Bộ trưởng quốc phòng Úc – Trung Quốc gặp nhau lần đầu tiên sau 3 năm ‘băng giá’

Ngày 12/6, bộ trưởng quốc phòng Úc và Trung Quốc có cuộc gặp đầu tiên trong 3 năm qua, tạo nên “bước đi quan trọng” sau giai đoạn quan hệ song phương căng thẳng.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà tại Đối thoại Shangri-La. (Ảnh: ST)

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà tại Đối thoại Shangri-La. (Ảnh: ST)

“Đó là cơ hội để trao đổi đầy đủ và thẳng thắn mà ở đó tôi đã nêu ra một số vấn đề quan tâm của Úc”, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó Thủ tướng Úc Richard Marles phát biểu với báo chí bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore.

Cuộc gặp giữa ông Marles và người đồng cấp Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà diễn ra trong hơn 1 giờ đồng hồ.

“Điều thực sự quan trọng vào thời điểm này là phải có những cuộc đối thoại cởi mở”, ông Marles nói.

“Quan hệ giữa Úc và Trung Quốc rất phức tạp. Và vì sự phức tạp này, điều thực sự quan trọng là chúng ta phải đối thoại ngay”, ông nói thêm.

Chưa có phát biểu nào từ ông Nguỵ hay chính phủ Trung Quốc về cuộc gặp.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra trở nên băng giá trong những năm gần đây, sau khi Úc kêu gọi cần tiến hành một cuộc điều tra độc lập để làm rõ nguồn gốc đại dịch COVID-19 và cấm hãng viễn thông Huawei tham gia phát triển mạng 5G.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ, Nhật, Úc phản đối các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông

Hội đàm bên lề Đối thoại Shangri-La 2022, bộ trưởng quốc phòng ba nước Mỹ, Nhật, Úc bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về tình hình ở Biển Đông và phản đối mạnh mẽ các yêu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - CNA ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN