Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

HOT: Marquez hạ knock-out Pacquiao

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Võ sỹ người Philippines đã bị hạ gục ngay ở hiệp thứ 6.

Trong trận so găng tại ở MGM Grand, Las Vegas, Nevada tranh đai "Vô địch thập kỷ" của WBO, võ sỹ người Mexico Juan Manuel Marquez đã hạ knock-out Manny Pacquiao ở hiệp thứ 6. Đây là trận thắng đầu tiên của Marquez sau 4 lần gặp Pacquiao suốt từ năm 2004 đến hiện tại.

Federer đánh bại Tsonga tại giải biểu diễn “Gillette Federer Tour”. Tay vợt người Thụy Sỹ đã vượt qua đối thủ người Pháp trong hai set với tỷ số 7-6(3), 6-3 trong hơn hai giờ thi đấu.

Trong trận đấu khác tại “Gillette Federer Tour”, Serena Williams đã gác vợt trước Victoria Azarenka cũng trong hai set với tỷ số 5-7, 3-6.

Vettel nhận cúp vô địch tại đêm hội tổng kết mùa giải 2012 của Liên đoàn đua xe thế giới (FIA). Tay đua người Đức tỏ ra phấn khích: “Thật tuyệt khi có mặt tại đây tối nay và một lần trở về nhà với chiếc cúp trong tay. Chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp khiến tôi thực sự tự hào. Năm nay quả là một mùa giải đầy thăng trầm. Toàn thể đội đua từ nhà máy cho tới khu vực kỹ thuật đã cố gắng hết sức để giúp đỡ tôi. Bên cạnh đó, tôi thực sự biết ơn sự hỗ trợ lớn lao từ Renault”.

Giải vô địch quyền taekwondo thế giới lần 7 năm 2012: Việt Nam có huy chương đầu tiên. Trong ngày thi đấu đầu tiên 6/12 (giờ địa phương) của Giải vô địch quyền taekwondo thế giới lần 7 năm 2012 diễn ra tại Tunja - Colombia, đoàn Việt Nam đã có HCĐ đầu tiên do công của võ sĩ trẻ người Hà Nội - Nguyễn Minh Văn ở nội dung cá nhân nam dưới 17 tuổi. Hôm nay 3 võ sĩ Việt nam sẽ xuất trận: Nội dung cá nhân nam dưới 29 tuổi là võ sĩ người Hà Nội Lê Anh Minh, võ sĩ từng giành HCB vô địch châu Á Liên Thị Tuyết Mai sẽ tham dự nữ dưới 29 tuổi. Nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ: Châu Tuyết Vân sẽ bắt đầu cuộc chinh phục tại giải. Tuyết Vân được BHL hy vọng sẽ đem về ít nhất một HCB cho đoàn Việt Nam.

Rafael Nadal: "Thua Rosol không đau bằng thua Djokovic, Federer". Khi được hỏi liệu việc bị Rosol tại Wimbledon hồi tháng 6 loại có phải là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp của anh hay không, cây vợt số 4 trả lời: “Không hẳn. Một thất bại không bao giờ là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp. Thực tế thì những trận thua bao giờ cũng xuất phát từ chấn thương, thể lực hay tâm lý. Thêm nữa, cái đầu gối của tôi cũng đã có vấn đề từ giải Pháp mở rộng. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức.”Theo Nadal, thất bại chẳng bao giờ là dễ chịu cả nhưng ít nhất, cái cách anh để thua Rosol hoàn toàn không giống như trước Novak Djokovic sau 6 giờ tại Australian Open hay trước Roger Federer sau 5 giờ ở Wimbledon. “Tôi nghĩ những trận thua đó đau đớn hơn bởi vì anh đã thoáng thấy chức vô địch nhưng rồi anh không thể đạt được.”

Nadal sẽ không vô địch thêm 1 GS sân cứng. Henri Leconte cho biết: “Việc Nadal sẽ thêm 1 lần vô địch Grand Slam sân cứng là rất khó khăn. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không thể làm được điều này. Theo tôi Nadal tham dự Australian Open chỉ là để kiểm tra khả năng hồi phục của anh ấy và xem liệu có đủ điều kiện để tham dự French Open sau đó hay không. Wimbledon có thể Nadal vẫn còn cơ hội nhưng trên sân cứng thì không.”

Nhận xét về Roger Federer, Henri Leconte nói: “Federer là tay vợt rất thông minh và có khả năng tổ chức tốt. Anh ấy sẽ không tham gia nhiều giải đấu. Anh ấy biết đâu là thời điểm, đâu là giải đấu mình cần phải chơi tốt. Federer biết anh ấy hoàn toàn có thể vô địch thêm 1 GS nữa. Wimbledon là mặt sân phù hợp nhất với Fed. US Open và Australian Open cũng vậy. Điều quan trọng là Federer cần sắp xếp lịch thi đấu sao cho hợp lý. Và anh ấy đã và đang làm rất tốt điều đó.”

Serena chưa có ý định giải nghệ. Bên lề giải đấu mang tên “Gillette Federer Tour”, Serena Williams cho biết: “Tôi chưa từng có ý định sẽ kết thúc sự nghiệp của mình sớm. Tôi yêu thích tennis và vẫn muốn được đi đây đi đó khắp thế giới để tham gia các giải đấu. Sức khỏe hiện tại của tôi vẫn rất tốt và tôi sẽ tiếp tục chơi tennis chừng nào có thể.”

HOT: Marquez hạ knock-out Pacquiao - 1

Serena Williams đang cùng Federer tham dự tour du đấu ở Brazil

Sharapova đánh bại Wozniacki. Trong trận đấu biểu diễn tại Sao Paulo trong giải “Gillette Federer Tour”, Maria Sharapova đã dễ dàng đánh bại Wozniacki với tỷ số 6-2, 7-6.

US Grand Prix muốn thay đổi lịch thi đấu. BTC Grand Prix Mỹ đang muốn thay đổi lịch thi đấu mùa giải 2013 để tránh một trận đấu bóng đá thuộc hệ thống các trường Đại Học và Cao Đẳng Mỹ. Theo lịch thi đấu năm 2013 vừa được công bố, Grand Prix Mỹ sẽ được tổ chức tại đường đua Austin được lên kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 17/11, trùng với một trận đấu bóng đá giữa trường Đại học Texas và trường Cao đẳng Oklahoma State.

F1 2013 vẫn thi đấu 20 chặng. Hội đồng Motor thể thao thế giới vừa chính thức công bố lịch thi đấu F1 năm 2013. Theo đó trong mùa giải tới các tay đua vẫn tiếp tục thi đấu ở 20 chặng đua. Ở mùa giải 2013, các tay đua sẽ có kỳ nghỉ hè kéo dài 4 tuần sau ngay Grand Prix Hungary khi phải đến ngày 25/8 mới trở lại thi đấu tại GP Bỉ. Lịch thi đấu cụ thể:

17/3 - Grand Prix Australia
24/3 - Grand Prix Malaysia
14/4 - Grand Prix Trung Quốc
21/4 - Grand Prix Bahrain
12/5 - Grand Prix Spain
26/5 - Grand Prix Monaco
9/6 - Grand Prix Canada
30/6 - Grand Prix Vương quốc Anh
7/7 - Grand Prix Đức
21/7 - Chưa xác định
28/7 - Grand Prix Hungary
25/8 - Grand Prix Bỉ
8/9 - Grand Prix Italy
22/9 - Grand Prix Singapore
6/10 - Grand Prix Hàn Quốc
13/10 - Grand Prix Nhật Bản
27/10 - Grand Prix Ấn Độ
3/11 - Grand Prix Abu Dhabi
17/11 - Grand Prix Mỹ
24/11 - Grand Prix Brazil

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DA ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN