Ngắm chợ hoa lâu đời nhất của Hà Nội những ngày cuối năm

Sự kiện: Hàng Tết 2019

Là phiên chợ lâu đời nhất của Hà Nội, chợ hoa Hàng Lược chỉ họp đúng một lần duy nhất vào dịp cuối năm (từ 23 tháng Chạp đến ngày 30 Tết).

Ngắm chợ hoa lâu đời nhất của Hà Nội những ngày cuối năm - 1

Từ bao lâu nay, cứ sau ngày ông Công ông Táo, chợ hoa Tết lại họp một đoạn dài trên phố Hàng Lược và các con phố lân cận. Đã có thời, chợ hoa Hàng Lược là nơi tập trung những bông hoa tươi, những cành đào, quất đẹp nhất Hà Nội.

Ngắm chợ hoa lâu đời nhất của Hà Nội những ngày cuối năm - 2

Đây là một khu chợ hoa quy mô được xem là truyền thống được duy trì trong suốt cả thế kỷ gần đây​, là nơi những làng hoa như Ngọc Hà, Tứ Liên, Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá… mang các loại hoa, cây cảnh đến bán mỗi khi Tết đến Xuân về.

Ngắm chợ hoa lâu đời nhất của Hà Nội những ngày cuối năm - 3

Điểm đặc biệt đầu tiên của chợ hoa là chỉ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ 23 tháng Chạp cho đến tận ngày 30 Tết và càng gần Tết thì càng đông.

Ngắm chợ hoa lâu đời nhất của Hà Nội những ngày cuối năm - 4

Chợ hoa Hàng Lược thường họp kéo dài suốt từ sáng sớm cho tới tận đêm khuya, thậm chí sát lúc giao thừa chợ mới tan bởi những người bán hàng muốn nán lại để phục vụ những vị khách bận rộn, không có nhiều thời gian đi chợ.

Ngắm chợ hoa lâu đời nhất của Hà Nội những ngày cuối năm - 5

Với nhiều người khác, đi chợ hoa Hàng Lược còn là một thú vui tao nhã, đến đây, người ta được thoả thích ngắm hoa hoặc cảm nhận một nét văn hóa Tết đặc sắc ở mảnh đất ngàn năm văn vật…

Ngắm chợ hoa lâu đời nhất của Hà Nội những ngày cuối năm - 6

Rất nhiều đồ trang trí dịp lễ, Tết được bày bán tại phiên chợ này.

Ngắm chợ hoa lâu đời nhất của Hà Nội những ngày cuối năm - 7

Người Hà Nội đi chợ hoa thường ngắm nhiều hơn mua, đó như một thú vui. Thế nên, có lẽ chỉ có người Hà Nội mới nói “đi chơi chợ hoa” mà không phải là "đi chợ mua hoa" như nhiều nơi khác.

Ngắm chợ hoa lâu đời nhất của Hà Nội những ngày cuối năm - 8

Nhiều người có đồ quý, đồ cổ lâu đời cũng bày ra đây cho mọi người tới ngắm.

Ngắm chợ hoa lâu đời nhất của Hà Nội những ngày cuối năm - 9

Phiên chợ đã trở thành một nét đặc trưng của Hà Nội và thu hút được rất nhiều sự quan tâm của du khách nước ngoài.

Ngắm chợ hoa lâu đời nhất của Hà Nội những ngày cuối năm - 10

Đây cũng là dịp để các bạn trẻ tới đây để lưu lại những khoảnh khắc hiếm có của khu phố cổ Hà Nội vào mỗi dịp cuối năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nam (Infonet)
Hàng Tết 2019 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN