Người dùng được gì khi Samsung theo đuổi chiến lược ‘đổi mới đảo chiều’?

Thay vì đợi 30 tuổi thu nhập cao đủ tậu flagship, người dùng trẻ 18-28 tuổi có thể thỏa sức trải nghiệm những tính năng cao cấp “dự báo tương lai” trên các smartphone tầm trung ngay từ bây giờ.

Một thập kỷ trước cho đến cách đây 3 năm, người dùng tầm trung vốn chỉ có thể sắm những chiếc smartphone thân máy nhựa ọp ẹp, thiết kế cục mịch, màn hình trong nhà thì tối, ra nắng thì lóa, camera đơn chiếc mờ nhòe.... Dù là đối tượng mang lại doanh thu lớn nhất cho các hãng di động, song trong cuộc đua công nghệ, người dùng tầm trung vẫn luôn bị “bỏ rơi”. Những tính năng tốt nhất đều được nhà sản xuất ưu tiên cho flagship cao cấp, đắt đỏ nhất thị trường. Và mọi thay đổi mới nhất về thiết kế đều sẽ xuất hiện lần đầu tiên trên những thiết bị đầu bảng. Flagship nằm ngoài tầm với, người dùng trẻ phải đợi đến khi đi làm thu nhập cao, thậm chí 30 tuổi mới dám tậu smartphone hội tụ đủ các tính năng tốt.

Người dùng được gì khi Samsung theo đuổi chiến lược ‘đổi mới đảo chiều’? - 1

Tuy nhiên, chiến lược “Đổi mới Đảo chiều” của Samsung đã thay đổi hoàn toàn bức tranh tiêu dùng trên thị trường smartphone hai năm qua. Bắt đầu từ năm 2017, hãng âm thầm mang những cải tiến đột phá về công nghệ lên các dòng sản phẩm Galaxy A tầm trung. Mỗi smartphone dòng Galaxy A ra đời đều sở hữu những cái “nhất” và “đầu tiên” mà ngay cả flagship cũng phải xếp sau. Công nghệ màn hình, camera và pin thì nâng cấp ngày càng tịnh tiến từ Galaxy A6, Galaxy A7, Galaxy A9, Galaxy A50, Galaxy A70, Galaxy A80 đến Galaxy A51, Galaxy A71… Samsung chưa bao giờ làm người dùng thất vọng, khi mỗi sản phẩm dòng A ra mắt sau là một phiên bản hoàn thiện hơn gấp bội.

Người dùng được gì khi Samsung theo đuổi chiến lược ‘đổi mới đảo chiều’? - 2

Điểm đáng chú ý là hầu hết đổi mới đột phá của Samsung dành cho dòng A đều tập trung vào công nghệ camera. Năm 2018, hãng lần đầu tiên tung Galaxy A6+ sở hữu tính năng chụp ảnh xóa phông nghệ thuật Art Bokeh. Chưa đầy tháng sau, ra mắt Galaxy A7 với camera góc siêu rộng 123 độ thay đổi định nghĩa chụp ảnh nhóm. Galaxy A9 là smartphone đầu tiên thế giới tạo ra xu hướng smartphone 4 camera ngày nay. Galaxy A80 với camera lật xoay 180 độ độc đáo mở đầu trào lưu livestream xoá phông độ phân giải cực đại 48MP…

Và mới đây nhất là Galaxy A51 và Galaxy A71, những smartphone tiên phong sở hữu camera macro chụp cận cảnh gây xôn xao làng di động. Với camera này, lần đầu tiên, người dùng có thể chụp rõ nét những vật “siêu nhỏ” ở cự li “siêu gần” 3-5cm. Suốt một thấp kỷ trước, chưa smartphone nào có thể chinh phục được cự ly lấy nét này, còn mắt người thì mãi mãi không thể nhìn thấy chúng. Muốn chụp macro, dân nhiếp ảnh trước đây chỉ có thể sắm máy ảnh DSLR hay Mirroless đắt tiền, sau đó tậu thêm lens macro chuyên dụng mới có thể thỏa mãn phần nào nhu cầu.

Người dùng được gì khi Samsung theo đuổi chiến lược ‘đổi mới đảo chiều’? - 3

Một câu hỏi đặt ra là: Tại sao Samsung lại chọn camera để nâng cấp cho dòng A? Thực ra, Samsung đã ưu ái rất nhiều công nghê từ màn hình ngày càng cao cấp đến pin “trâu”, chip khỏe… cho phân khúc phổ thông. Tuy nhiên, camera mới là tâm điểm thống trị trong thế giới công nghệ. Nhu cầu của người dùng trẻ với camera càng không có giới hạn, họ không ngừng tìm kiếm những tính năng chụp ảnh mới để lưu giữ tuổi trẻ, những đột phá quay video và livestream thú vị để thể hiện cái tôi với thế giới thông qua các nền tảng mạng xã hội. Đọ “dế” với nhau, người trẻ luôn so bì điện thoại của ai có thể chụp và xử lý hình ảnh “chất” hơn mà thôi.

Người dùng được gì khi Samsung theo đuổi chiến lược ‘đổi mới đảo chiều’? - 4

Và tất nhiên, người dùng trẻ đã được hưởng lợi lớn lao khi Samsung theo đuổi chiến lược “Đổi mới Đảo chiều”? Trước hết là cảm giác phấn khích và thích thú khi trở thành người đầu tiên trải nghiệm những công nghệ camera mà đến flagship còn chưa có. Bạn cứ thử giương Galaxy A71 lên mà chụp ảnh độ phân giải 64MP lớn nhất phân khúc, rồi chuyển sang chế độ chụp ảnh macro nghệ thuật thử làm dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp xem có háo hức không nào?

Sau đó là cảm giác hài lòng, thỏa mãn và rất “hời” khi sở hữu những chiếc smartphone “xịn xò” giá chỉ bằng 1/3 đến 1/2 flagship. Dù nắm trong tay chiếc smartphone tầm 10 triệu đồng, giới trẻ vẫn hoàn toàn có thể phá vỡ giới hạn sáng tạo nhiếp ảnh trên di động. Họ được thỏa sức thể hiện cá tính riêng, kết nối với thế giới, theo đuổi đam mê nhiếp ảnh... ngay từ khi còn rất trẻ, lúc trí sáng tạo cởi mở và dồi dào nhất, thay vì phải đi làm đợi 30 tuổi thu nhập đủ cao mới có thể tậu được chiếc smartphone nhiều tính năng camera tốt.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN