Đoan Trang và Dương Quốc Hưng đón Tết sớm ở Đắk Nông

Hai ca sĩ bất ngờ xuất hiện tại sân khấu khu bán đảo hồ Gia Nghĩa (thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) và mang đến 4 tiết mục chúc xuân rộn ràng.

Ngày 17/12/2019, tại phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 835/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông, Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước ngoặt mới cho tỉnh Đắk Nông là tỉnh cuối cùng của cả nước chưa có thành phố. Đồng thời, cũng đánh dấu bước phát triển của cả nước đã đô thị hóa 63 tỉnh thành.

Đoan Trang và Dương Quốc Hưng đón Tết sớm ở Đắk Nông - 1

Đoan Trang và Dương Quốc Hưng đón Tết sớm ở Đắk Nông - 2

Với ý nghĩa đó, đêm 15/01/2019, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông. Chương trình có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang, lãnh đạo tỉnh Mondulkiri (Campuchia), lãnh đạo tỉnh Bình Phước và Đắk Lắk và toàn thể lãnh đạo địa phương.

Sự kiện Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông nhận được sự quan tâm và thu hút hơn 10.000 người dân đến xem trực tiếp tại Sân khấu khu bán đảo hồ Gia Nghĩa (thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Đoan Trang và Dương Quốc Hưng đón Tết sớm ở Đắk Nông - 3

Đoan Trang và Dương Quốc Hưng đón Tết sớm ở Đắk Nông - 4

Với chủ đề Gia Nghĩa – Miền Đất Lành, chương trình nghệ thuật đã tô đậm được quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Đắk Nông với nhiều thành tựu nổi bật từ hạ tầng giao thông, kinh tế, văn hóa, xã hội... và định hướng lên đô thị văn minh, điểm đến về du lịch cội nguồn, chuẩn bị đón nhận sự kiện được UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông.

Mở màn chương trình, hình ảnh Đắk Nông với sự hiện diện của 40 dân tộc anh em đã mang đến nét văn hóa độc đáo được thể hiện qua các đại cảnh và tiết mục như Lời ru Bu Noong (Sáng tác: Võ Cường; Biên đạo: Long Thơ; Biểu diễn: H'Zi Na & ABC), Già làng kể khan (Sáng tác: Phi Ưng; Biên đạo: Trọng Khôi, K'Tinh; Biểu diễn: nhóm Nâm Nung và Vũ đoàn ABC), Về đây em Đắk Nông (Âm nhạc: Nhật Tuấn; Biên đạo: Quốc Bảo; Biểu diễn: Y Ga Ria, Thuỳ Vi &Vũ đoàn Rex), Hội tụ (Âm nhạc: Mạnh Tiến; Biên đạo: Quốc Bảo, Trọng Khôi, Long Thơ, Tấn Hưng; Biểu diễn: Đoàn CMNDT + Nghệ nhân & ABC), Màn đồng diễn và hòa tấu trống "Gia Nghĩa Chào Ngày Mới" (Âm nhạc: Quốc Vinh; Biên đạo: Trọng Khôi; Biểu diễn: Đoàn CMNDT & Vũ đoàn ABC), Cao nguyên vào mùa (Sáng tác: Vũ Quốc Việt; Biểu diễn: Y'Ga Ria), Gia Nghĩa - Thành phố xanh (Sáng tác: Nhật Tuấn; Biểu diễn: Đoàn CMNDT, Vũ đoàn ABC & thiếu nhi).

Đoan Trang và Dương Quốc Hưng đón Tết sớm ở Đắk Nông - 5

Đoan Trang và Dương Quốc Hưng đón Tết sớm ở Đắk Nông - 6

Ngoài sự đóng góp tích cực của các nghệ nhân, nghệ sĩ trong tỉnh vào sự thành công của đêm diễn còn có sự xuất hiện bất ngờ của ca sĩ Đoan Trang và Dương Quốc Hưng trong 4 tiết mục chúc xuân rộn ràng. Trong không khí lạnh đang tràn về khắp thành phố và thời khắc sắp kết thức năm cũ chào đón Xuân mới Canh Tý 2020, những bài hát Thì thầm mùa xuân, Lắng Nghe mùa xuân về Cám ơn một đóa xuân ngời đã góp phần tạo nên điểm nhấn sôi động cho chương trình.

Đặc biệt bài hát Phố thị hoa vàng (Sáng tác: Nhạc: Xuân Chung, Thơ: Trần Lê Châu Hoàng; Biên đạo: K'Tinh; Biểu diễn: Dương Quốc Hưng, Tốp nữ Vocal & Đoàn CMNDT) với hình ảnh hoa vàng rực rỡ gần 200m2 màn hình LED Outdoor P4 hiện đại đã mang đến những cảm xúc khó quên.

Chương trình do Công ty Tấm và Cám thực hiện dưới sự chỉ đạo của UBND Tỉnh Đắk Nông, UBND Thành phố Gia Nghĩa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tỉnh Đắk Nông và nhiều đơn vị khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN