Giá xăng, dầu TG đột ngột hồi phục mạnh

Phiên giao dịch đêm qua (29/11), giá dầu thô ngọt, nhẹ giao sau trên thị trường thế giới bất ngờ tăng vọt trở lại sau ba ngày xuống giá liên tiếp. Yếu tố kinh tế Mỹ đã trở thành lực hỗ trợ tốt nhất cho giá mặt hàng này.

Chốt ngày, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1/2013 tăng tới 1,58 USD, tương ứng 1,8%, lên 88,07 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Mặc dù tăng mạnh như vậy, nhưng trong ba phiên giảm giá liên tiếp trước đó, dầu thô giao sau đã mất 2% giá trị, trong đó riêng phiên 28/11 đã giảm tới 0,8% và có lúc còn xuống dưới 86 USD/thùng.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính khiến giá dầu thô đêm qua bật mạnh trở lại là do kinh tế Mỹ và toàn cầu đang có những tín hiệu hồi phục đáng ngạc nhiên. Điều này đã làm xóa nhòa những ảnh hưởng tiêu cực do những nhận định không tốt về "vực thẳm ngân sách" Mỹ gây ra từ trước đó.

Đà hồi phục của giá dầu bắt đầu manh nha sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Hạ viện John Boehner hôm 28/11 bày tỏ hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận về việc ngăn chặn kế hoạch tự động tăng thu giảm chi vào đầu năm tới. Tuy nhiên, sự đi lên của thị trường bị chặn đứng khi ông Boehner hôm 29/11 nói rằng đàm phán chỉ đạt chút tiến triển.

Theo lý lẽ thông thường, phát biểu của ông Boehner sẽ khiến thị trường thụt sâu hơn do vấn đề vực thẳm ngân sách hiện đang bao trùm hầu hết tâm lý nhà đầu tư. Nhưng thị trường dầu thô đêm qua đã có khúc ngoặt bất ngờ khi Mỹ công bố tăng trưởng GDP quý 3 tốt hơn dự báo. Cụ thể, GDP quý 3 của Mỹ tăng trưởng 2,7%, cao hơn mức 2% dự tính ban đầu.

Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 24/11 vừa qua, theo số liệu công bố ngày 29/11 của Bộ Lao động Mỹ, cũng đã giảm 23.000 người xuống còn 393.000 người. Hai số liệu việc làm và GDP đã khiến bức tranh kinh tế Mỹ trở nên tươi sáng, ngoài sự mong đợi của giới đầu tư.

Chưa hết, việc chỉ số USD giảm nhẹ cũng góp phần làm giá dầu bớt chịu sức ép. Phiên giao dịch ngày 29/11, chỉ số USD, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đứng ở mức 80,215 điểm, thấp hơn một chút so với mức 80,262 điểm chốt phiên giao dịch ngày 28/11 tại khu vực Bắc Mỹ.

Cùng đi lên với dầu thô đêm qua, giá xăng giao tháng 12 tăng 5 cent, tương ứng 1,9%, lên 2,79 USD/gallon. Dầu sưởi cùng hạn tăng 3 cent, tương ứng 1,1%, lên 3,04 USD/gallon. Các hợp đồng giao tháng 12 sẽ kết hạn sau khi kết thúc phiên giao dịch 30/11. Ngược dòng, giá khí tự nhiên giao tháng 1/2013 giảm mạnh 15 cent, tương ứng 4%, còn 3,65 USD/ triệu BTU. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Anh (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN