"Quýt làm cam chịu" ở giải điền kinh thế giới: Chạy về bét vì sào rơi trúng đầu
(Tin thể thao, tin điền kinh) Sự cố hy hữu tại World Athletics Indoor Championships 2026 khiến VĐV bị sào rơi trúng khi đang thi đấu, làm dấy lên tranh cãi về an toàn và cách tổ chức ở giải đấu đỉnh cao.
Video về tai nạn hy hữu ở giải điền kinh trong nhà thế giới 2026
Những sự cố hy hữu luôn là một phần khó tránh của thể thao đỉnh cao. Nhưng tại World Athletics Indoor Championships 2026, một tình huống “dở khóc dở cười” đã vượt xa mọi kịch bản thông thường, khi một VĐV đang thi đấu lại trở thành “nạn nhân” của… nội dung khác.
Sào của Holy rơi vào đầu Ferreira
Tai nạn khó tin giữa hai phần thi
Trong phần thi 1.000m của bảy môn phối hợp nam, Jose Fernando Ferreira đang tăng tốc thì bất ngờ bị một chiếc sào từ khu vực nhảy sào rơi trúng người. Cú va chạm khiến anh ngã xuống đường chạy, gần như chấm dứt cơ hội cạnh tranh.
Sự việc xảy ra khi các nội dung thi đấu diễn ra song song. Ở thời điểm đó, David Holy thực hiện cú nhảy không thành công, làm bật xà và kéo theo cây sào rơi đúng lúc Ferreira chạy ngang qua. Một tình huống hiếm gặp, nơi vận rủi xuất hiện theo cách không ai có thể lường trước.
Dù bị ảnh hưởng nặng nề, Ferreira vẫn đứng dậy hoàn thành phần thi với thời gian 2 phút 56 giây 47. Tuy nhiên, anh chỉ xếp cuối và khép lại nội dung với vị trí thứ 12 chung cuộc (5.627 điểm).
Ở chiều ngược lại, Holy cũng không có ngày thi đấu thành công khi xếp cuối nội dung nhảy sào (5m50), kém xa nhà vô địch Armand Duplantis với mức xà 6m25.
Dù mang màu sắc “trớ trêu”, sự cố này cũng đặt ra vấn đề về cách bố trí thi đấu trong không gian kín. Việc nhiều nội dung diễn ra cùng lúc, ở cự ly gần, có thể tạo ra những rủi ro ngoài ý muốn, đặc biệt với các môn sử dụng dụng cụ như nhảy sào.
Holy cũng không có ngày thi đấu thành công khi xếp cuối nội dung nhảy sào
Bức tranh toàn cảnh của giải đấu
World Athletics Indoor Championships 2026 (lần thứ 21) diễn ra từ 20-22/3 tại Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, quy tụ 674 VĐV từ 118 quốc gia, tranh tài ở 27 nội dung.
Giải đấu ghi nhận nhiều dấu ấn chuyên môn, nổi bật là kỷ lục thế giới 6.670 điểm của Simon Ehammer ở bảy môn phối hợp. Mỹ dẫn đầu bảng tổng sắp với 18 huy chương, gồm 5 HCV.
Armand Duplantis thừa nhận chỉ nhích một centimet mỗi lần chinh phục kỷ lục thế giới để nhận tiền thưởng, nhưng đó không phải là lý do duy nhất.
Nguồn: [Link nguồn]
-25/03/2026 22:53 PM (GMT+7)

