Tên cướp có vết nám trên mặt

20 giờ 30 ngày 17-11, ông Huỳnh Đức Minh - Giám đốc Cty TNHH MTV Anh Hoàng Minh (xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) đến CAX Hòa Phước trình báo việc Cty vừa bị 1 đối tượng lạ mặt cướp chiếc ĐTDĐ Samsung hiệu Galaxy màu trắng trị giá 2,6 triệu đồng, rồi tẩu thoát theo đồng bọn bằng xe máy trên tuyến QL1A về hướng Quảng Nam.

Tiếp nhận thông tin từ CAX, Đại úy Nguyễn Phú Bền - Trưởng Trạm CA Nam Hòa Vang kịp thời báo cáo lãnh đạo CAH và nhanh chóng phối hợp với Đội CSĐTTPVTTXH CAH, CAX Hòa Phước triển khai các biện pháp nghiệp vụ lần theo dấu vết tội phạm. Làm việc với bị hại, lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt chú ý đến chi tiết mô tả đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án: cao, da đen, tóc rậm, khuôn mặt bên trái có vết nám, phương tiện sử dụng mang BKS 92G1-062.88 và trên đường tẩu thoát, tên ngồi sau dùng chân che BKS lại.

Nhận định khả năng phương tiện gây án mang BKS thật, lực lượng làm nhiệm vụ liên lạc nhờ Phòng CSGT CA tỉnh Quảng Nam hỗ trợ tra cứu nguồn gốc xe máy BKS trên và xác định chủ sở hữu phương tiện là bà Dương Thị Bé (trú thôn Lộc Trung, xã Quế Phong, H. Quế Sơn). Ngay trong đêm, tổ công tác do Thượng úy Vũ Nguyên Thành (cán bộ Đội CSĐTTPVTTXH) phụ trách khẩn trương có mặt tại xã Quế Phong phối hợp cùng CAX Quế Phong xác minh và được biết, xe máy của bà Bé đang để cho con là Nguyễn Viết Dũng (1995, trú thôn Lộc Trung) sử dụng đi làm ở Đà Nẵng. Qua nắm thông tin, tổ công tác biết chiều cùng ngày, Dũng còn chở Nguyễn Ngọc Sử (1990, trú cùng thôn) lai vãng ở quê và đặc điểm nhận dạng bên ngoài của Sử rất khớp với mô tả của người bị hại. Khi bị triệu tập làm việc, ban đầu Sử chối đây đẩy là không biết việc gì cả, nhưng đến khi nghe các ĐTV mô tả lại tỉ mỉ hành vi cướp giật và đặc biệt là BKS xe máy gây án, Sử biết sự việc bại lộ nên thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình; đồng thời nhanh chóng cho biết đồng bọn còn lại là Dũng. Biết không thể lẩn trốn nên thông qua gia đình, 23 giờ 50 cùng ngày, Dũng đã đến CAX Quế Phong trình diện và giao nộp tang vật vụ cướp.

Tên cướp có vết nám trên mặt - 1

Nguyễn Ngọc Sử, Nguyễn Viết Dũng

Theo khai nhận của hai đối tượng, do có thời gian làm thuê ở lò bánh mỳ trên địa bàn xã Hòa Phước, Dũng biết rõ thời gian hoạt động của Cty Anh Hoàng Minh nên về quê tìm Sử và bàn kế hoạch “tậu” cho bằng được chiếc điện thoại hiệu Galaxy đời mới nhưng không phải tốn tiền. Thống nhất phương án, 17 giờ ngày 17-11, Dũng điều khiển xe máy BKS 92G1-062.88 chở Sử ra Đà Nẵng, trên đường đi Dũng đưa cho Sử 20 ngàn đồng, dặn “Mua card ĐT xong, giả vờ hỏi mua điện thoại hiệu Galaxy để cướp”.

Qua Trạm thu phí đường bộ Hòa Phước, Dũng chạy xe chậm lại quan sát đường thoát, rồi dừng xe trước mục tiêu để cho Sử thực hiện phi vụ. Sau khi mua xong card điện thoại, Sử đề nghị cho xem chiếc điện thoại Galaxy rồi thấy lúc nhân viên bán hàng sơ hở đã nhanh chân phóng ra ngoài nhảy lên xe Dũng đang nổ máy chờ sẵn. Trên đường tẩu thoát, Dũng định giá chiếc điện thoại khoảng 2 triệu đồng và đề nghị chia đôi nhưng chưa có tiền nên giữ lại điện dùng và gửi 1 triệu đồng cho Sử sau. Đến TT Đông Phú (H. Quế Sơn), Dũng bán điện thoại mình đang sử dụng được 150 ngàn đồng đưa hết cho Sử và nói Sử tự đón xe ôm về nhà, còn mình quay lại Hòa Phước làm việc.

Tên cướp có vết nám trên mặt - 2

Tang vật và phương tiện gây án

Ngày 18-11, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Sử, đồng thời ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Viết Dũng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc. Như vậy, chỉ sau 3 tiếng đồng hồ tiếp nhận thông tin, với quyết tâm cao, các lực lượng làm nhiệm vụ đã làm rõ chân tướng các đối tượng “ăn bay”, thu hồi tài sản hoàn trả cho người bị hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vy Hậu (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN