Mở bán đồng hồ Citizen C7 thế hệ 2020 tại Việt Nam

Tháng 11, Citizen chính thức mở bán dòng đồng hồ Citizen C7 chính hãng tại thị trường Việt Nam, được biết, đây là bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu này trong năm 2020.

Citizen mở bán dòng đồng hồ Citizen C7 đẹp ngất ngây

Là thương hiệu đồng hồ Nhật Bản bán chạy tại Việt Nam, nên thị trường Việt luôn được hãng ưu ái mở bán sớm các dòng sản phẩm của mình. Cụ thể vào tháng 11 này, Citizen tiếp tục cho ra mắt đồng hồ Citizen C7 thế hệ 2020.

Đồng hồ Citizen C7 chính hãng thế hệ 2020 là bộ sưu tập mới của thương hiệu này trong năm nay đã chính thức được trình làng

Đồng hồ Citizen C7 chính hãng thế hệ 2020 là bộ sưu tập mới của thương hiệu này trong năm nay đã chính thức được trình làng

Theo thông tin chia sẻ từ chuỗi bán lẻ Đồng Hồ Hải Triều thì cái tên C7 bắt nguồn từ Crystal Seven, mẫu đồng hồ sử dụng kính khoáng đầu tiên của Citizen và cũng là mẫu đồng hồ mỏng nhất tại thời điểm ra mắt.

Citizen dựa trên tính thẩm mỹ từ Crystal Seven để phát triển về thiết kế, nâng cấp về công nghệ nhằm cho ra mắt dòng đồng hồ Citizen C7 thế hệ 2020 đẹp hơn các phiên bản cũ và cạnh tranh so với những thương hiệu cùng phân khúc.

Kính cong và mặt số đặc biệt

Ở dòng sản phẩm Citizen C7 lần này, Citizen mang đến kiểu dáng mặt kính cong tuyệt đẹp và được đánh giá là đẳng cấp. Loại vật liệu mà hãng sử dụng cũng là kính cứng nên độ chịu lực tốt, không bị mờ đục trong quá trình đeo lâu dài.

Kim được phủ dạ quang trong khi mặt số tỏa sáng với nhiều màu sắc để khách hàng chọn lựa. Bao gồm các sắc màu đỏ, trắng, trắng bạc, xám, đen, xanh dương, xanh lục,... rất nam tính. Màu sắc này đã được đo lường là phù hợp với sở thích của người dùng Citizen.

Mặt số tỏa sáng với đa dạng các màu sắc khác nhau, đây cũng là đặc trưng dễ dàng nhận diện trên đồng hồ Citizen C7 chính hãng

Mặt số tỏa sáng với đa dạng các màu sắc khác nhau, đây cũng là đặc trưng dễ dàng nhận diện trên đồng hồ Citizen C7 chính hãng

Trên mặt số còn có thêm ô lịch thứ đặc trưng dòng đồng hồ Citizen C7 chính hãng là cấu trúc đa giác 7 cạnh mà Citizen chưa từng sử dụng ở những phiên bản cũ. Ô lịch ngày tiếp tục được bổ sung vào vị trí 3 giờ rất dễ quan sát.

Bao gồm 4 phong cách với 4 kiểu dây đeo

Citizen là thương hiệu đồng hồ của đại chúng nên mặc dù chỉ phát hành duy nhất 12 phiên bản nhưng cũng chia thành nhiều phong cách khác nhau để phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Bao gồm:

- Citizen C7 Casual: Phù hợp với nhóm khách hàng trẻ trung với kiểu dây lưới sành điệu, dễ dàng biến hòa với mọi gu ăn mặc.

- Citizen C7 Dress: Phù hợp với nhóm khách hàng thanh lịch với kiểu dây da thật, được dập vân mà ai cũng có thể sử dụng.

Mỗi phong cách là một lựa chọn thú vị, tuy nhiên ở phong cách Citizen C7 Dress được dựa báo là “thắng lớn” nhờ kiểu dây da dập vân cực kỳ sang trọng và dễ sử dụng

Mỗi phong cách là một lựa chọn thú vị, tuy nhiên ở phong cách Citizen C7 Dress được dựa báo là “thắng lớn” nhờ kiểu dây da dập vân cực kỳ sang trọng và dễ sử dụng

- Citizen C7 Formal: Phù hợp với nhóm khách hàng sang trọng với kiểu dây đeo bằng kim loại, một số mẫu còn mạ vàng đẳng cấp.

- Citizen C7 Active: Phù hợp với nhóm khách hàng năng động với kiểu dây da thật, được mài nhẵn và không có đường chỉ khâu viền.

Nhìn chung thì mỗi phong cách sẽ chỉ thay đổi về mặt thiết kế nhưng những đặc trưng trong kiểu dáng, chất lượng của dòng đồng hồ Citizen C7 thì vẫn giữ nguyên. Điều này giúp người dùng dễ dàng phân biệt với các bộ sưu tập khác của hãng Citizen Nhật Bản.

Máy cơ và triển lãm hoàn toàn mặt sau

Đồng hồ Citizen C7 thuộc dòng đồng hồ cơ với khả năng trữ cót lên đến 40 giờ, được Citizen sử dụng bộ máy 8200. Cơ chế hỗ trợ bao gồm tự động (automatic) và thủ công (hand winding).

Bộ máy lộ hoàn toàn ở mặt sau để người dùng dễ dàng chiêm ngưỡng

Bộ máy lộ hoàn toàn ở mặt sau để người dùng dễ dàng chiêm ngưỡng

Một điểm trừ ở Citizen C7 là không theo phong cách lộ tim (Open Heart) nhưng đổi lại, bộ máy triển lãm hoàn toàn ở mặt sau để người dùng dễ dàng chiêm ngưỡng quá trình chuyển động cơ khí bên trong.

Nhìn chung thì đồng hồ cơ Nhật Bản luôn được đánh giá cao về chất lượng bền bỉ, thiết kế đẹp, có giá trị và giá thành rẻ. Đặc biệt với Citizen, hãng còn tự lắp ráp bộ máy cho riêng mình thông qua công ty con là Miyota.

Giá thành rẻ và phù hợp với đại chúng

Citizen chính thức mở bán đồng hồ Citizen C7 thế hệ 2020 tại thị trường Việt Nam thông qua chuỗi cửa hàng Đồng Hồ Hải Triều trên toàn quốc. Hải Triều hiện đang là đại lý bán lẻ Citizen ủy quyền tại thị trường Việt Nam.

Giá bán bình dân là đặc trưng của Citizen tại thị trường Việt Nam

Giá bán bình dân là đặc trưng của Citizen tại thị trường Việt Nam

Với mức giá niêm yết đưa ra dao động trong khoảng trên dưới 8 triệu tùy từng phiên bản, Citizen C7 hứa hẹn mang đến sự lựa chọn tốt trong tầm giá và khác biệt hẳn so với các bộ sưu tập trước đó của Citizen.

Đồng thời Citizen C7 còn sở hữu thêm nhiều điểm cộng khác về mặt thiết kế, bộ máy, đa dạng phong cách,... để tiếp tục trở thành thương hiệu đồng hồ được yêu thích và săn lùng hàng đầu hiện nay.

Đại lý đồng hồ Citizen C7 chính hãng tại Việt Nam

Website: https://donghohaitrieu.com/tu-khoa/citizen-c7

Hotline: 19006777.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN