3 quốc gia đóng không phận, Ngoại trưởng Nga bị lỡ việc

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov buộc phải hủy chuyến thăm 2 ngày tới Serbia.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov không thể tới công du Serbia như dự kiến. Ảnh: AA

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov không thể tới công du Serbia như dự kiến. Ảnh: AA

Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, Montenegro, Bắc Macedonia và Bulgaria - 3 nước giáp Serbia - hôm 5/6 đã đóng cửa không phận, không cho máy bay chở Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bay qua để tới Serbia. 

Điều này khiến ông Lavrov buộc phải hủy chuyến công du tới Serbia, dự kiến trong 2 ngày 6 và 7/6, để hội đàm với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ông Lavrov dự kiến sẽ thảo luận với ông Vucic về việc cung cấp khí đốt cho Serbia, bao gồm các vấn đề liên quan đến giá cả và số lượng, cũng như đảm bảo nguồn cung. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận việc một số quốc gia giáp Serbia đã đóng cửa không phận với máy bay chở Ngoại trưởng Nga. 

"3 quốc gia có biên giới chung với Serbia đã đóng đường bay duy nhất với máy bay của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov - người sẽ khởi hành đến Serbia. Phái đoàn Nga dự kiến có cuộc hội đàm ở thủ đô Belgrade của Serbia", bà Zakharova nói với truyền thông hôm 5/6. 

Nếu diễn ra, chuyến công du của Ngoại trưởng Nga tới Serbia sẽ là lần đầu tiên một quan chức cấp cao Nga tới Serbia kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra và cũng vào đúng thời điểm EU đang chuẩn bị đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moscow. 

Ông Vucic dự kiến gặp đại sứ Nga tại Serbia - ông Aleksandar Bocan-Harcenko - vào sáng 6/6 để trao đổi về quyết định của 3 quốc gia, gây khó khăn cho chuyến đi của Ngoại trưởng Nga. 

Hôm 29/5, Tổng thống Serbia thông báo đã thỏa thuận một hợp đồng khí đốt với Nga trong cuộc điện đàm với ông Putin. Hợp đồng này dự kiến được ký kết trong chuyến công du của ông Lavrov. 

Hợp đồng cung cấp khí đốt hiện tại của Serbia, có thời hạn 10 năm, với tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga sẽ hết hạn vào ngày 7/6. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin tiết lộ cách Nga đáp trả nếu Ukraine nhận được tên lửa tầm xa

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, nếu phương Tây cung cấp các tên lửa tầm xa cho Ukraine, Moscow sẽ tấn công quyết liệt hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - AA, TASS ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN