Trận đấu nổi bật

alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Siêu sao khoe "vui vẻ" với 2.000 cô gái: Từng hú vía 12 lần bị đột quỵ

(Tin thể thao) Lamar Odom là một ngôi sao đình đám của giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA). Nhưng huyền thoại này khét tiếng với những scandal liên quan đến "thế giới chân dài" và ma túy.

Video huyền thoại bóng rổ người Mỹ Lamar Odom thừa nhận từng "gần gũi" với hơn 2.000 phụ nữ:

Lamar Odom là một huyền thoại lắm tài nhiều tật bậc nhất của làng bóng rổ nói riêng và thể thao nước Mỹ nói chung. Ngôi sao cao đến 2,08m và nặng đến 104kg từng 2 lần liên tiếp vô địch giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) vào các năm 2009 và 2010 cùng CLB Los Angeles Lakers.

Anh cũng từng cùng đội tuyển Mỹ đoạt huy chương đồng Olympic Athens năm 2004 ở Hy Lạp và giành huy chương vàng giải vô địch bóng rổ thế giới năm 2010 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Lamar Odom từng giành được nhiều vinh quang cùng Los Angeles Lakers ở NBA và đội tuyển bóng rổ Mỹ

Lamar Odom từng giành được nhiều vinh quang cùng Los Angeles Lakers ở NBA và đội tuyển bóng rổ Mỹ

Tuy nhiên, sự nghiệp và danh tiếng của Lamar Odom đã dần dần bị chính anh hủy hoại vì chứng nghiện tình dục và cả ma túy.

Huyền thoại bóng rổ người Mỹ sinh ngày 6/11/1979 ở Queens, New York. Cha của Lamar - ông Joe Odom là một người nghiện heroin, còn mẹ anh - bà Cathy Mercer đã sớm qua đời vì bệnh ung thư ruột già khi ngôi sao này mới 12 tuổi.

Tuổi thơ dữ dội ấy đã khiến cho Lamar Odor thiếu thốn sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ và bắt đầu chuỗi bi kịch của anh. Ngôi sao này kết hôn với nữ minh tinh Khloé Kardashian ở Beverly Hills năm 2009. Nhưng cuộc hôn nhân này gần như đã trở thành thảm họa do chứng nghiện ma túy và thói ngoại tình của Lamar khiến họ quyết định ly hôn năm 2016.

Lamar từng tâm sự: "Ma túy có lẽ đã khiến tôi phải kết thúc sự nghiệp thi đấu sớm hơn dự tính vì nó đã giết chết ham muốn tập luyện và mong muốn rèn luyện cơ thể khỏe mạnh của tôi".

Ngôi sao 40 tuổi người Mỹ tiếp tục thừa nhận thói quen "làm chuyện ấy" vô độ với rất nhiều phụ nữ bất chấp nguy cơ có thai ngoài ý muốn, lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh khác: 

"Tôi là một người nghiện tình dục, tôi từng làm "chuyện ấy" với hơn 2.000 phụ nữ. Tôi thậm chí từng duy trì sở thích quan hệ tình dục trung bình với 6 phụ nữ mỗi tuần và luôn luôn không có biện pháp bảo vệ. Vì vậy, tôi đã phải trả khá nhiều tiền cho nhiều lần phá thai trong suốt cuộc đời mình".

Ngôi sao bóng rổ sinh ra ở New York thừa nhận mình từng "vui vẻ" với hơn 2.000 phụ nữ 

Ngôi sao bóng rổ sinh ra ở New York thừa nhận mình từng "vui vẻ" với hơn 2.000 phụ nữ 

Năm 2015, Lamar Odom từng bị bất tỉnh tại nhà thổ Love Ranch ở bang Nevada (Mỹ) do dùng quá liều sau khi dùng chất kích thích và sử dụng cocaine trong 3 ngày liên tiếp khi chi đến 75.000 đô-la (hơn 1,7 tỷ đồng) cho bữa tiệc thác loạn cùng các "chân dài".

Theo tờ Marca, trong những cơn hôn mê của scandal năm ấy, cựu ngôi sao của Los Angeles Lakers đã nhiều lần thoát chết khi trải qua đến 12 cơn đột quỵ và 6 cơn đau tim, nhưng may mắn vẫn hồi tỉnh sau đó.

Lamar Odom nhiều lần suýt chết vì sốc thuốc kích thích và dùng ma túy quá liều

Lamar Odom nhiều lần suýt chết vì sốc thuốc kích thích và dùng ma túy quá liều

Trong cuốn hồi ký cuộc đời mình, Lamar Odom còn tiết lộ một vụ bê bối khác gây sốc với các fan. Anh thừa nhận từng sử dụng "đồ giả" để vượt qua cuộc kiểm tra nước tiểu khi xét nghiệm doping tại Thế vận hội mùa hè ở Athens (Hy Lạp) năm 2004. Lý do của hành động sai trái đáng lên án này là việc cựu ngôi sao bóng rổ của ĐT Mỹ muốn che giấu việc mình đã sử dụng cần sa mỗi ngày vào mùa hè năm đó.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiền quá nhiều, Mike Tyson tặng 1 triệu USD cho người lạ

(Tin thể thao, tin võ thuật) Với túi tiền rủng rỉnh, Mike Tyson hào phóng chi đậm cho một người không quen biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Marca) ([Tên nguồn])
Scandal góc tối thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN