Nhà báo Trương Anh Ngọc chọn bạn đồng hành cổ vũ U23 Việt Nam đá giải U23 châu Á
Anh Ngọc chia sẻ về nhiều dự định trong năm 2020, như ra mắt hai cuốn sách mới và tiếp tục đi khám phá nhiều vùng đất mới ở Việt Nam. Anh cũng bật mí “bạn đồng hành” cùng cổ vũ U23 Việt Nam đá giải U23 châu Á.
Được khán giả biết đến là một bình luận viên bóng đá, Trương Anh Ngọc còn là một nhà báo đa năng với tài viết sách, tạp chí, làm khách mời của truyền hình liên quan đến rất nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống như du lịch, phụ nữ, trẻ em, giáo dục, xe cộ… Trong đó, Anh Ngọc tự hào về những cuốn sách đã xuất bản và bán rất chạy.
“Tôi đang có hai dự định ra sách nhưng chưa làm xong. Năm 2020, tôi sẽ ra một cuốn về giáo dục, một cuốn kể về các chuyến đi trong cuộc đời. Những cuốn sách ra đời giúp nhiều người nhìn nhận tôi với con mắt khác, tôi không chỉ là một bình luận viên bóng đá mà còn là một nhà báo, một phóng viên ảnh tác nghiệp ở hiện trường”, Anh Ngọc chia sẻ.
Sau hàng chục năm miệt mài với đam mê nghề, Anh Ngọc cho ra đời 5 cuốn sách ghi lại những trải nghiệm của anh, trong đó có một cuốn đồng tác giả với trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa của đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Anh Ngọc cho biết: “Sách được tái bản nhiều lần, tôi cũng nhận tiền chuyển khoản liên tục từ nhà xuất bản. Độc giả trẻ hào hứng đón nhận, người đọc ở nước ngoài cũng gặp gỡ và phản hồi tích cực với tôi. Nhờ những cuốn sách, Đại sứ quán Italy coi tôi là một cầu nối văn hoá giữa Việt Nam và Italy. Sau khi xuất bản cuốn “Hẹn hò với Paris”, tôi cũng nhận được thư chúc mừng của Đại sứ Pháp ở Việt Nam”.
Anh Ngọc chăm viết sách bởi anh hiểu được giá trị, những tác động của sách với cộng đồng, với các bạn trẻ. Chính Anh Ngọc chịu ảnh hưởng lớn từ việc đọc sách. Thế giới từ những trang giấy nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá thế giới của anh, là nguồn động lực để anh “đi khi còn trẻ” và trở thành một đại sứ văn hoá như hiện tại.
“Từ nhỏ, tôi đọc các cuốn sách về thế giới. Sau đó, tôi được biết đến những trận bóng đá ở châu Âu xa xôi qua màn hình TV. Trải nghiệm thế giới, sân bóng bằng trí tưởng tượng, tôi khát khao được đi, có bất cứ cơ hội nào là tôi đi. Tôi đi rất nhiều vùng đất ở châu Âu, đến các sân bóng ở Italy, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan… Khi trở về nước, tôi khám phá các địa danh ở Việt Nam, gần đây nhất là Sóc Trăng, Cần Thơ, Huế, Quảng Ngãi hay Hà Giang”, nhà báo sinh năm 1976 cho biết.
Ngoài đam mê “đi khi ta còn trẻ”, bóng đá cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Anh Ngọc. Anh theo dõi đầy đủ các giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới là World Cup và Euro hay gần đây nhất là SEA Games 30 và sắp tới là vòng chung kết U23 châu Á có sự tham gia của đội trẻ Việt Nam.
Anh Ngọc chia sẻ: “Tôi bận rộn với công việc bình luận, hỗ trợ đồng nghiệp đi làm tại Philippines nên không có mặt ở nước bạn để trực tiếp theo dõi U22 Việt Nam. Tuy vậy, tôi vẫn theo sát hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử của các thầy trò HLV Park Hang-seo qua màn hình TV”.
TV LG OLED biến phòng khách nhà Trương Anh Ngọc thành khán đài mini để cổ vũ U22 Việt Nam tại SEA Games vừa qua
Khá khó tính khi chọn TV xem bóng đá, bình luận viên Anh Ngọc cho biết: “Sau thời gian trực tiếp trải nghiệm, tôi cho rằng LG OLED là dòng TV tốt nhất hiện nay để xem bóng đá. Công nghệ diode hữu cơ giúp các điểm ảnh trên màn hình TV LG OLED linh hoạt và đạt tần số quét cao. Nhờ vậy, trong các pha bóng tốc độ cao, hình ảnh nhận được vẫn sắc nét và không bị bóng mờ như trên các dòng TV LCD/LED. Góc nhìn rộng và màu đen sâu cho hình ảnh tương phản rõ nét cũng là điểm mạnh của TV LG OLED khiến tôi thích thú. Ngoài ra, chế độ chuyên biệt về hình ảnh và âm thanh dành cho bóng đá cũng mang tới trải nghiệm tối ưu cho tôi khi xem U22 Việt Nam thi đấu”.
Anh Ngọc vui vẻ chia sẻ: “Sắp tới, TV LG OLED sẽ là người bạn đồng hành của tôi khi vừa làm việc, vừa thưởng thức U23 Việt Nam thi đấu ở Thái Lan tại vòng chung kết U23 châu Á. Nhờ tính năng tìm kiếm bằng giọng nói và điều khiển có con trỏ như chuột máy tính trên TV LG OLED, tôi có thể vừa làm việc, vừa xem trận đấu và cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng”.
Nguồn: [Link nguồn]