Nhiều giống cây ăn trái miền Tây "sốt"

Hiện nay tại tỉnh Bến Tre, nơi được xem là “vương quốc cây giống”, ba loại cây giống đang được tiêu thụ mạnh, giá tăng cao là bưởi da xanh, cam sành và dừa xiêm.

Thương lái đang đổ về các vườn ươm cây giống tại huyện Châu Thành để mua và chở đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành. Riêng với giống bưởi da xanh, dù còn nhỏ xíu nhưng đã có đơn đặt hàng.

Nhiều giống cây ăn trái miền Tây "sốt" - 1

Cây giống cam, bưởi… đang được vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: T.PHÚC

Anh Nguyễn Anh Giang, chủ cơ sở mua bán cây giống Ngọc Giang ở ấp Phước Lễ, xã Thành Triệu, Châu Thành, cho hay trung bình mỗi tháng bán ra khoảng 2.000-3.000 cây bưởi ghép với giá 20.000-22.000 đồng/cây. Giá cam giống cũng tăng thêm 15%-20%. Riêng giống dừa xiêm ươm sẵn trong bầu, giá đã tăng từ 20.000 đồng lên 25.000 đồng/cây.

“Nhờ không quá mẫn cảm với độ mặn nên bà con tiêu thụ mạnh cây giống bưởi da xanh, cam và dừa xiêm” - anh Giang lý giải.

Không chỉ cây giống, giá của ba loại trái cây trên thời gian gần đây cũng đứng ở mức khá cao. Đơn cử, bưởi da xanh đặc sản của tỉnh Bến Tre giá dao động 40.000-60.000 đồng/kg. Dừa xiêm giá tăng lên mức 65.000-75.000 đồng/chục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Phục (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN