Ấn Độ: Trăn rừng mò vào nhà dân bắt trộm dê nuốt sống

Dân làng ở Ấn Độ “bắt quả tang” một con trăn "tham lam" đang ăn tươi nuốt sống một con dê.

Video hàng chục người đàn ông nỗ lực đưa con trăn "tham lam" về rừng

Sự việc xảy ra cuối tuần trước khi người dân trong làng Mallik Sobha, Jalpaiguri, miền đông Ấn Độ nghe thấy tiếng một con dê rên rỉ gần khu rừng.

Họ chạy đến và phát hiện một con trăn dài  6m cuốn chặt cơ thể yếu ớt của một con dê, và cố gắng “ăn tươi nuốt sống” nó.

Người dân nhanh chóng liên lạc với Đội cứu hộ Động vật hoang dã nhưng họ đã không đến kịp để cứu con dê. 10 người đàn ông đã cùng kéo con dê ra khỏi miệng của con trăn, nhưng lúc đó nó đã chết.

Sau đó, hàng chục người đàn ông vật lộn với con trăn “khủng”, cho nó vào bao tải, đưa lên xe 3 bánh để thả về rừng.

Ấn Độ: Trăn rừng mò vào nhà dân bắt trộm dê nuốt sống - 1

Trăn rừng "tham lam" toan nuốt chửng con dê nhà

Rohul Amin, chủ của con dê bị chết, cho biết: "Đây không phải là lần đầu tiên một con trăn ra khỏi rừng và tấn công vật nuôi.

"Chúng đã giết chết 2-3 con bò và cừu trong một năm. Tôi rất buồn vì sự mất mát này. Tôi chưa bao giờ nghĩ con dê của tôi sẽ chết như vậy."

Ấn Độ: Trăn rừng mò vào nhà dân bắt trộm dê nuốt sống - 2

Đây là một con trăn mốc, một trong những loài trăn lớn nhất thế giới

Narayan Kar, quản lý rừng nhận diện con trăn thuộc loài trăn mốc.

Ông nói: "Trăn mốc là một trong những loài trăn lớn nhất thế giới. Chúng là những cư dân rừng nhiệt đới hoạt động về đêm, có khả năng bơi tuyệt vời và đẻ từ 12-36 trứng cùng một lúc. Con trăn này rõ ràng là một con trăn đực."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN