Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

F1 - Abu Dhabi GP: Phía sau vạch đích (P2)

Button bước vào chặng đua cuối cùng bằng quyết tâm cao nhất.

Sau nhưng đồn đoán về tương lai bất định của Jenson Button khi kết thúc mùa giải, anh bước vào chặng đua cuối cùng bằng quyết tâm cao nhất và muốn chứng tỏ cho McLaren thấy anh hoàn toàn xứng đáng có một vị trí chính thức tại đây năm 2015.

Button nói: “Rất khó khăn, ở đây chúng tôi đã không có đủ tốc độ để tấn công những chiếc xe phía trước, chúng tôi đã làm tốt về chiến lược và chiến thuật nên vị trí thứ 5 là kết quả cao nhất có thể. McLaren mùa này không có được chiếc xe tốt nhất nhưng sự hỗ trợ từ đội ngũ kỹ thuật là không thể tin được, nó giúp tôi có được kết quả tốt, bản thân tôi vẫn đang trong giai đoạn có phong độ tốt nên tôi không đua chặng này như thể đang đua chặng cuối cùng trong sự nghiệp của mình.”

Button cũng gửi lời cám ơn hai vị kỹ sư đường đua của anh là Tom Stallard và Bernie Collins, những người đã giúp đỡ anh rất nhiều trong mùa giải khó khăn này. Anh cũng nói thêm mặc dù tương lai chưa rõ ràng nhưng anh hoàn toàn chưa có ý định kết thúc sự nghiệp đua xe của mình tại thời điểm này, anh sẽ có một tuần nghỉ ngơi trước khi cùng với McLaren quyết định anh sẽ ở vị trí nào trong kế hoạch chuẩn bị của đội đua cho mùa giải mới.

F1 - Abu Dhabi GP: Phía sau vạch đích (P2) - 1

Button có phải đang trong gia đoạn “hoàng hôn” sự nghiệp!?

Từ án phạt của Red Bull nên Kevin Magnussen có được vị trí xuất phát thứ 9 và hy vọng ghi được điểm số cho đội đua cũng như ghi điểm trước lãnh đội McLaren để có thể hy vọng vào tương lai gắn bó dài lâu cùng đội đua. Nhưng thực tế anh không có được kết quả như ý và chỉ kết thúc chặng đua ngoài tốp 10.

Sau chặng đua Magnussen cho biết: “Đây là một cuộc đua khó của tôi, ngay từ vòng đầu tôi đã có va chạm nhẹ với Adrian Sutil và kể từ thời điểm đó tôi cảm thấy có điều gì đó bất ổn về độ cân bằng phần đầu xe, nhưng nó không quá lớn nên tôi có thể kết thúc chặng đua."

"Ảnh hưởng của vụ va chạm này ban đầu trên bộ lốp siêu mềm có vẻ không lớn lắm và tôi hoàn toàn có thể quản lý sự xuống cấp của lốp xe, nhưng khi chuyển sang lốp mềm sau lần pit đầu tiên thì mọi việc diễn ra không được như ý, chiếc xe thiếu hẳn tốc độ và tôi chỉ có thể bảo vệ vị trí của mình chứ không thể tấn công được các xe phía trước và kết thúc chặng đua đúng như thực trạng chiếc xe cho phép.”

Magnussen cũng nói anh đã học được rất nhiều điều trong mùa giải vừa qua và gửi lời cảm ơn McLaren đã cho anh một mùa giải với những trải nghiệm tuyệt vời. Anh cũng gửi lời chúc mừng đến Hamilton đã có một mùa giải xuất sắc và xứng đáng với danh hiệu vô địch.

Lãnh đội McLaren – ông Eric Boullier đánh giá cao thành tích mà Button đạt được, cũng như chia sẻ kết quả kém may mắn của Magnussen do nhiều yếu tố tác động. Ông Boullier cũng gửi lời cảm ơn đến nhà cung cấp động cơ Mercedes-Benz sau 20 năm gắn bó khi đội đua chạy chặng cuối cùng bằng động cơ này, McLaren cũng đã có được rất nhiều thành công cùng Mercedes-Benz.

Ông Boullier cũng cho biết ngay lập tức đội đua sẽ tập trung vào kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo bằng việc thử nghiệm phiên bản MP4-29H sử dụng động cơ Honda ngày 25-26/11 ngay tại Abu Dhabi.

Nói về các tay đua của McLaren mùa giải mới, ông Ron Dennis cho biết đội đua đang tính đến các phương án nhân sự khi lựa chọn tay đua sẽ trở thành đồng đội cho Alonso, ngoài hai tay lái hiện tại thì đội đua còn cân nhắc đôn tay đua người Bỉ - Stoffel Vandoorne - từ thể thức GP2 lên. Chắc chắn vấn đề nhân sự của McLaren sẽ là đề tài nóng của báo giới cho đến khi đội đua này chính thức tính đến các phương án nhân sự cho mùa giải tiếp theo bắt đầu từ ngày 1/12/2014

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN