Ấn Độ: Bố mẹ mải chụp "tự sướng", con nhỏ rơi khỏi tay tử vong

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Trong khi mải chụp ảnh “tự sướng” với chồng, người phụ nữ để con 10 tháng tuổi rơi khỏi tay khiến bé gái tử vong.

Sự việc xảy ra ngày 10.5 trong một trung tâm mua sắm ở thành phố Ganganagar thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ. Đoạn video do camera giám sát ghi lại cho thấy vợ chồng người phụ nữ ban đầu chụp ảnh “tự sướng” cạnh thang cuốn, trước khi di chuyển lên tầng trên.

Theo những người mua sắm chứng kiến sự việc, người chồng đã đề nghị vợ anh ta chụp ảnh trong khi họ đứng trên thang cuốn. Khi đang tạo dáng, người phụ nữ mất thăng bằng, để rơi con gái 10 tháng tuổi đang bế trên tay.

Bé gái đầu tiên bị đập vào thành trước khi rơi qua khe hẹp của cầu thang cuốn trên tầng 3 xuống sàn tầng 1. Nhiều người chạy tới để giúp, nhưng em bé đã tử vong ngay tại chỗ.

“Đây rõ ràng là một vụ tai nạn”, phát ngôn viên cảnh sát thành phố Ganganagar cho biết. “Gia đình của nạn nhân đã không gửi đơn kiện cho chúng tôi”.

Một tai nạn tương tự cũng xảy ra trước đây tại thành phố Mumbai, Ấn Độ. Một em bé tử vong sau khi trượt khỏi tay mẹ và ngã từ tầng 2 xuống đất.

TQ: Mẹ mải xem điện thoại, con bị ô tô húc bay người

Video mới xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một em bé bị ô tô húc giữa đường trong khi mẹ đang mải xem...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN