Cà chua Lâm Đồng bị vạ lây vì cà Trung Quốc

Cà chua giống Beef ở Lạc Dương (Lâm Đồng) có trái nặng đến nửa kg nhưng lại đang khó khăn trong việc tiêu thụ do nhiều người nghĩ là cà Trung Quốc.

Vườn cà chua của bà Phạm Thị Thu Cúc ở xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng hiện trồng 1.300 cây giống Beef của Hà Lan.

Mỗi cây cà chua sau hơn 2 tháng chăm sóc thì có thể thu hoạch và kéo dài 7-8 tháng. Mỗi gốc cho từ 8 - 10kg cà chua, đạt năng suất 20 tấn/1.000 m2, với giá trị 400 triệu đồng.

Cà chua Lâm Đồng bị vạ lây vì cà Trung Quốc - 1

Mỗi sào cà chua đạt năng suất 20 tấn, thu về khoảng 400 triệu đồng.

Thế nhưng, chủ nhân của những vườn cà chua "khủng" tại Lạc Dương và các vùng lân cận hiện vẫn khó khăn trong việc bán hàng vì người tiêu dùng có tâm lý e ngại, cho rằng nó xuất xứ từ Trung Quốc.

Một số điểm kinh doanh rau sạch ở TP HCM hiện có bán loại cà chua Beef này với giá dao động từ 35.000 đến 40.000 đồng/kg.

Cà chua Lâm Đồng bị vạ lây vì cà Trung Quốc - 2

Người tiêu dùng vẫn e ngại cho rằng cà chua Trung Quốc khiến đầu ra khó khăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN