Người lớn ăn mặc tự do, trẻ nhỏ bị ảnh hưởng?

Cách ăn mặc có phần tự do của người lớn trước mắt trẻ nhỏ luôn khiến người ta phải đưa ra ý kiến trái chiều.

Ca sĩ Janey Ratchanok Suwannaket phải lên tiếng vì cách ăn mặc của mình.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao vụ việc nữ ca sĩ người Thái Lan - Janey Ratchanok Suwannaket và các vũ công mặc trang phục ngắn nhảy nhót xung quanh một cậu bé. Thậm chí họ còn có hành động không phù hợp. Người dùng mạng xã hội phản đối gay gắt, thậm chí gán cho hành vi quấy rối trẻ em. 

Bản thân Janey Ratchanok Suwannaket cũng đã làm mẹ nên càng bị đánh giá chưa suy nghĩ thấu đáo. Sau đó, cô khẳng định mình cùng mọi người sẽ cẩn trọng trong những màn trình diễn sau này. 

2 nam thanh niên giả gái nhảy phản cảm tại đêm hội Trung Thu.

2 nam thanh niên giả gái nhảy phản cảm tại đêm hội Trung Thu.

Trước đó, ở Việt Nam từng có vụ việc "chị Hằng" ăn mặc ngắn, nhảy múa trước mắt các em nhỏ trong đêm hội Trung Thu. Được biết, đây là 2 nam thanh niên đóng giả nữ. Hành vi trên bị lên án vì phản cảm, có người còn khẳng định đáng bị xử phạt. "Phụ huynh không nên cho con xem những cảnh này", "trẻ em đứng đông thế kia mà họ vẫn thản nhiên uốn éo",... - một số người bình luận.

Trang phục của cô giáo mầm non này gây tranh cãi vì ngắn.

Trang phục của cô giáo mầm non này gây tranh cãi vì ngắn.

Hay như vụ việc cô giáo mầm non Trung Quốc vấp phải sự phản đối vì mặc váy ngắn dạy các em nhỏ tập thể dục nhịp điệu. Có người phản đối cách diện đồ của cô. "Ăn mặc là tự do nhưng phải tùy hoàn cảnh nhất là môi trường giáo dục cần sự chỉn chu, nghiêm túc" - có người viết.

Tuy nhiên, cũng có người nhận xét trang phục của cô giáo này không phải kiểu đồ ôm sát nên cũng không quá phản cảm. Hơn nữa với trẻ mẫu giáo, cô cũng cần tránh mặc cứng nhắc vì có thể tạo khoảng cách với trẻ nhỏ.

Cách ăn mặc của người lớn ảnh hưởng đến trẻ nhỏ?

Cách ăn mặc của người lớn có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ của trẻ nhỏ.

Cách ăn mặc của người lớn có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ của trẻ nhỏ.

Không phải vô cớ khi người ta thường khắt khe với trang phục của người lớn khi xung quanh có nhiều trẻ con. Các em đang ở độ tuổi khám phá và học hỏi mọi thứ từ người lớn bởi vậy họ lo sợ các em sẽ có suy nghĩ sai lệch. Trong suy nghĩ non nớt của con trẻ việc phô bày vóc dáng là bình thường. Điều này dễ dẫn đến việc các em ăn mặc trưởng thành quá tuổi. Do đó, người lớn nên cân nhắc để lựa chọn trang phục phù hợp trong các hoàn cảnh. 

Khi có trẻ con, người lớn nên ăn mặc chỉn chu, kín đáo, lịch sự.

Nguồn: [Link nguồn]

”Hôn thê Người vận chuyển” khoe vóc dáng như tạc trong hậu trường chụp nội y

Cựu người mẫu của Victoria's Secret ở tuổi U40 vẫn quá xinh đẹp và trẻ trung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tạ Linh ([Tên nguồn])
Câu chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN