Nguyễn Phú Tùng – người định vị “thời trang xanh” làm từ xơ mướp

Các sản phẩm của Loofaa được thiết kế bắt kịp xu hướng thời trang hiện đại, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Thấu hiểu điều đó, anh Nguyễn Phú Tùng – Tổng Giám đốc, Người sáng lập Công ty Cổ phần Loofaa cùng các cộng sự đã nghiên cứu, sản xuất, mang đến các sản phẩm thời trang tiêu dùng được tạo ra từ xơ mướp, hướng người tiêu dùng Việt tới các sản phẩm “thời trang xanh”.

Thời gian gần đây, thay vì lựa chọn các sản phẩm thời trang dựa trên màu sắc hay kiểu dáng, người tiêu dùng thông thái đang hướng đến các sản phẩm có chất liệu thân thiện với môi trường, có thể tự phân hủy. Các nhà khoa học và các nhà thiết kế thời trang trên thế giới đã và đang vào cuộc để đảm bảo các sản phẩm đều được làm từ các vật liệu có nguồn gốc tự nhiên, không lạm dụng các chất hóa học độc hại.

Đó cũng chính là nguồn động lực thôi thúc anh Nguyễn Phú Tùng phải tìm tòi, nghiên cứu nguyên vật liệu từ thiên nhiên để ứng dụng vào thời trang. Nhận thấy xơ mướp là nguyên liệu thường bị bỏ lại sau mỗi mùa vụ của bà con nông dân, gây lãng phí, trong khi đó có thể dùng để sản xuất ra nhiều sản phẩm tiêu dùng hữu ích, Nguyễn Phú Tùng đã cùng các cộng sự của mình nghiên cứu trong thời gian dài để tìm ra hướng đi mới cho nguồn nguyên liệu tự nhiên này.

Anh Nguyễn Phú Tùng (người đội mũ đứng bên phải) đang nghiên cứu tại vùng nguyên liệu của công ty

Anh Nguyễn Phú Tùng (người đội mũ đứng bên phải) đang nghiên cứu tại vùng nguyên liệu của công ty

Chia sẻ về hành trình mang “thời trang xanh” tới người tiêu dùng Việt Nam, anh Nguyễn Phú Tùng – nhà sáng lập Công ty CP Loofaa cho biết: “Thông qua các sản phẩm của mình, chúng tôi mong muốn lan tỏa tình yêu thiên nhiên, gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường tới mọi người. Hãy cùng nhau hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, nilon, chất tẩy rửa... để tự bảo vệ cuộc sống của con người trên hành tinh này. Qua đó, chúng tôi cũng mong muốn góp phần nói tiếng nói của người Việt trên thế giới.”

Để có được nguyên liệu sạch cho quá trình sản xuất, anh Tùng đã ra một quy trình khép kín từ việc chọn cây giống, chọn vùng đất và hình thức canh tác cây mướp. Những trái mướp được hái khi đủ già, ngâm nước, bóc tách và bỏ vỏ và hạt, phơi khô để cho ra nguồn nguyên liệu thô. Trong suốt quá trình này, hoàn toàn không sử dụng bất kì hóa chất nào. Ngoài nguồn nguyên liệu của công ty, anh Tùng còn thu mua thêm xơ mướp của các hộ dân canh tác trong khu vực, góp phần tạo thêm nguồn thu nhập cho bà con nông dân.

Bằng sự sáng tạo và bàn tay tỉ mỉ, anh Tùng đã cùng các cộng sự của mình tạo ra nhiều sản phẩm thời trang đẹp mắt từ xơ mướp, như: mũ đội đầu, túi xách, miếng lót ly, dép đi trong nhà, bông tắm cùng nhiều sản phẩm tiện ích khác. Ngay sau khi ra mắt thị trường, các sản phẩm của Loofaa đã được đông đảo người tiêu dùng đón nhận. Tiếp nối thành công bước đầu đó, anh Tùng đã cùng với họa sĩ thiết kế Y Ê Li Buôn Krông không ngừng học hỏi, tìm tòi để đưa ra những sản phẩm đa dạng về mẫu mã, đẹp mắt đến tay người tiêu dùng.

Anh Nguyễn Phú Tùng cùng họa sĩ thiết kế Y Ê Li Buôn Krông tìm tòi thêm mẫu mã để vẽ trang trí trên sản phẩm

Anh Nguyễn Phú Tùng cùng họa sĩ thiết kế Y Ê Li Buôn Krông tìm tòi thêm mẫu mã để vẽ trang trí trên sản phẩm

Các sản phẩm của Loofaa được thiết kế bắt kịp xu hướng thời trang hiện đại, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Các sản phẩm của Loofaa được thiết kế bắt kịp xu hướng thời trang hiện đại, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Được biết, với những đóng góp của mình đối với ngành “thời trang xanh”, mới đây, anh Nguyễn Phú Tùng đã nhận được thư mời tham dự Hội chợ tại Paris "Foire de Paris" mở ra cơ hội đưa sản phẩm Việt Nam tới gần hơn tới bạn bè quốc tế. “Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để chúng tôi cố gắng hơn nữa trong quá trình phát triển các sản phẩm từ xơ mướp, ứng dụng nó nhiều hơn vào trong cuộc sống.” – anh Tùng chia sẻ thêm.

Hiện tại, Công ty CP Loofaa đã có các chi nhánh và văn phòng đại diện tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Hải Phòng.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty CP Loofaa

Địa chỉ: 157 Đào Duy Anh, khối 11 phường Eatam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Hotline: 0336.67.67.67

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN