Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
-
Irina-Camelia Begu
-
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
-
Tatjana Maria
-
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
-
Felix Auger-Aliassime
-
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Liudmila Samsonova
-
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
-
Lorenzo Sonego
-
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

F1 - Abu Dhabi GP: Phía sau vạch đích (P1)

Dưới ánh đèn và pháo hoa tại đường đua Yas Marina, Lewis Hamilton cán đích đầu tiên trong chặng đua Abu Dhabi GP và trở thành tân vương Thể thức 1 – 2014, đồng thời cũng chính thức kết thúc 4năm thống trị của Red Bull.

Trở thành nhà VĐTG lần thứ 2 trong sự nghiệp của Hamilton càng trở nên có giá trị hơn khi đây là lần đầu tiên kể từ năm 1971 đến nay mới có một tay đua người Anh có được thành tích 2 lần VĐTG sau Jackie Stewart, nó cũng đưa Hamilton sánh ngang các huyền thoại F1 nước Anh: Jackie Stewart, Graham Hill và Jim Clark. Cảm xúc vỡ òa sau khi giành chức vô địch nên Hamilton không thể ngăn được nhưng giọt nước mắt hạnh phúc trên bục nhận giải.

Anh nói: “Vô địch thế giới, Ôi chúa ơi! Tôi không thể tin được điều này đã trở thành sự thật, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây là chức vô địch thứ 2 của tôi nhưng mùa giải này, ngày hôm nay tôi đã chiến đấu như nó là chức vô địch đầu tiên của tôi."

"Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn năm 2008 cả về tinh thần và thể chất, tôi học được rất nhiều từ đó đến nay và bây giờ tôi nhiều tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm hơn nhưng phong cách lái xe của tôi vẫn vậy, vẫn với ý chí và mục tiêu chiến thắng trong suốt mùa giải này bằng sự tự tin cao nhất. Hôm nay là một ngày trọng đại nhất trong cuộc đời tôi, một lần nữa xin cảm ơn gia đình và đội đua Mercedes rất nhiều.”

Hamilton cũng không quên gửi những lời khen ngợi đến Rosberg: “Rosberg là một đối thủ cạnh tranh phi thường.” Với chiến công này, có lẽ thời điểm Mercedes tiếp tục gia hạn hợp đồng với Hamilton sẽ không xa, để từ đó cả hai cùng hướng đến những mục tiêu cao hơn!

F1 - Abu Dhabi GP: Phía sau vạch đích (P1) - 1

Lewis Hamilton trở thành huyền thoại bằng chức vô địch 2014

Nico Rosberg bước vào chặng đua cuối cùng với sức ép không hề nhỏ với mục tiêu chiến thắng chặng đua cùng một chút may mắn khi Hamilton không thể cán đích thứ 2 để có thể trở thành nhà vô địch. Anh đã biến quyết tâm này thành cơ hội khi đoạt pole ở ngày đua phân hạng hôm thứ 7 ngay trước Hamilton.

Nhưng trong ngày đua chính anh đã không có được may mắn để có thể duy trì được sự cạnh tranh hoặc gây áp lực lên đồng đội Hamilton trong suốt chặng đua khi ngay ở vạch xuất phát chiếc xe của anh đã có vấn đề hệ thống ERS và để Hamilton vượt lên, mạc dù sau đó trong 23 vòng đầu tiên anh luôn duy trì được khoảng cách không lớn phía sau Hamilton.

Kể từ vòng thứ 24 ERS trên xe của Rosberg hoàn toàn mất tác dụng dẫn đến các hệ thống cơ khí và động cơ bị ảnh hưởng khiến anh chỉ có thể cán đích thứ 14 đầy thất vọng. Rosberg chia sẻ: “Hamilton rất xứng đáng đoạt chức vô địch, tôi đã có một mùa giải làm được rất nhiều điều, đặc biệt là ở các ngày đua phân hạng, nhưng Hamilton đã làm tốt hơn tôi trong những cuộc đua."

"Tôi đã đến rất gần ngôi vô địch và tôi thất vọng vì không đạt được điều đó, nhưng những sự cố mà tôi đã gặp phải sẽ không ảnh hưởng hay thay đổi tới mục tiêu của tôi trong tương lai. Tôi tự hào là thành viên của đội đua Mercedes và làm nên một mùa giải tuyệt vời cùng đội đua.”

Rosberg cũng nói thêm ở cuối cuộc đua lãnh đội đề nghị anh dừng cuộc đua nhưng anh vẫn quyết định chạy tiếp, bởi anh muốn kết thúc một mùa giải trên đường đua chứ không phải trong khu kỹ thuật, anh nói rằng trong suốt chặng đua anh luôn cố gắng duy trì vị trí của mình với hy vọng Hamilton sẽ có sai lầm. Anh khẳng định: “Tôi không bao giờ bỏ cuộc, vì vậy tôi muốn kết thúc chặng đua trên đường đua.”

Khi mà cả chức vô địch cá nhân và đồng đội đã thuộc về Mercedes từ những chặng trước nên lãnh đội không nói quá nhiều về chiến tích này, thực tế trong đội đua khi kết thúc có những cảm xúc mâu thuẫn nhau khi Hamilton trở thành nhà vô địch và Rosberg thất bại trong cuộc cạnh tranh này.

Sau chặng đua ông Toto Wolff chúc mừng Hamilton với chức vô địch thứ 2 trong sự nghiệp của mình và nói Mercedes sẽ tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với Hamilton sớm nhất có thể sau khi việc này bị trì hoãn từ giữa mùa giải sang thời điểm kết thúc mùa giải.

Với Rosberg, ông Wolff đã khen ngợi anh có tinh thần thể thao tuyệt vời khi cho biết đội đua đã đề nghị anh dừng cuộc đua trong vài vòng cuối nhưng anh vẫn quyết định tham dự đến khi kết thúc. Ông Wolff đánh giá Rosberg là động đội mạnh mẽ nhất mà một tay đua có thể có, và với tinh thần thể thao cao thượng như vậy anh sẽ có rất nhiều fan hâm mộ. “Chúng tôi có nhà VĐTG và một người xứng đáng trở thành VĐTG” – ông Wolff kết luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN