Chính phủ yêu cầu báo cáo tình hình cá tầm lậu

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến yêu cầu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường có văn bản báo cáo về tình hình vận chuyển buôn bán công khai cá tầm nhập lậu vào Việt Nam.

Theo Văn phòng Chính phủ ngày 11.7, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến yêu cầu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an) có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 15.7 về tình hình vận chuyển (chở qua đường hàng không vào TP.HCM), buôn bán công khai thủy sản (cá tầm) nhập lậu vào Việt Nam.

Mới đây, Hiệp hội Phát triển cá nước lạnh Việt Nam cho biết, việc nhập lậu cá tầm đang đe dọa nghiêm trọng đến sự sinh tồn của cá tầm trong nước. Mỗi ngày cơ quan chức năng phát hiện từ 3-5 tấn cá tầm không rõ nguồn gốc được nhập lậu vào TP. HCM qua đường hàng không, đó là chưa kể số lượng cá tầm lậu "đội lốt" cá Việt đưa vào các siêu thị, chợ thực phẩm lớn ở Hà Nội.

Hiệp hội phát triển cá nước lạnh cũng cho biết, sau khi "đội lốt" cá tầm Việt, hàng lậu sẽ tràn vào thị trường miền Nam. Trong nhiều con đường vận chuyển, hàng không là cách vận chuyển điển hình nhất. Theo đó, cá tầm nhập lậu hàng ngày được chuyển qua đường hàng không từ sân bay Nội Bài vào TP. HCM. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuần Linh (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN