Việt Nam nhập khẩu cả... tinh trùng bò

Đây là thông tin “hot” nhất được đưa ra chiều 4.4 tại Hội nghị phát triển ngành chăn nuôi trong năm 2012 và triển vọng năm 2013.

Hội nghị triển ngành chăn nuôi trong năm 2012 và triển vọng năm 2013 nằm trong khuân khổ hội nghị Triển vọng thị trường nông nghiệp việt Nam 2013 do Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (Ipsard) tổ chức tại Hà Nội

Theo TS Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT), hiện nay hệ thống giống vật nuôi trong nước (của nhà nước và doanh nghiệp) đáp ứng được 80- 85% giống lợn, 45- 50% giống gia cầm, 70- 80% giống bò thịt và 80 % giống bò sữa.

Tuy lĩnh vực sản xuất giống vật nuôi có đóng góp to lớn cho sản xuất chăn nuôi về số lượng, chất lượng, an toàn thực phẩm, tái cơ cấu ngành chăn nuôi, hình thành đội ngũ nghiên cứu, quản lý và sản xuất giống nhưng thực tế chúng ta vẫn chưa chủ động được giống gốc. TS Chinh cho biết, hàng năm chúng ta phải nhập khẩu với số lượng giống gốc lớn.

Riêng năm 2012, Việt Nam nhập gần 578.000 liều tinh trùng bò, chủ yếu có nguồn gốc từ Mỹ, Canada, Israel; 7.000 con lợn giống và 1,5 triệu con gà giống với trị giá lên đến hàng chục triệu USD.

Trước thực tế này, Cục Chăn nuôi kiến nghị Bộ NNPTNT, Chính phủ cho phép thành lập Ban cải tiến giống vật nuôi quốc gia; hỗ trợ việc nuôi giữ các giống có phẩm cấp giống cao và được cân nhắc như là một dịch vụ công trong hoàn cảnh hiện tại ở nước ta.

Tính toán của Cục Chăn nuôi cũng cho thấy, năm 2012, Việt Nam nhập khẩu gần 74.000 tấn thịt gà, hơn 3.500 con lợn; lượng tiêu thụ thịt (hơi) bình quân theo đầu người là 48,12kg tăng 11,62kg so với năm 2006. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Thông (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN