Tạo hình "cô Đẩu" 20 năm Táo Quân: Từ đầu đinh nam tính đến váy áo diêm dúa

Trải qua 20 năm, tạo hình của cô Đẩu trong Táo Quân có nhiều sự thay đổi, qua thời gian ngày càng đúng với hình ảnh nhân vật.

Cứ mỗi dịp Tết đến, bên cạnh các hoạt động du xuân, nấu bánh thì việc cả nhà cùng quây quần bên nhau, xem Táo quân đêm Giao thừa cũng là một trong những điều thú vị được nhiều gia đình yêu thích. Đặc biệt nhân vật Bắc Đẩu "đanh đá" nhưng duyên dáng cũng rất được chú ý. Tuy rằng năm nay với sự thay đổi mới, toàn bộ tuyến nhân vật cũ được thay đổi nhưng kể lại quá khứ, suốt 20 năm chương trình lên sóng thật sự tạo hình Bắc Đẩu là một trong những nhân vật thú vị nhất, cũng như có nhiều thay đổi để phù hợp với tính cách được xây dựng. 

Được biết, ban đầu, Bắc Đẩu xuất hiện trong hình hài một người đàn ông. Tuy nhiên, càng về sau nhân vật này càng trở nên nữ tính, đanh đá, chua ngoa và thích làm đẹp. Vì thế, nhân vật này đã bị gọi là "cô Đẩu", qua diễn xuất của NSND Công Lý, cô Đẩu càng được yêu mến.

Tạo hình "cô Đẩu" 20 năm Táo Quân: Từ đầu đinh nam tính đến váy áo diêm dúa - 1

Hình ảnh "cô Đẩu" trong những năm đầu tiên. 

Tạo hình "cô Đẩu" 20 năm Táo Quân: Từ đầu đinh nam tính đến váy áo diêm dúa - 2

Nhân vật để đầu đinh nhưng có cử chỉ điệu đà. 

Năm đầu tiên, nhân vật diện bộ vest đen, đeo kính mắt, xỏ khuyên tai, tóc để đầu đinh nhưng tay luôn cầm cây dũa móng tay điệu đà. Sau đó diện mạo nhân vật ngày càng nữ tính theo thời gian, thậm chí có phần diêm dúa, hài hước. 

Năm 2009, thay cho kiểu tóc đầu đinh, nhân vật được tạo hình với tóc giả uốn xoăn, trang điểm đậm cũng như mặc trang phục màu hồng nữ tính. Năm 2013, cô Đẩu lại có màn lột xác với áo dài thêu đính họa tiết kỳ công, đầu cài hoa có chút... diêm dúa. 

Tạo hình "cô Đẩu" 20 năm Táo Quân: Từ đầu đinh nam tính đến váy áo diêm dúa - 3

Hình ảnh cô Đẩu trong năm 2013 nhận được nhiều chú ý. 

Sang năm 2018, nhân vật được thay đổi với áo dài xanh rực rỡ, đầu tư cả mấn đội đầu để mang đến hình ảnh rất Việt Nam. Có thể thấy tuy tính cách đanh đá nhưng nét diễn của NSND Công Lý vẫn làm cô Đẩu được yêu thích. NSND Công Lý từng chia sẻ, để thể hiện tốt vai Bắc Đẩu, anh phải đội tóc giả, trang điểm mắt, môi, mặc trang phục từ 4-5 tiếng để có ngoại hình hoàn thiện. 

Tạo hình "cô Đẩu" 20 năm Táo Quân: Từ đầu đinh nam tính đến váy áo diêm dúa - 4

Áo dài cùng mấn to mang đến hình ảnh rất Việt Nam. 

Tạo hình "cô Đẩu" 20 năm Táo Quân: Từ đầu đinh nam tính đến váy áo diêm dúa - 5

Có lúc lại thay đổi với váy xòe bồng công chúa dịu dàng. 

Sang năm 2023, cô Đẩu xuất hiện với tạo hình sang trọng, dịu dàng cùng kiểu tóc búi cao có phần khác biệt so với nét "đanh đá" trước đó. Dù rằng một chút tiếc nuối trong năm 2024 khi thay đổi tuyến nhân vật cũ nhưng những gì đổi mới cùng kịch bản Ngọc Hoàng hạ giới cũng có một màu sắc, thú vị riêng biệt. 

Tạo hình "cô Đẩu" 20 năm Táo Quân: Từ đầu đinh nam tính đến váy áo diêm dúa - 6

Tạo hình ở năm 2023 lại mang đến nét sang trọng, quyền lực, một chút tiếc nuối khi nhân vật này không xuất hiện ở Táo Quân 2024. 

Nguồn: [Link nguồn]

Bước sang tuổi 21, Phương Mỹ Chi có sự thay đổi chuyển biến hẳn trong hình ảnh, phong cách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Sen ([Tên nguồn])
Kỷ niệm 20 năm Táo Quân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN