Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Mike Tyson "thép" bày kế để “Quả bom đồng” tính sổ Tyson Fury

(Tin thể thao - Tin võ thuật) Mike Tyson muốn Wilder nhìn thẳng vào thất bại trước khi muốn phục hận Tyson Fury.

Video trận đấu giữa Wilder và Fury (nguồn: FPT):

Hồi tháng 2, Deontay Wilder để mất đai vô địch WBC hạng nặng vào tay Tyson Fury. Như vậy sau 42 trận thắng và 1 trận hòa từ khi bước lên sàn quyền anh chuyên nghiệp, Wilder đã để thua trận đầu tiên.

Wilder (bên trái) bị Fury hạ gục

Wilder (bên trái) bị Fury hạ gục

Điều đáng nói là sau khi nhận thất bại cay đắng, Wilder bất ngờ đổ lỗi cho bộ giáp trình diễn quá nặng (20kg) trước khi tham dự đại chiến. Tay đấm người Mỹ cho rằng đó là nguyên nhân khiến anh mất cảm giác ở bàn chân và gặp nhiều khó khăn khi di chuyển.

Tuy nhiên, lý do này đã khiến Wilder bị chỉ trích nặng nề vì cố né tránh thất bại. Trong chia sẻ gần đây, huyền thoại Mike Tyson nghĩ rằng đã đến lúc “Bomber” (“Quả bom đồng”, biệt danh của Wilder) nhìn thẳng vào trận thua đầu tiên trong sự nghiệp.

“Chúng ta cần phải chấp nhận những sai lầm của mình. Sau đó hãy đứng lên và nói đúng vậy, tôi đã thua và người chơi hay nhất đã giành chiến thắng". Mike “thép” chia sẻ trên trang Yahoo Sports. “Cái tôi của anh ấy quá lớn và đó là bản ngã.  Anh ấy đã cố dối lòng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhìn vào thất bại để trưởng thành hơn.”

Sau khi mất đai WBC, Deontay Wilder đã kích hoạt điều khoản tái đấu với Fury trong một phần hợp đồng. Trận đại chiến phần 3 này dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2020, tùy theo tình hình dịch bệnh Covid 19.

Nói về cơ hội phục hận của võ sĩ người Mỹ, Mike Tyson tiết lộ. “Để làm được điều đó, anh ấy sẽ phải tự đánh bại chính mình. Đây chính là đối thủ lớn nhất của Wilder vào thời điểm này. Anh ấy sẽ không thể đánh bại Fury nếu như không hạ gục chính bản thân.”

Trước đó, một huyền thoại khác là George Foreman tuyên bố sẽ “mách nước” để Wilder giành chiến thắng trong trận tái đấu với Fury. “Cậu ấy sẽ phải sống với việc từng thất bại dưới Fury, nhưng tôi có thể chỉ cho cậu ấy cách để đối mặt với điều đó và trở lại mạnh mẽ hơn. Không chỉ Wilder sẽ chiến thắng, cậu ấy sẽ chiến thắng dễ dàng. Cứ cho cậu ấy một cơ hội, cậu ấy sẽ cho mọi người thấy."

Mike Tyson chỉ đường dẫn lối cho đàn em

Mike Tyson chỉ đường dẫn lối cho đàn em

Nếu như Deontay Wilder đang rất khao khát phục thù vào thời điểm hiện tại, Tyson Fury lại cảm thấy hụt hẫng vì đang muốn nhắm đến trận thống nhất đai hạng nặng WBA, IBF, WBO và IBO với đồng hương người Anh, Anthony Joshua.

Nguồn: [Link nguồn]

20 triệu người xem đại chiến Fury – Wilder: Nhà đài vẫn kêu trời vì sao?

(Tin thể thao – Tin võ thuật) Theo tiết lộ của Sun Sports, trận Fury và Wilder phần 2 tranh đai WBC lôi kéo lượng người xem...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Huyền thoại Boxing Mike Tyson Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN