Về vụ gây rối TTCC tại KCN Liên Chiểu: Đừng đẩy sự việc đi quá xa

Như Báo số ra ngày 5/11 đưa tin, 16 giờ ngày 4/11, tại lán trại công nhân của Cty CP Lilama 45.3 (thuộc Cty lắp máy Việt Nam có trụ sở đóng tại Quảng Ngãi) đang đảm nhận thi công công trình Cty CP Cao su Đà Nẵng tại đường số 3 KCN Liên Chiểu (Đà Nẵng), đã xảy ra vụ gây rối TTCC giữa một số người dân địa phương với công nhân của Cty, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn khiến lực lượng CA phải nỗ lực trong nhiều giờ mới vãn hồi được. Đằng sau vụ gây rối này là bài học về sự nóng giận, quá khích, không tìm hiểu sự việc kỹ càng của một số người dân cũng như công nhân đang thi công công trình tại đây...

Từ sự hiểu nhầm đáng tiếc

Theo cơ quan chức năng CAQ Liên Chiểu cho biết, vụ việc bắt đầu từ một sự hiểu nhầm đáng tiếc. Cụ thể, chiều 4/11, Nguyễn Quốc Nghĩa (1992, trú tổ 19) cùng Trần Phước Thành (1995, trú tổ 18, cùng P. Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu) đi bủa lưới bắt cá. Khi ngang qua lán trại công nhân của Cty CP Lilama 45.3, một số công nhân ở đây nói với Nghĩa, Thành rằng: nếu bủa lưới được nhiều cá thì cho họ ít con. Không hiểu có phải vì hiểu nhầm số công nhân này châm chích mình hay không mà trên đường về, cả hai đi vào lán trại gây sự với một số công nhân. Hai người dùng cây quất một công nhân đang đứng nghe điện thoại khiến anh này hoảng sợ bỏ chạy. Đang ngồi nhậu trong lán trại, thấy bạn bị đánh, nên một số công nhân vội chạy ra, vây đánh lại Nghĩa và Thành. Hậu quả, Quốc Nghĩa bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu sau đó, còn Thành thoát được, chạy về nói cho người thân biết sự việc. Bức xúc, người thân của hai gia đình Nghĩa và Thành cùng một số người dân thuộc tổ 18, 19 kéo ra vây lán trại của công nhân để trả đũa. Ngay sau khi nhận được tin báo, CAQ Liên Chiểu phối hợp cùng Đồn CAKCN và CAP Hòa Hiệp Bắc kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, không để xảy ra xung đột giữa người dân với công nhân. Tuy nhiên, do người dân (chủ yếu phụ nữ, trẻ em và thanh thiếu niên) kéo đến xem khá đông, hơn nữa, khu vực này không có điện đường, một số người quá khích lợi dụng điều này ném đá vào lán trại. Trước tình hình này, để bảo vệ tính mạng của công nhân, CAQ Liên Chiểu đã cho xe đến chở toàn bộ số công nhân gồm 60 người về trụ sở CAQ Liên Chiểu, đồng thời vận động người dân trở về nhà. Đến 22 giờ cùng ngày thì đám đông được giải tán...

Qua làm việc ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định được 3 công nhân trực tiếp đánh Nghĩa là Võ Đức Hưng (1987, trú khối 11, P. Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An), Ngô Văn Dương (1985) và Trần Văn Huân (1989, cùng trú xóm 9, xã Nghĩa Hưng, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An). Cũng theo thông tin do Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu cung cấp, Nguyễn Quốc Nghĩa bị gãy xương cánh tay phải và nứt xương hàm phải.

Về vụ gây rối TTCC tại KCN Liên Chiểu: Đừng đẩy sự việc đi quá xa - 1

Đại diện lãnh đạo Cty Lilama cùng lãnh đạo CAQ Liên Chiểu (trái) làm việc cùng với chính quyền P. Hòa Hiệp Bắc và gia đình nạn nhân. Ảnh: P.TT

Thiện chí của các bên liên quan

Có mặt tại hiện trường vào sáng 5/11, chúng tôi nhận thấy trên sân nền lán trại có nhiều đá do người dân trong lúc bức xúc ném vào. Số công nhân vẫn chưa trở về sau khi vụ việc xảy ra. Được biết, sau khi nhận được tin, sáng 5/11, đại diện lãnh đạo Cty Lilama gồm ông Hoàng Việt - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo Ban Giám đốc Cty từ Quảng Ngãi đã có mặt tại Đà Nẵng để cùng CAQ Liên Chiểu, chính quyền địa phương giải quyết vụ việc. Đại diện Cty Lilama đã gặp gia đình nạn nhân để dàn xếp vụ việc. Ông Hoàng Việt thay mặt công nhân xin lỗi gia đình ông Nguyễn Ái (bố của Nguyễn Quốc Nghĩa) và xin được đền bù toàn bộ tổn thất do công nhân gây ra. Với tinh thần đầy thiện chí, ông Việt nói: “Đây là sự việc vô cùng đáng tiếc, không ai mong muốn xảy ra. Đúng, sai như thế nào hãy để cơ quan chức năng làm rõ và có hình thức xử lý. Với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của Cty, tôi xin thay mặt công nhân gửi lời xin lỗi đến gia đình anh Quốc Nghĩa. Chúng tôi xin phép được đến thăm, chăm sóc và chịu mọi tổn thất do công nhân gây ra. Cũng qua đây, chúng tôi nhờ chính quyền địa phương tạo điều kiện để cho Cty xây dựng mối quan hệ tốt hơn với địa phương, nhằm đảm bảo ANTT để công nhân yên tâm làm việc”. Thay mặt lãnh đạo CAQ Liên Chiểu, Thượng tá Lâm Quang Tống - Phó trưởng CAQ bày tỏ rõ ràng quan điểm: “Cơ quan chức năng CAQ Liên Chiểu đang thụ lý vụ việc. Ai đúng, ai sai sẽ được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật”.

Về vụ gây rối TTCC tại KCN Liên Chiểu: Đừng đẩy sự việc đi quá xa - 2

Nhiều người dân tập trung tại lán trại công nhân Cty Lilama tối 4/11. Ảnh Đ.N

Ông Nguyễn Ái cho biết: “Chiều qua, vợ chồng tui đang làm cát thì nhận được điện thoại nói con tui bị công nhân đánh gần chết, hoảng quá, tui chở vợ chạy về xem sao. Thật ra chẳng ai mong muốn sự việc xảy ra như thế này. Đến giờ này tui cũng chưa biết rõ thực hư vụ việc ra sao, ai sai, ai đúng? Điều tôi lo bây giờ là có tiền để chi trả viện phí cho con, bởi gia đình tui khó khăn lắm”.

Với tư cách là cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn ANTT trên địa bàn P. Hòa Hiệp Bắc, Trung tá Phạm Văn Thương - Trưởng CAP Hòa Hiệp Bắc nhấn mạnh: “Việc Cty có trách nhiệm với gia đình đã thể hiện cái tình, cái nghĩa giữa con người với nhau trong cuộc sống. Vấn đề ai sai, ai đúng sẽ được cơ quan chức năng làm rõ, có hướng xử lý thích đáng. Tuy nhiên, qua đây cũng mong gia đình về địa phương vận động người thân, bà con chòm xóm hãy thật sự bình tĩnh, đừng manh động, dẫn đến sự việc đáng tiếc không đáng có”.

Về vụ gây rối TTCC tại KCN Liên Chiểu: Đừng đẩy sự việc đi quá xa - 3

Khu lán trại của công nhân - nơi xảy ra vụ việc

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo P. Hòa Hiệp Bắc đã cùng CAP xuống địa bàn vận động, tuyên truyền nhân dân không nên quá kích động, bình tĩnh, đừng đẩy sự việc đi quá xa. Ngay sau buổi làm việc với chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân, đại diện lãnh đạo Cty Lilama đã đến bệnh viện thăm hỏi Nguyễn Quốc Nghĩa. Đồng thời, sau khi bàn bạc với chính quyền địa phương, để ngăn ngừa sự việc bất trắc có thể xảy ra, lãnh đạo Cty Lilama quyết định thuê nhà nghỉ của quân đội để công nhân tạm trú trong những ngày làm việc tại công trình ở Đà Nẵng. Việc tháo dỡ lán trại sẽ được tiến hành vào sáng nay (6/11).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo P.Thủy (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN