Âm mưu khủng bố World Cup đẫm máu, bắn chết Beckham của bin Laden

Sự kiện: World Cup 2026

Những kẻ khủng bố đã âm mưu bắn chết các cầu thủ nổi tiếng như David Beckham và Michael Owen.

Âm mưu khủng bố World Cup đẫm máu, bắn chết Beckham của bin Laden - 1

Bin Laden đã âm mưu tấn công khủng bố World Cup 1998

Osama bin Laden đã âm mưu tấn công khủng bố "tàn bạo và đẫm máu" nhằm vào World Cup 1998 ở Pháp, tờ Mirror đưa tin.

Kế hoạch của bin Laden là tấn công trận đấu giữa đội tuyển Anh và Tunisia với một kẻ đánh bom liều chết. Sau đó, lựu đạn được ném vào hàng ghế của huấn luận viên và các cầu thủ như David Beckham và Michael Owen bị bắn chết.

Kế hoạch khủng bố vừa được tiết lộ bởi nhà báo Adam Robinson đang làm việc tại Trung Đông và ông Yossef Bodansky, nhà khoa học chính trị người Mỹ gốc Israel.

Bodansky từng làm giám đốc Lực lượng đặc nhiệm về khủng bố và chiến tranh đặc biệt trong Quốc hội Mỹ.

Theo hai người này, vào giữa những năm 1990, bin Laden đã mua một mảnh đất ở Wembley, London để tìm hiểu tình hình thực tế.

Âm mưu khủng bố World Cup đẫm máu, bắn chết Beckham của bin Laden - 2

Kế hoạch của bin Laden là tấn công trận đấu giữa đội tuyển Anh và Tunisia trong World Cup 1998

Trong cuốn sách “Terror On The Pitch” (tạm dịch Nỗi kinh hoàng trên sân bóng) của mình, nhà báo Robinson viết rằng bin Laden đã gửi bưu thiếp từ Anh cho gia đình của ông ta.

Khi Pháp chuẩn bị cho World Cup 98, tổ chức khủng bố al-Qaeda của bin Laden lên kế hoạch sử dụng nhóm khủng bố Hồi giáo Armed Islamic Group (GIA) để tấn công sân vận động.

Trong sách có đoạn: "Sự chú ý của bin Laden nhằm vào hai cầu thủ trẻ đang trở nên nổi tiếng, David Beckham và Michael Owen... Một kẻ khủng bố được lên kế hoạch đánh bom liều chết. Đây là tín hiệu cho những kẻ khác bắt đầu phần còn lại của chiến dịch”.

Âm mưu khủng bố World Cup đẫm máu, bắn chết Beckham của bin Laden - 3

Quân khủng bố cũng lên kế hoạch bắn chết David Beckham

Theo Robinson, bin Laden "tài trợ và giúp lên kế hoạch, đồng ý cung cấp tiền, vũ khí và nhận các tên khủng bố GIA đến đào tạo tại al-Qaeda”.

Robinson gọi âm mưu này là “dã man, đẫm máu và tàn bạo”. Kế hoạch sau đó đã thất bại nhưng Robinson không tiết lộ tại sao.

Bin Laden bị Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt vào tháng 5 năm 2011 tại Abbottabad, Pakistan.

Khủng bố IS dọa thảm sát lớn chưa từng thấy dịp World Cup 2018

Khủng bố IS đưa ra lời cảnh báo ớn lạnh, ngay trước khi vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra ở Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN