Chi Pu, Á hậu Phương Anh tiết lộ lý do tậu xe điện VinFast

Chi Pu, Á hậu Phương Anh… là những mỹ nhân mới nhất trong làng giải trí Việt tham gia xu hướng sống xanh khi lựa chọn sở hữu xe điện VinFast.

Đúng vào dịp Quốc tế phụ nữ mới đây, nữ ca sĩ, diễn viên Chi Pu đã có mặt ở showroom VinFast Landmark 81 để nhận chiếc VF 9 màu đen. Đây là mẫu xe điện đầu tiên mà cô nàng sở hữu và là món quà cô tự thưởng cho bản thân sau một năm lao động nghệ thuật đạt được nhiều thành công.

Chi Pu chụp ảnh cùng xe điện tiền tỷ VF 9 của mình.

Chi Pu chụp ảnh cùng xe điện tiền tỷ VF 9 của mình.

“Với Chi, điều ấn tượng đầu tiên về VF 9 là thiết kế nội, ngoại thất của xe đều hiện đại, sang trọng, ghế cơ trưởng rất thoải mái. Thiết kế bên trong rất nhiều công dụng: ghế massage, sưởi, thông gió…và đặc biệt là khi phải đi quay ở xa, cần những chức năng giải trí trên xe thì VF 9 là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời nhất”, Chi Pu chia sẻ những điểm khiến cô “đổ” mẫu E-SUV điện của VinFast.

Đây là món quà cô nàng tự thưởng cho mình sau một năm nỗ lực cống hiến.

Đây là món quà cô nàng tự thưởng cho mình sau một năm nỗ lực cống hiến.

Giọng ca “Đóa hoa hồng” cũng khẳng định, chiếc VF 9 của mình không thua sản phẩm của bất kỳ hãng xe sang nào trên thế giới. Cô mong muốn sẽ được đồng hành cùng “xế yêu” chinh phục nhiều cột mốc mới hơn trong năm 2024.

“Chúc tất cả chị em xinh đẹp sớm tìm được ‘người bạn đồng hành’ hợp ý để luôn thật bản lĩnh trên mọi hành trình phía trước nhé!”, nữ nghệ sĩ viết trên trang cá nhân.

Xế cưng của Chi Pu là mẫu xe điện cao cấp nhất trong dải sản phẩm của hãng xe Việt.

Xế cưng của Chi Pu là mẫu xe điện cao cấp nhất trong dải sản phẩm của hãng xe Việt.

VinFast VF 9 là mẫu SUV 7 (hoặc 6) chỗ cao cấp nhất trong dải xe điện của VinFast với nhiều tiện nghi vượt tầm phân khúc. Trước Chi Pu, mẫu xe này đã được diễn viên Ốc Thanh Vân, Ngô Thanh Vân lựa chọn. Đây cũng là mẫu xe từng đưa đón nhiều ngôi sao quốc tế như Charlie Puth, Adam Levine… khi đi diễn tại Việt Nam.

VF 6 là chiếc ô tô đầu tiên của vợ chồng Á hậu Phương Anh – doanh nhân Đắc Đức.

VF 6 là chiếc ô tô đầu tiên của vợ chồng Á hậu Phương Anh – doanh nhân Đắc Đức.

Cùng ngày, Á hậu Phương Anh cùng chồng là doanh nhân Đắc Đức cũng đã đưa về nhà một chiếc VF 6 màu trắng. Đây là chiếc xe đầu tiên của cặp đôi này.

Phương Anh và Đắc Đức trải nghiệm tính năng trên VF 6.

Phương Anh và Đắc Đức trải nghiệm tính năng trên VF 6.

Về lý do lựa chọn một mẫu xe điện, “Á hậu học giỏi” giải thích, hai vợ chồng cô đều mong muốn sở hữu một chiếc xe thân thiện với môi trường và thấy ấn tượng nhất với chiếc VF 6 của VinFast.

Về phần doanh nhân Đắc Đức, anh chia sẻ, hai vợ chồng rất thích thiết kế hiện đại, trẻ trung của chiếc xe.

Cặp đôi đánh giá cao thiết kế và khả năng vận hành của xe.

Cặp đôi đánh giá cao thiết kế và khả năng vận hành của xe.

Anh cũng đánh giá khả năng vận hành của xe rất êm ái, thời gian sạc nhanh, thuận tiện cho việc đi lại trong thành phố cũng như đi chơi xa. “Vợ chồng mình rất trông chờ những chuyến du lịch sắp tới cùng VF 6”, Đắc Đức cho biết.

Lựa chọn xe điện đối với Phương Anh là xu thế tất yếu trong xã hội hiện nay.

Lựa chọn xe điện đối với Phương Anh là xu thế tất yếu trong xã hội hiện nay.

Lựa chọn ô tô điện Việt làm chiếc xe đầu tiên, nàng Á hậu Việt Nam 2020 khẳng định: “Bản thân Phương Anh rất tự hào khi Việt Nam có một thương hiệu xe vô cùng thành công như vậy”.

Cô và chồng đều cho rằng phong trào sống xanh là sự thay đổi thiết yếu trong xã hội hiện nay. Cả hai tin rằng sẽ sớm nhìn thấy những chiếc xe thương hiệu “made in Việt Nam” ở khắp nơi.

VinFast VF 6 thuộc phân khúc B-SUV. Mẫu xe này bắt đầu được bàn giao trong nước từ tháng 12/2023. Đây là mẫu xe điện gia đình với khoang nội thất rộng rãi, khả năng vận hành mượt mà và được nhiều khách hàng Việt đánh giá cao.

VF 6, VF 9 và nhiều mẫu xe điện VinFast đang ngày càng được nhiều người dùng trong nước tin tưởng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu các mẫu xe xanh – thông minh đang rộng mở hơn bao giờ hết cho mọi người với những chính sách ưu đãi trong chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” lần 2 vừa được VinFast phát động.

Hàng loạt giải pháp tài chính hiếm có đang được VinFast áp dụng cho khách hàng như: hỗ trợ vay tới 70% giá trị xe với thời gian tối đa 8 năm, lãi suất chỉ 5% trong 2 năm đầu, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5% trong 3 năm cuối. Tất cả chi phí hỗ trợ lãi suất và rủi ro phát sinh trong suốt 8 năm sẽ do VinFast hỗ trợ, bao gồm cả phần chênh lệch nếu lãi suất thả nổi của ngân hàng cao hơn các mức trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN