Bộ Quốc phòng Nga lần đầu công bố video tên lửa đánh trúng xe tăng NATO ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/6 công bố video đầu tiên quay cảnh xe tăng phương Tây cung cấp cho Ukraine bị phá hủy trong giao tranh.

Theo báo Nga RT, video được công bố ngày 6/6 cho thấy xe tăng giống với loại Leopard bị tên lửa chống tăng Nga đánh trúng.

Video đen trắng quay cảnh 4 thiết bị vũ khí hạng nặng, một trong số đó giống xe tăng Leopard do Đức sản xuất  với tháp pháo quay sang một bên. Đoạn video sau đó cho thấy một tên lửa đánh trúng chiếc xe nhưng không rõ hư hại cụ thể.

Đoạn video chuyển sang cảnh khác ngay sau đó, cho thấy các thiết bị hạng nặng khác do Ukraine vận hành bị tấn công từ xa.

Xe tăng giống Leopard bị tên lửa chống tăng Nga đánh trúng ở Ukraine.

Xe tăng giống Leopard bị tên lửa chống tăng Nga đánh trúng ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga không cho biết loại tên lửa chống tăng được sử dụng để phá hủy xe tăng Leopard. Nhưng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga thường sử dụng tên lửa chống tăng Kornet, tầm bắn lên tới 8km.

Tháng 1/2017, khủng bố IS từng sử dụng tên lửa Kornet để bắn cháy 6 xe tăng Leopard 2 do Thổ Nhĩ Kỳ mua của Đức. Các tên lửa chống tăng này do khủng bố IS thu được từ một đoàn xe chở vũ khí quân sự của quân đội Syria.

Video dược công bố một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo phá hủy 8 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và 3 xe tăng hạng nhẹ AMX-10 do Pháp sản xuất. Quân đội Nga đầu tuần này thông báo đã ngăn chặn đợt tấn công quy mô lớn của Ukraine tại nhiều mặt trận ở vùng Donetsk và Zaporizhzhia.

Kiev tổn thất hơn 1.500 binh sĩ, 28 xe tăng và 109 phương tiện bọc thép trong giao tranh hôm 5/6. Tổng cộng trong ngày 3 ngày kể từ khi Ukraine mở cuộc tấn công quy mô lớn, Kiev tổn thất 3.715 binh sĩ, 52 xe tăng, 207 xe bọc thép, 5 máy bay, 2 trực thăngv và 48 hệ thống pháo, theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Phía quân đội Nga ghi nhận 71 binh sĩ thiệt mạng, tổn thất 15 xe tăng, 9 xe bọc thép và 9 hệ thống pháo trong cùng giai đoạn.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga thông báo tổn thất của Moscow và Kiev sau 3 ngày giao tranh ác liệt

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 6/6 thông báo về tổn thất của Nga và Ukraine kể từ khi Kiev bắt đầu mở cuộc tấn công quy mô lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN