Ảnh: Vạn Lý Trường Thành "oằn mình" đỡ biển người TQ

147 triệu người đã đi du lịch trong dịp nghỉ lễ 1.5 vừa qua ở Trung Quốc.

Ảnh: Vạn Lý Trường Thành "oằn mình" đỡ biển người TQ - 1

Vạn Lý Trường Thành chật kín du khách dịp nghỉ lễ 1.5

Trong dịp nghỉ lễ ngày Quốc tế Lao động 1.5 vừa qua, người dân Trung Quốc đã đổ xô đến những địa điểm du lịch nổi tiếng, bao gồm Vạn Lý Trường Thành.

Loạt ảnh đăng trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy Vạn Lý Trường Thành - điểm du lịch nổi tiếng nhất Trung Quốc – chật kín du khách.

Ảnh: Vạn Lý Trường Thành "oằn mình" đỡ biển người TQ - 2

Đây là điểm du lịch nổi tiếng nhất Trung Quốc

Theo những hình ảnh này, dường như không còn chỗ trống trên Vạn Lý Trường Thành và du khách phải đi lại một cách chậm chạp.

Theo số liệu chính thức, các điểm du lịch trên khắp Trung Quốc đã đón tổng cộng 147 lượt du khách nội địa trong 3 ngày nghỉ lễ, tăng 9,3% so với năm ngoái.

Ảnh: Vạn Lý Trường Thành "oằn mình" đỡ biển người TQ - 3

Dường như không còn chỗ trống trên Vạn Lý Trường Thành

Ảnh: Vạn Lý Trường Thành "oằn mình" đỡ biển người TQ - 4

Du khách phải đi lại một cách chậm chạp

Ảnh chụp tại khu vực Hang Hongya hay đồi cát Đôn Hoàng cũng cho thấy sự đông đúc tương tự.

Ảnh: Vạn Lý Trường Thành "oằn mình" đỡ biển người TQ - 5

Ảnh chụp tại khu vực Hang Hongya

Ảnh: Vạn Lý Trường Thành "oằn mình" đỡ biển người TQ - 6

Ảnh chụp tại khu vực Hang Hongya

Ảnh: Vạn Lý Trường Thành "oằn mình" đỡ biển người TQ - 7

Du khách cưỡi lạc đà ở đồi cát Đôn Hoàng

Ảnh: Vạn Lý Trường Thành "oằn mình" đỡ biển người TQ - 8

Du khách cưỡi lạc đà ở đồi cát Đôn Hoàng

Khách đông nghịt chen chúc trên cầu kính dài nhất thế giới ở TQ

Cầu có khả năng chịu được gió mạnh cấp bão, động đất 6 độ richter và ít nhất 2.000 du khách cùng một lúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Shanghaiist ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN