ trì cuộc họp khẩn cấp nhằm thảo luận về biện pháp ứng phó khi ngày càng có nhiều quốc gia tuyên bố hạn chế đi lại với Anh.

Sainsbury's – một trong các chuỗi siêu thị lớn nhất nước Anh – cho biết, nếu vận tải thương mại không được nối lại, chỉ vài ngày, các kệ hàng thực phẩm ở Anh sẽ trống không.

“Không tài xế nào muốn giao hàng đến Anh vào thời điểm hiện tại. Mọi người ở châu Âu đều sợ hãi chủng Covid-19 mới. Vài ngày nữa, thực phẩm ở Anh sẽ cạn kiệt”, FNTR – Hiệp hội vận tải thực phẩm đường bộ Pháp – thông báo.

Đồng bảng của Anh đã giảm giá trị 2,5% sau khi thông tin về chủng Covid-19 mới được công bố.

Hiện đã có 5 quốc gia ngoài Anh phát hiện ca nhiễm chủng Covid-19 mới, trong đó có Úc và Ý.

“Nó nằm ngoài tầm kiểm soát”, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cảnh cáo về chủng Covid-19 mới.

Hàng nghìn người đã kéo nhau ra các nhà ga, sân bay để rời khỏi London hôm 19.12 khi có thông tin về loại biến thể Covid-19 mới với tốc độ lây lan nhanh.

Chủng Covid-19 đột biến mới xuất hiện đúng thời điểm nhiều người dân châu Âu tổ chức các lễ hội dịp cuối năm (ảnh: Reuters)

Chủng Covid-19 đột biến mới xuất hiện đúng thời điểm nhiều người dân châu Âu tổ chức các lễ hội dịp cuối năm (ảnh: Reuters)

Ủy ban châu Âu đã liên hệ với các quốc gia thành viên nhằm tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy hợp tác nhằm ngăn chặn chủng mới của Covid-19 lây lan.

Hôm 21.12, các đại sứ EU cũng tổ chức cuộc họp ứng phó khủng hoảng tại Brussels (Bỉ) để nói về vấn đề hạn chế đi lại với Anh. Họ sẽ cân nhắc các biện pháp như cấm giao thông hàng không với Anh, xét nghiệm Covid-19 với các hành khách đến từ Anh.

Giới chức Anh cho biết, họ đã gửi thông tin về chủng vi rút mới cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong khi tiếp tục phân tích để làm rõ đặc tính của chủng Covid-19 này.

Chủng Covid-19 mới có khả năng lây lan mạnh hơn 70% so với thông thường nhưng độc lực thì không cao hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

WHO nói gì về chủng Covid-19 mới khiến thế giới ”đóng cửa” với Anh?

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã lên tiếng sau khi xuất hiện thông tin khiến nhiều người lo lắng về một chủng Covid-19...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN