Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
-
Xinyu Wang
-
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
-
Linda Noskova
-
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
-
Elena Rybakina
-
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
-
Thiago Seyboth Wild
-
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
-
Facundo Bagnis
-
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Đua xe F1: "Bom tấn" 2021 nổ sớm, Hamilton và Vettel trước ngã rẽ quan trọng

(Tin đua xe công thức 1 - Tin F1) Mùa giải năm 2020 vẫn còn tới gần 3 tháng nữa mới khởi tranh nhưng thị trường chuyển nhượng cho năm 2021, thời điểm có thay đổi lớn về quy chuẩn kỹ thuật, đã nóng lên từ bây giờ. Trong khi các tay lái trẻ nhiều khả năng sẽ được các đội đua giữ lại trong tương lai gần thì những “lão tướng” của làng đua xe F1 đang bỏ ngỏ ý định tìm bến đỗ mới.

Trong chặng đua cuối cùng của mùa giải tại Abu Dhabi, một thông tin đáng chú ý đã “nổ” ra, đó là việc nhà vô địch của Mercedes, Lewis Hamilton trong năm 2019, đã hai lần gặp gỡ chủ tịch của Ferrari, ông John Elkann.

Elkann mang hai quốc tịch Italia-Mỹ, là người có một lý lịch đồ sộ, có thể kể tới một số chức vụ như: người thừa kế tiếp quản tập đoàn ô tô Fiat Chrysler và chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn đầu tư Exor. Tháng 7/2018, ông đã nhận thêm vị trí chủ tịch Ferrari sau khi ông Sergio Marchionne rời đi vì lý do sức khỏe.

Eddie Jordan – người sáng lập đội đua Jordan

Eddie Jordan – người sáng lập đội đua Jordan

Nhiều người đã suy nghĩ rằng có thể Hamilton sẽ chia tay Mercedes sau khi hợp đồng giữa hai bên kết thúc vào năm sau, dù cả hai bên đã tuyên bố rằng khả năng gia hạn hợp đồng là tương đối cao. Trưởng đội đua Toto Wolff cho biết vẫn có đến 25% khả năng nhà vô địch sẽ rời Mercedes tới Ferrari.

Nói về buổi gặp mặt giữa Hamilton và Elkann, CEO của Ferrari Louis Camilleri cho biết đây chỉ là những sự kiện xã hội mà cả hai có bạn chung ở đó chứ không phải một cuộc hẹn kín, riêng giữa hai người.

Tuy nhiên trong bối cảnh mà đội đua có 1 tay đua hợp đồng dài hạn, người còn lại thì sẽ hết hạn vào năm 2020, nên Camilleri cũng không phủ nhận sự quan tâm tới Hamilton hay bất kỳ một tay lái nào khác nếu như họ có ý định đến Ferrari. Theo như người sáng lập và sở hữu đội đua Jordan (hoạt động tại F1 từ 1991-2005), Eddie Jordan, ông chắc chắn rằng tay lái người Anh sẽ tới Ferrari trong năm 2021.

“Đây là một thời điểm phù hợp để Lewis tới Ferrari. Cậu ấy đang bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp nhưng vẫn khao khát giành chức vô địch thứ 7 và hơn thế nữa”, Jordan cho biết. Ông cũng gợi ý rằng nếu Hamilton rời Mercedes, anh có lẽ sẽ không ra đi một mình, mà kéo thêm người từ Brackley tới Maranello (đại bản doanh của hai đội) vào cuối năm sau.

Hamilton thực sự có ý định chuyển sang Ferrari?

Hamilton thực sự có ý định chuyển sang Ferrari?

“Lewis sẽ chỉ tới Ferrari khi có ai đó ‘bảo vệ’ anh khỏi khả năng Charles Leclerc được xếp cửa trên (và có phong độ cao hơn). Tôi tin rằng cơ sở để cho Lewis chuyển sang Ferrari năm 2021 chính là việc hợp đồng của trưởng đội đua Toto Wolff cũng hết hạn vào năm sau. Rất có thể Ferrari sẽ chiêu mộ cả Wolff.”

Nói về Wolff, tương lai của ông tại F1 trong những năm tới vẫn là một dấu hỏi lớn bởi có những nghi ngờ về tương lai dài hạn của đội đua Mercedes ở F1. Toto Wolff được đồn đoán sẽ tiếp quản một vị trí quản lý ở đơn vị chủ quản F1 Liberty Media. “Toto biết tương lai của đội đua nước Đức không chắc chắn, và Lewis không dưới 1 lần đề cập tới hợp đồng của Toto, một hành động không thường thấy từ một tay đua F1.” Jordan nói

Ferrari đã có những mùa giải liên tiếp gần đây gặp nhiều điều không may nhưng chủ yếu là những sai lầm của tay đua cũng như chiến thuật đội đề ra. Jordan nghĩ rằng triết lý của Wolff là điều “Ngựa chiến” đang còn thiếu vào lúc này. Họ cần một đầu tàu để chèo lái đội đua, vạch ra những kế hoạch phù hợp cho từng chặng. Dù vậy để thương vụ này thành hiện thực thì các bên còn rất nhiều mâu thuẫn, xung đột lợi ích phải giải quyết.

Chuyện gì xảy ra nếu hai “tài sản” đắt giá này về cùng một “nhà”?

Chuyện gì xảy ra nếu hai “tài sản” đắt giá này về cùng một “nhà”?

Đầu tiên, Ferrari là một đội đua Italia có truyền thống và triết lý của riêng mình, không dễ để một thương hiệu giàu thành tích như vậy thay đổi trong một sớm một chiều. Thứ 2, nếu Hamilton và Leclerc ở chung “một nhà”, Ferrari không muốn để tài năng trẻ đang lên của mình phải thua thiệt người đồng đội thành công hơn, đặc biệt là sau những gì anh đã thể hiện khi phải cạnh tranh với người từng 4 lần VĐTG Sebastian Vettel mùa này.

Ngoài ra, động thái mới nhất của đội đua nước Ý thể hiện rằng họ không quá để tâm tới những tin đồn này. Ferrari và Leclerc đã công bố bản hợp đồng kéo dài tới hết năm 2024, nghĩa là cả hai sẽ hợp tác trong ít nhất là 5 mùa giải tiếp theo. Ferrari rõ ràng không cần hai tay lái số 1 nhưng sẽ là một tình huống thú vị khi chúng ta được chứng kiến Leclerc đấu Hamilton ở trên chiếc xe có sức mạnh tương đương.

Còn với Vettel, sự lựa chọn của anh cho năm 2021 sẽ là giải nghệ, tiếp tục gắn bó với Ferrari hay tìm một bến đỗ mới? Theo như tin đồn từ giới truyền thông Tây Ban Nha gần đây, Vettel có thể đang nhắm tới vị trí đua chính thức ở McLaren sau khi kết thúc hợp đồng cùng Ferrari.

Tờ báo Marca đã đưa ra thông tin rằng tay lái người Đức đã có những liên lạc với trưởng đội đua McLaren Andreas Seidl về tương lai của anh. Thông tin này càng có cơ sở chắc chắn hơn khi Vettel và Seidl đã biết nhau kể từ năm 2006, thời điểm Vettel còn học việc và test tại BMW Sauber, còn Seidl làm việc tại đại bản doanh Hinwil, Thụy Sĩ của đội đua.

Toto Wolff cũng đang có một tương lai không rõ ràng

Toto Wolff cũng đang có một tương lai không rõ ràng

Cả hai vẫn giữ liên lạc kể từ đó tới nay, và trong bối cảnh McLaren sẽ đón chào sự trở lại của Mercedes từ năm 2021, cùng sự thay đổi quy chuẩn kỹ thuật, Vettel có thể là một mục tiêu mà họ hướng đến.

Bên cạnh đó, đội đua cũng đã đầu tư lớn về mảng phát triển xe, với một hệ thống chạy giả lập hoàn toàn mới với sự giúp đỡ của hai tay lái có kinh nghiệm đường đua là Oliver Turvey (chạy ở Formula E) và tay lái F2 Sergio Sette Camara, cùng tay lái E-sports và chạy giả lập Rudy van Buren.

Nếu Vettel tới McLaren, rõ ràng là phải có 1 trong 2 tay lái hiện tại phải ra đi. Dù vậy với phong độ cao của cả Carlos Sainz và tân binh Lando Norris, cùng với sức trẻ của họ, sẽ cần có những “điều khoản kín” trong hợp đồng thì thương vụ giữa Vettel và McLaren mới có thể thành hiện thực. Ngoài ra, tờ Marca cũng đưa ra thông tin Daniel Ricciardo, người hiện không chắc chắn về tương lai của Renault tại F1, cũng đã có những cuộc gọi đến McLaren.

Sẽ là một bất ngờ nếu Vettel ‘đoàn tụ’ với Seidl tại McLaren

Sẽ là một bất ngờ nếu Vettel ‘đoàn tụ’ với Seidl tại McLaren

Tuy nhiên, dù tất cả có dự đoán thế nào, những biểu hiện gần đây của Vettel theo những người thân cận hay thường xuyên có mặt ở các chặng đua F1 cho biết, dường như anh không có mong muốn và kế hoạch tiếp tục gắn bó với F1 trong những năm tới.

Eddie Jordan nghĩ Vettel sẽ giải nghệ sau năm 2020. Sau tất cả, có một điều chúng ta đều tin tưởng, Vettel sẽ có quyết định sáng suốt cho riêng mình và cả Hamilton cũng vậy…

Nguồn: [Link nguồn]

Đua xe thế giới: Cuộc hội ngộ lịch sử giữa huyền thoại F1 và MotoGP

2 cá nhân kiệt xuất của làng đua xe hàng đầu đã có một ngày cạnh tranh thú vị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN