CPI tháng 2 tăng ngoài dự đoán

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 2, CPI cả nước tăng 1,32% so với tháng 1 và tăng 7,02% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều dự đoán trước đó, rằng CPI sẽ biến động với chiều hướng tăng cao do đúng dịp Tết Nguyên đán.

Tổng cục Thống kê vừa công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của cả nước. Số liệu cho thấy, tháng 2, CPI cả nước tăng 1,32% so với tháng 1 và tăng 7,02%. So với tháng 12 năm 2012, CPI cả nước tăng 2,59%.

Ở tháng trước, một số chuyên gia kinh tế nhận định, dịp cận Tết giá thực phẩm, dịch vụ gia tăng, do đó CPI có thể sẽ có biến động.

Có thể thấy,  lạm phát trong tháng 2 của năm 2013 có mức khá thấp so với dự đoán ban đầu của nhiều chuyên gia. Thông thường, vào dịp Tết Nguyên đán, CPI sẽ có biến động với chiều hướng tăng so với các tháng trong năm.

Tính chung trong 10, CPI tháng 2 đứng thứ hai về mức tăng thấp, khi chỉ cao hơn tháng 2/2009 (1,2%).

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (bao gồm lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình (chiếm quyền số lớn 40% trong rổ hàng hóa tính CPI) dẫn đầu về mức tăng 2,28% so với tháng trước, nhưng chỉ tăng 1,51% so với cùng kỳ.

Một số nhóm liên quan tới nhu cầu dịp Tết, như nhóm may mặc, mũ nón, giầy dẹp tăng khoảng 1,08%; Nhóm giao thông tăng 0,81% so với tháng trước; Đồ uống và thuốc lá tăng 1,5%.

Các nhóm khác chỉ tăng trong khoảng từ 0,03% đến 0,6%. Riêng nhóm bưu chính viễn thống tiếp tục giữ ổn định ở mức giảm 0,03% so với tháng trước.

Không nằm trong rổ các mặt hàng tính chỉ số giá, chỉ số giá vàng tháng 2/2013 lại xoay chiều giảm 0,33% so với tháng trước, trong khi chỉ số giá đô la Mỹ lại tăng 0,03%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Bách (VnMedia)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN