Lê Nguyễn Bảo Ngọc: 'Tôi mong lần thứ hai đoạt vương miện quốc tế'
Miss Intercontinental 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết mục tiêu lớn nhất của cô tại đấu trường Hoa hậu thế giới lần thứ 73 là chiếc vương miện.
Sau Huỳnh Trần Ý Nhi, Bảo Ngọc là cái tên tiếp theo được đơn vị giữ bản quyền cử đi thi Miss World 2026, hôm 8/8. Dịp này, cô chia sẻ với Ngôi Sao về sự chuẩn bị toàn diện để sẵn sàng tỏa sáng tại cuộc thi.
Bảo Ngọc cảm ơn cơ hội được đến với Miss World.
- Cảm xúc của chị thế nào khi được trao sash Việt Nam đến với Miss World?
- Khi đón nhận chiếc sash Việt Nam đến với Miss World lần thứ 73, tôi thấy trái tim mình như được lấp đầy bởi một cảm xúc vừa quen vừa mới. Quen, vì đó vẫn là tình yêu và niềm tự hào khi được trở thành thí sinh Việt Nam đến với cuộc thi quốc tế. Mới, vì lần này tôi bước vào hành trình với một phiên bản trưởng thành, chín chắn hơn so với Bảo Ngọc của ba năm trước.
Từng lời động viên, sự cổ vũ đã chạm thật sâu vào trái tim, để rồi gom góp thành một nguồn sức mạnh đặc biệt. Chính sức mạnh ấy thôi thúc tôi một lần nữa bước ra thế giới.
Tôi tin rằng khi bạn dốc lòng hướng đến những giá trị tốt đẹp và luôn kiên định, tin tưởng vào bản thân, thế giới sẽ mở lòng đón nhận, sẽ lắng nghe và đáp lại bằng sự tử tế cùng yêu thương.
- Vì sao chị quyết định trở lại Miss World, mà không phải một cuộc thi nào khác?
- Tinh thần nhân ái vốn đã là một phần trong cuộc sống của tôi từ rất lâu, trước cả khi có cơ hội đến với các cuộc thi nhan sắc. Miss World đã giúp tôi nhìn thấy bức tranh ấy ở một quy mô rộng lớn, đa dạng và đầy cảm hứng hơn.
Từ những câu chuyện, dự án và mà tôi được biết đến thông qua cuộc thi, hiểu rằng lòng nhân ái ngoài giúp đỡ ai đó trong lúc khó khăn, là cùng nhau chung tay tạo nên một thế giới tốt đẹp, để ai cũng được sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Cuộc thi đã mở ra cho tôi một góc nhìn sâu hơn về sức mạnh của sự sẻ chia, rằng chỉ một hành động nhỏ, nếu được thực hiện bằng cả trái tim, cũng có thể tạo nên những tác động lan tỏa vượt ngoài sức tưởng tượng.
- Cụ thể, mục tiêu của chị tại Miss World lần thứ 73 là gì?
- Dĩ nhiên, tôi mong muốn đạt kết quả tốt nhất. Nhưng hơn cả một chiếc vương miện, tôi hy vọng mang đến một câu chuyện tốt đẹp, chân thành và truyền cảm hứng. Khi cuộc thi khép lại, mọi người sẽ nhớ đến hình ảnh của một người con gái Việt Nam, nhớ đến một hành trình mà ở đó, khát vọng và tình yêu quê hương được lan tỏa mạnh mẽ tới khắp bạn bè năm châu. Với tôi, đó mới là thành tích ý nghĩa và lâu bền nhất.
Mục tiêu của Bảo Ngọc là chiếc vương miện Miss World. Ảnh: NVCC
- Chị chuẩn bị ra sao cho lần "xuất quân" này?
- Tôi dành rất nhiều tâm huyết cho hành trình này. Tôi tích lũy từ trải nghiệm, bài học, những lần vấp ngã và trưởng thành. Là kỹ năng giao tiếp, hiểu biết văn hóa - xã hội để kể câu chuyện Việt Nam một cách tự hào và gần gũi.
Ngoài việc rèn luyện thể chất, kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ, kiến thức xã hội..., tôi đặc biệt tập trung vào dự án nhân ái - điều tôi tin là "linh hồn" của Miss World.
Tôi muốn khi bước ra sân khấu, bản thân không chỉ tỏa sáng bằng hình ảnh, mà còn bằng câu chuyện mình mang theo. Nhưng lớn hơn tất cả, tôi mang theo trái tim kiên định với lý tưởng nhân ái và niềm tin rằng mỗi cô gái đều có thể trở thành chiếc cầu nối giữa các nền văn hóa và cộng đồng.
- So với lúc dự thi Miss Intercontinental, lần này khác biệt thế nào?
- Miss Intercontinental là lần đầu tôi bước ra thế giới - nơi tôi học cách thích nghi và hòa nhập. Miss World là hành trình đòi hỏi sự tổng hòa toàn diện: sắc đẹp; trí tuệ; bản lĩnh; nhân cách. Tôi của hiện tại đã đủ trải nghiệm và sẵn sàng cho thử thách lớn hơn. Sự khác biệt không chỉ nằm ở quy mô, mà còn nằm ở chính phiên bản trưởng thành của tôi hôm nay.
- Vai trò giám đốc điều hành Miss World Vietnam, giúp gì cho chị tại Miss World?
- Với tôi, vai trò Giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2025 không chỉ là một vị trí công việc, là cơ hội để đồng hành cùng những ước mơ. Mỗi ngày làm việc, tôi càng thấm thía rằng phía sau một sân khấu rực rỡ là biết bao tâm huyết, và sự cống hiến âm thầm của rất nhiều con người.
Tôi nhận ra được nhiều giá trị ở nhiều vai trò, tin rằng giá trị thật sự của một cuộc thi sắc đẹp nằm ở quá trình các cô gái trưởng thành. Từ những bước đi rụt rè ban đầu đến khoảnh khắc tỏa sáng, tự tin thể hiện tiếng nói và trái tim của mình.
Và niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi chính là được cùng ban tổ chức góp phần tạo nên một hành trình mà ở đó, mỗi thí sinh đều tìm thấy bản thân, nuôi dưỡng lý tưởng và sẵn sàng lan tỏa những giá trị nhân văn ra cộng đồng.
Khán giả kỳ vọng lớn vào sự toàn diện của Bảo Ngọc. Ảnh: NVCC
- Từ các đại diện nhan sắc Việt trước đây tại Miss World, chị học được điều gì?
- Tôi luôn trân trọng họ - những người đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của Việt Nam trên trường quốc tế. Họ giúp tôi hiểu rằng mang sash Việt Nam không chỉ là danh hiệu, mà là một trách nhiệm. Tôi học từ họ tinh thần kiên định, sự chuẩn bị nghiêm túc và khát vọng cống hiến.
Tôi học cách mỉm cười trước áp lực, bình tĩnh trước thử thách, và kiên nhẫn với bản thân. Không có thành công nào là ngẫu nhiên, mọi thứ đều đến từ sự kiên trì và bền bỉ. Những gì trải qua giúp tôi tự tin rằng, mình đã sẵn sàng cho hành trình Miss World, không chỉ để chinh phục, mà còn để lan tỏa.
- Gia đình đóng vai trò thế nào trong hành trình chinh phục vương miện của chị?
- Gia đình là điểm tựa vững chắc nhất. Ba mẹ tôi không cổ vũ bằng những điều hào nhoáng, mà bằng sự tin tưởng, những điều giản dị - một tin nhắn quan tâm, một bữa cơm nhà. Chính sự bình dị ấy cho tôi cảm giác đủ đầy để mạnh mẽ bước ra thế giới, vì tôi biết mình luôn có nơi để trở về.
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, quê Cần Thơ, sinh viên khoa Quốc tế Đại học Quốc gia TP HCM. Cô cao 1,86m, số đo 87-63-98. Tháng 8/2022, đoạt Á hậu 1 Miss World Vietnam, sau đó đăng quang Miss Intercontinental tại Ai Cập. Đầu năm nay, cô được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.
Có kinh nghiệm thi quốc tế, Bảo Ngọc được kỳ vọng đạt thành tích cao tại Miss World 73. Trước cô, Ý Nhi lọt top 40 trong nhiều sự tiếc nuối của khán giả. Bốn mỹ nhân đạt thành tích tốt nhất của Việt Nam tại Miss World là: Lan Khuê (Top 11), Lương Thùy Linh (Top 12), Đỗ Thị Hà (Top 13), Đỗ Mỹ Linh (Hoa hậu Nhân ái, Top 40).
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc được đơn vị giữ bản quyền đề cử dự thi Miss World lần thứ 73.
Nguồn: [Link nguồn]
-19/08/2025 09:06 AM (GMT+7)