Triệt phá đường dây gái gọi

Sau một thời gian tích cực vào cuộc điều tra, chiều 8-10, CAQ Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết đã khám phá thành công Chuyên án 912M, lật tẩy đường dây môi giới mại dâm do Nguyễn Hữu Sơn (1957, trú tổ 38, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cầm đầu. Đường dây này chuyên cung cấp gái mại dâm cho một số nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke trên địa bàn chính là 2 quận Hải Châu và Sơn Trà.

Những cô gái trẻ đáng nghi

Trong một thời gian dài, nhiều phương tiện thông đại chúng phản ánh về tình trạng hoạt động mại dâm trá hình tại một số nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong đó Báo Công an TP Đà Nẵng cũng đã có nhiều loạt bài phóng sự, điều tra viết về đề tài này. Mới đây nhất, trong tháng 9, CAQ Thanh Khê đã phá thành công đường dây cung cấp gái mại dâm lớn do “tú ông” Dương Văn Tiến (1979, tạm trú Q. Thanh Khê) cầm đầu.

Tại Q. Hải Châu, qua công tác nắm tình hình, CAQ phát hiện tại quán karaoke Đêm Hồng (đường Lý Thường Kiệt) vừa kinh doanh karaoke vừa kinh doanh cho thuê nhà trọ. Riêng về khoản cho thuê nhà trọ, qua tìm hiểu cho thấy hầu hết những người thuê ở tại quán này đều là những cô gái trẻ, ăn mặc mát mẻ và rất bắt mắt. Về nghề nghiệp, khi đăng ký lưu trú, các cô này đều khai làm nghề nhẹ nhàng như cắt tóc, phục vụ, trang điểm,... nhưng đi về bất thường và nguồn thu nhập, chi tiêu cũng rất bất minh khiến nhiều người phải suy ngẫm. Tiếp tục nắm tình hình tại quán karaoke Đêm Hồng cho thấy, tại quán này khi khách đến hát karaoke còn có kèm theo khoản “tay vịn” cho thấy nhiều biểu hiện của việc chứa chấp gái mại dâm.

Triệt phá đường dây gái gọi - 1

Lấy lời khai của các đối tượng trong đường dây

Tiếp tục đi sâu tìm hiểu và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra xác định được những cô gái này thực chất là gái bán dâm, nằm trong đường dây của một người đàn ông đứng tuổi tên Sơn cùng một số đối tượng khác chuyên hành nghề xe ôm tổ chức quản lý và môi giới mại dâm, chủ yếu tại một số khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke ở 2 quận Hải Châu và Sơn Trà. Các cô gái này được ông Sơn bỏ tiền ra thuê phòng ở quán karaoke Đêm Hồng cho ở, chỉ “ngồi chơi xơi nước” chờ được “phân bổ” đi phục vụ khách tại một số nhà nghỉ, khách sạn và quán karaoke trên địa bàn hai quận Hải Châu và Sơn Trà. Giá cả thỏa thuận một lần bán dâm là 500 ngàn đồng/lần (tàu nhanh) và qua đêm là 1 triệu đồng, sau đó sẽ trích 10% tiền đi khách và từ 10-20 ngàn đồng tiền “bo” của khách hát karaoke cho ông Sơn (gọi là khoản phí quản lý). Đường dây này hoạt động theo quy luật: khi khách có nhu cầu điện thoại, chủ đường dây sẽ thỏa thuận giá cả với khách, rồi trực tiếp chở gái hoặc qua xe ôm, có khi gái tự đến những điểm theo hẹn của khách, sau đó chủ đường dây hoặc xe ôm sẽ thu tiền của khách rồi chia lại cho gái bán dâm theo thỏa thuận.

Triệt phá đường dây gái gọi - 2

Nguyễn Minh Nhật - Nguyễn Văn Út

Sau khi nắm bắt đầy đủ các thông tin về đường dây và các đối tượng, ngày 27-9, lãnh đạo CAQ Hải Châu họp bàn, thống nhất thành lập Chuyên án 912M và quyết định phá án với mục tiêu bắt quả tang để phục vụ công tác đấu tranh. 22 giờ ngày 1-10, sau khi 2 cô gái được một người đàn ông chở đến khách sạn N.H. trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Q. Hải Châu) một lúc thì Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Hải Châu phối hợp với CAP Hòa Thuận Tây tiến hành kiểm tra hành chính, bắt quả tang 2 đôi nam nữ tại phòng 101 và 301 đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Hai người đàn ông khai tên là Đ.Đ.S (1978, trú Ứng Hòa, Hà Nội) và N.H.T (1952, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội) cùng 2 gái bán dâm là Phạm Thị H. (1992), Kiên Huỳnh Ánh Ph. (1990, cùng trú Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam). Theo lời khai của S. và T., ngày 1-10, sau khi nhậu xong, cả hai liên lạc qua điện thoại (đã được cho từ trước) và thỏa thuận mua dâm với 2 gái bán dâm là H. và Ph. với giá 1 triệu đồng. Sau khi hai bên thống nhất giá cả, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi trực tiếp đưa 2 gái bán dâm đến khách sạn N.H. để phục vụ S.và T. thì bị bắt quả tang.

Cũng trong thời gian này, đối tượng đứng đầu trong đường dây là Nguyễn Hữu Sơn (1957, tạm trú tổ 38, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) được mời về Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Hải Châu để làm rõ sự việc. Tiếp theo đó, các đối tượng Nguyễn Minh Nhật (1972, trú 159/5-Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê - thợ bánh mì) và Nguyễn Văn Út (Bảy, 1969, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà - chạy xe ôm) cùng 2 gái bán dâm khác là Nguyễn Thị Thu Th. (1993, trú P. Hòa Thuận Tây), Nguyễn Thị L. (1990) và Châu Kiều O. (1996, đều trú Đông Yên, An Biên, Kiên Giang) được đưa về trụ sở CA để làm việc.

(Còn nữa)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tuấn (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN