Giá xăng, dầu TG trượt dài phiên thứ ba

Giá dầu thô loại hợp đồng giao sau trên thị trường hàng hóa thế giới tiếp tục suy giảm phiên thứ ba liên tiếp trong ngày 6/12, do giới đầu tư vẫn bị tác động bởi báo cáo cung xăng tại Mỹ được công bố một ngày trước.

Thêm vào đó, việc Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm triển vọng kinh tế Khu vực đồng tiền chung Eurozone cũng làm tăng thêm những lo lắng của thị trường về lượng tiêu thụ xăng, dầu trong thời gian tới. Theo giới phân tích, hiện triển vọng tiêu thụ năng lượng đang là mối quan tâm chính của thị trường.

Chưa hết, tuyên bố về tăng trưởng GDP năm 2012 của Ngân hàng Trung ương châu Âu còn góp phần làm cho giá trị đồng USD tăng cao so với các ngoại tệ khác, trong đó có đồng Euro. Chỉ số USD hôm qua đã lên mức 80,259 điểm. Việc đồng USD tăng giá càng gây sức ép mạnh hơn lên giá dầu thô.

Tuy nhiên, những lo lắng về nguồn cung vẫn còn tồn tại, đặc biệt là nguồn cung từ khu vực Trung Đông. Tin tức mới nhất cho biết, căng thẳng đã leo thang tại đất nước Ai Cập sau khi xảy ra xung đột giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Mohammed Morsi, khiến một số người đã bị thiệt mạng.

Thêm vào đó, có tin nói rằng Israel đã đẩy mạnh kế hoạch xây dựng thêm nhà mới ở Bờ Tây, nhằm phản ứng với việc Palestine được Liên hợp quốc nâng quy chế lên cấp "nhà nước quan sát phi thành viên". Động thái của Israel đang khiến cộng đồng quốc tế e ngại, trong bối cảnh nỗi lo Syria, Iran vẫn tiếp tục.

Hiện thị trường đang tập trung sức chú ý vào hội nghị ngày 12/12 tới đây của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ. Cuộc họp này sẽ xem xét lại chính sách của nhóm. Theo giới phân tích thị trường, khả năng tổ chức này sẽ tiếp tục duy trì mức hạn ngạch 30 triệu thùng mỗi ngày đang được áp dụng hiện nay.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1/2013 giảm mạnh 1,62 USD, tương ứng 1,8%, xuống còn 86,26 USD/thùng trên sàn hàng hóa New York. Mức thấp nhất trong ngày của giá dầu thô hợp đồng loại này là 85,68 USD/thùng. Hai phiên trước đó, giá dầu thô đã giảm được 1,4%.

Diễn biến cùng chiều với dầu thô, giá dầu sưởi giao tháng 1/2013 giảm 5 cent, tương ứng 1,6%, xuống còn 2,94 USD/gallon. Giá xăng giao cùng kỳ hạn giảm được 4 cent, tương ứng 1,6%, xuống đóng cửa ở mức 2,6 USD/gallon. Khí tự nhiên hạ 3 cent, tương ứng với 0,9%, xuống còn 3,67 USD/ triệu BTU. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Anh (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN