Người dùng “mê nhất” tính năng nào trên smartphone?

AnTuTu đã chia sẻ số liệu thống kê thú vị về các xu hướng gần đây trên thị trường smartphone và sở thích của người dùng dựa trên kết quả nghiên cứu trong quý 1/2023.

Theo các nhà phân tích của AnTuTu, số liệu thống kê gần đây từ họ cho thấy kỷ nguyên của bộ nhớ lớn hơn trên smartphone đang thực sự được người tiêu dùng quan tâm.

Người dùng ngày càng mê RAM 16 GB.

Người dùng ngày càng mê RAM 16 GB.

Nếu RAM 6, 8 và thậm chí 12 GB cho thấy xu hướng giảm dần thì phân khúc smartphone có RAM 16 GB lại chứng kiến mức tăng trưởng. Smartphone có RAM 16 GB gần như đạt 10% và vượt qua RAM 6 GB để trở thành lựa chọn phổ biến thứ ba.

Bộ nhớ trong 256 GB là lựa chọn phổ biến nhất.

Bộ nhớ trong 256 GB là lựa chọn phổ biến nhất.

Xét về bộ nhớ trong, smartphone có bộ nhớ trong 512 GB chứng kiến mức tăng trưởng cao nhất, trong khi các phiên bản khác thấp hơn chứng kiến mức độ phổ biến giảm.

Màn hình 6,7 inch được lựa chọn phổ biến nhất.

Màn hình 6,7 inch được lựa chọn phổ biến nhất.

Kích thước màn hình phổ biến nhất vẫn là 6,7 inch khi có 30,6% smartphone đi kèm đường chéo này. Mặc dù vậy, đây cũng là lần đầu tiên kích thước đường chéo 6,7 inch trên smartphone chứng kiến mức sụt giảm. Thay vào đó, tỷ lệ màn hình 6,8 inch đã tăng từ 13,7% trong quý 4/2022 lên 15,9% trong quý 1/2023. Độ phân giải phổ biến nhất là Full HD+ (1080 x 2400 pixel) và tốc độ khung hình là 120 Hz đạt tỷ lệ 38,9%.

Màn hình độ phân giải 1080 x 2400 pixel được ưu tiên.

Màn hình độ phân giải 1080 x 2400 pixel được ưu tiên.

Qualcomm vẫn thống trị chip xử lý khi chiếm 63,5% thị phần smartphone Android, trong khi MediaTek chiếm 21,8% xếp ở vị trí thứ hai. Qualcomm tăng thị phần lên 3,5%, trong khi MediaTek cũng giảm tương ứng.

Android 13 chiếm đến hơn 42%.

Android 13 chiếm đến hơn 42%.

Phiên bản phổ biến nhất của Android cũng đã thay đổi. Android 13 đã vươn lên vị trí đầu tiên với 42,6% thị phần, thay thế phiên bản dẫn đầu trước đây là Android 12, vốn bị đẩy xuống vị trí thứ hai khi đạt tỷ lệ 33,3%. Sau đó là Android 13 với 12,6%, Android 10 với 11,4% và Android 11 với 8%.

Nguồn: [Link nguồn]

Những tính năng trên smartphone không đáng để bỏ tiền?

Điều này không có nghĩa những tính năng này xấu mà là chúng có thể không nhất thiết cần thiết cho tất cả mọi người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyễn ([Tên nguồn])
Điện thoại Smartphone Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN