Báo Mỹ: Kim Jong Un ra điều kiện kỳ lạ khi đàm phán hạt nhân với Washington

Trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều gần nhất, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un muốn Mỹ đưa các cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của nước này tới Bình Nhưỡng như một phần của thỏa thuận phi hạt nhân hóa.

Báo Mỹ: Kim Jong Un ra điều kiện kỳ lạ khi đàm phán hạt nhân với Washington - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Thông tin trên được tờ ABC News của Mỹ tiết lộ hôm 9/5. Cũng theo tờ báo này, yêu cầu này của Triều Tiên là một nỗ lực nhằm bình thường hóa quan hệ hai nước. Bình Nhưỡng nhấn mạnh yêu cầu này sẽ được đưa vào tuyên bố chung của hai quốc gia về vấn đề phi hạt nhân hóa. Ngoài ra, Triều Tiên còn đưa ra yêu cầu trao đổi và giao lưu giữa dàn nhạc hai bên.

"Dù không đạt được thỏa thuận với Triều Tiên tại thượng đỉnh hồi tháng hai, chúng tôi vẫn kịp có những trao đổi và thu hẹp khoảng cách giữa hai nước qua một số hoạt động", một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ với ABC News.

Theo truyền thông Mỹ, chính sách ngoại giao bóng rổ từng xuất hiện trong quá khứ như một cách để phá vỡ rào cản với nhà lãnh đạo Kim Jong Un, người được cho là "fan cứng" của môn bóng rổ.

Trước đây khi còn học tại một trường ở Thụy Sĩ, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thể hiện niềm đam mê với môn bóng rổ khi cho biết ông sẽ mặc áo thi đấu của đội Chicago Bulls.

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, các quan chức Bộ ngoại giao Mỹ cũng cân nhắc đưa một số cầu thủ bóng rổ tới Triều Tiên để bắt đầu nỗ lực ngoại giao, theo Washington Post.

Cố lãnh đạo Kim Jong-il, cha nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cũng là một người hâm mộ bóng rổ. Ông Kim Jong-il từng đề nghị Mỹ đưa ngôi sao bóng rổ nổi tiếng Michael Jordan tới Bình Nhưỡng.

"Khi tôi tới Triều Tiên, ông Kim Jong-il thông qua Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngỏ ý muốn tôi chuyển lời mới tới huyền thoại bóng rổ Michael Jordan", cựu Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson chia sẻ trong buổi phỏng vấn với ABC News năm 2000.

Tuy nhiên, Jordan từ chối lời mời. Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright khi đó "chữa cháy" bằng cách gửi tặng một quả bóng rổ với chữ ký của Michael Jordan tới Triều Tiên.

Năm 2008, Mỹ từng cử dàn nhạc giao hưởng New York Philharmonic tới Triều Tiên để biểu diễn nhằm duy trì quan hệ ngoại giao.

Putin và Kim Jong Un tặng nhau... vũ khí giữa thượng đỉnh Nga-Triều

Ngày 25/4, Tổng thống Vladimir Putin có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại thành phố Vladivostok,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - ABC News, News.com.au ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN