Cảnh báo nguy cơ bệnh viện bị “nhấn chìm” nếu Úc vội vàng chung sống với Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Các bác sĩ Úc ngày 2.9 cảnh báo bệnh viện của nước này chưa sẵn sàng trước kế hoạch “sống chung với Covid-19” của chính phủ.

Người dân Úc đã hình thành thói quen đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Người dân Úc đã hình thành thói quen đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Hiệp hội Y khoa Úc (AMA) nói hệ thống y tế của nước này có nguy cơ rơi vào “khủng hoảng lâu dài”, theo Reuters.

Cảnh báo được đưa ra khi chính phủ Úc đang dần từ bỏ chiến lược “không Covid-19” để chuyển sang chung sống bình thường với dịch bệnh.

“Nếu mở cửa trở lại mà không xem xét đến các mạng lưới an sinh hay phao cứu sinh mà chúng ta đang có, chúng ta có thể khiến những phao cứu sinh này quá tải và bị chìm”, Phó Chủ tịch AMA, Chris Moy nói.

Tháng 7 vừa qua, Úc đã công bố kế hoạch 4 giai đoạn nhằm nới lỏng các biện pháp hạn chế về Covid-19 khi nước này đạt mức tiêm chủng khoảng 70-80% dân số.

Chính phủ Úc kêu gọi các bang tập trung vào việc hạn chế số ca tử vong và nhập viện, thay thế chiến lược quyết đưa số ca nhiễm về mức 0 như trước đây.

Các bang ở Úc như  New South Wales và Victoria đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đợt bùng phát Covid-19 mới do biến thể Delta.

Số ca nhiễm mới tại New South Wales liên tục trên 1.000 người mỗi ngày trong 5 ngày qua. Hôm 30.8, bang này ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục là 1.290 ca.

Bang Victoria ngày 1.9 ghi nhận 176 ca nhiễm mới, 56 ca so với 120 ca nhiễm trong ngày trước đó.

Số ca nhiễm tăng cao đang buộc hai bang này phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng để tiến tới áp dụng chiến lược sống chung với Covid-19.

Úc là một trong những quốc gia trên thế giới áp dụng chiến lược “không Covid-19” kể từ khi dịch bệnh xuất hiện vào năm ngoái.

Chiến lược “không Covid-19” bao gồm các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đã giúp Úc đưa số ca nhiễm về mức 0. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi trong đợt dịch mới do biến thể Delta và tốc độ tiêm chủng chậm ở nước này.

Tính đến ngày 1.9, Úc ghi nhận tổng cộng 56.212 ca nhiễm Covid-19 và 1.012 trường hợp tử vong.

Đến nay, chỉ có khoảng 36% số người trên 16 tuổi ở Úc được tiêm chủng đầy đủ, thấp hơn hầu hết các quốc gia có nền kinh tế tương đương.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia châu Âu từng là tâm dịch, nay dần sống chung với Covid-19

Italia là quốc gia phương Tây đầu tiên trải qua cuộc khủng hoảng Covid-19 vào năm 2020, nay dần chuyển sang trạng thái bình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN