Trẻ em phố Cảng hào hứng cùng “Hè vui an toàn – Bé hiểu giao thông!

Sôi nổi và thích thú, hàng trăm bé thiếu nhi cùng các phụ huynh của thành phố Cảng Hải Phòng đã cùng hào hứng tham gia trại hè với chủ đề: "Hè vui An toàn - Bé hiểu giao thông", được phát động và tổ chức bởi Grab và Hãng Phim Trẻ, tại hội trường Uỷ Ban Nhân Dân phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Chương trình “"Hè vui An toàn - Bé hiểu giao thông" đến với các em nhỏ của thành phố hoa phượng đỏ bằng những bài học sinh động về kiến thức an toàn giao thông và cơ hội trở thành những “Hoạ sỹ giao thông”, vẽ tranh để truyền tải những kiến thức tham gia giao thông an toàn cho mọi nhà. Chiều cuối tuần, không gian hội trường Uỷ Ban Nhân Dân phường Hùng Vương cũng trở nên sôi động hơn nhờ sự xuất hẹn của rất đông các em thiếu nhi tham gia “Hè vui an toàn, bé hiểu giao thông”. Các em thiếu nhi và nhiều bậc phụ huynh đều rất tích cực cùng nhau tham gia cuộc thi “Họa sĩ giao thông” với những ý tưởng riêng, ngộ nghĩnh, dựa theo 10 nguyên tắc ứng xử khi tham gia giao thông.

Trẻ em phố Cảng hào hứng cùng “Hè vui an toàn – Bé hiểu giao thông! - 1

Các bé hào hứng tham gia “Hè vui an toàn, Bé hiểu giao thông”

Đến tham dự chương trình, chị Đoàn Thị Hảo - phụ huynh bé Trương Gia Bảo cho biết, gia đình luôn muốn cho con hoạt động nhiều một chút cùng các bạn đồng trang lứa nên khi nghe các thầy cô thông báo về chương trình “Hè vui an toàn, bé hiểu giao thông” thì chị đã lên kế hoạch dành thời gian đưa con đến với trại hè. “Được tham gia những cuộc vui như thế này, Gia Bảo có thể học được cách tự bảo vệ bản thân mình, được vui chơi và hiểu hơn các quy tắc tham gia giao thông an toàn. Qua chương trình, cháu nhận thức được ra đường phải như thế nào, đội mũ ra làm sao, đi ngoài đường như thế nào là vi phạm an toàn giao thông. Ở nhà bố mẹ dạy thì không nghe đâu, nhưng khi tham gia như thế, được chơi trò chơi thì các cháu cũng thích thú hơn. Trẻ con bây giờ cũng thông minh, các chương trình hoạt động theo kiểu trò chơi như thế này thì tụi nhóc rất thích. Mình cho rằng, đây là một hoạt động hè văn minh, mang tính chất tập thể, giúp các cháu có cơ hội hội nhập tốt hơn nữa”, chị Hảo chia sẻ.

Trẻ em phố Cảng hào hứng cùng “Hè vui an toàn – Bé hiểu giao thông! - 2

Chị Yên Lộc, mẹ của bé Minh Phượng vui vẻ cho biết, khi nghe về chương trình, chị thấy Minh Phượng khá hào hứng được dự trại hè nên chị cho con đi trải nghiệm, giao lưu để có thể học 1 biết 10. “Cháu có tham dự cuộc thi vẽ tranh an toàn giao thông và cũng có nhiều ý tưởng khá sáng tạo. Với “Hè vui an toàn, bé hiểu giao thông”, cháu tập được thói quen quan sát kỹ hệ thống đèn xanh - đỏ - vàng và biết những quy tắc vận hành của đèn giao thông, biết đèn nào là dành cho người đi bộ…. Những hoạt động như thế này thì mình cũng nên cho trẻ tham gia để chơi cùng các bạn, không bị tự kỷ, tăng động với ti vi, máy game…”, chị Lộc nhấn mạnh.

Trẻ em phố Cảng hào hứng cùng “Hè vui an toàn – Bé hiểu giao thông! - 3

Các bậc phụ huynh cũng dành thời gian để đến tham dự cùng các con và mang về những kiến thức về an toàn giao thông đầy bổ ích cùng niềm vui làm hoạ sỹ.

Cũng trong chương trình, kiến thức và thói quen tốt được đưa vào bài học và chơi thực tế, để giúp các bé hiểu biết thêm về an toàn giao thông và chủ động phòng tránh tai nạn giao thông, đẩy lùi các nguy cơ tiềm ẩn. Các “chuyên gia Grab” cũng đã có những nội dung hướng dẫn cụ thể theo từng tình huống tham gia giao thông an toàn bằng hình ảnh và chia sẻ trực tiếp, lồng ghép trong các hoạt động đố vui có thưởng, hướng dẫn, tuyên truyền cho các em 10 quy tắc tham gia giao thông.

Trẻ em phố Cảng hào hứng cùng “Hè vui an toàn – Bé hiểu giao thông! - 4

Ông Jerry Lim, Giám đốc Grab Việt Nam chia sẻ: “Hè vui an toàn – Bé hiểu giao thông” nhằm góp phần nâng cao ý thức giao thông của người VN, bắt đầu từ thế hệ trẻ, từng bước chung tay với cộng đồng xây dựng văn hoá giao thông văn minh, an toàn hơn. Chương trình này nằm trong khuôn khổ loạt chương trình “90 ngày nỗ lực hoàn thiện" của Grab với mong muốn không chỉ muốn cải thiện, nâng cấp và mang đến cuộc sống thuận tiện hơn cho tất cả mọi người”.

Tham khảo thêm tại: https://grb.to/hevuiantoan

Chỉ sau hơn 1 tháng triển khai, chương trình đã thu hút 129.000 thiếu nhi đến với các trại hè, địa điểm tổ chức tập trung tại 24 quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Ban tổ chức chương trình đã nhận hơn 1.000 bài dự thi vẽ tranh “Họa sĩ giao thông” với sự tham gia nhiệt tình của em thiếu nhi trên cả nước. Dự kiến, đến cuối chương trình, số lượng bài dự thi nhận về sẽ là 3.500 bài. Ban Tổ Chức sẽ chấm và chọn ra 10  bài thi xuất sắc nhất, cùng 3 tập thể tham gia tích cực nhất để trao thưởng vào tháng 08/2018, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 70 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN